1
11:37 +07 Thứ năm, 02/05/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 277

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 272


Hôm nayHôm nay : 31041

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81434

Tổng cộngTổng cộng : 28200682

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » THÔNG TIN GIÁO XỨ

Tiền Chủng viện Xã Đoài khóa XIII bế giảng niên khóa 2011-2013

Chủ nhật - 02/06/2013 09:41-Đã xem: 2041
GPVO - Sáng ngày 29/05/2013, Lớp Tiền Chủng sinh khóa XIII đã tổ chức lễ bế giảng năm học - thời điểm mãn khóa 2 năm Tiền Chủng viện, đồng thời cũng là ngày mừng lễ Bổn mạng của lớp: Thánh Philipphê Nêri. Đây là thời khắc quan trọng để Ban Đào tạo và các Tiền Chủng sinh nhìn lại tổng quát những kết quả trong năm học vừa qua, với những dấu ấn khả quan cũng như trách vụ nặng nề nhưng cao cả của người môn đệ Chúa Kitô trước những thách đố đang được đặt ra giữa thời đại hôm nay.
Tiền Chủng viện Xã Đoài khóa XIII bế giảng niên khóa 2011-2013

Tiền Chủng viện Xã Đoài khóa XIII bế giảng niên khóa 2011-2013

Giữa dòng đời đang xoay chuyển huyên náo, ồn ào; giữa những thú vui trần thế luôn níu kéo và khiến con người bị cuốn hút vào chốn bế tắc. Biết bao sự chọn lựa làm thỏa mãn cho những tâm hồn đang tìm kiếm thế giới của hưởng thụ, đây đó có những kiếp người đang chạy theo tiếng gọi của vật chất mà quên đi tiếng nói của lương tâm. Nhưng cũng trong bối cảnh đó, có những người chấp nhận khước từ tất cả để bước theo lời mời gọi của Thiên Chúa, từ đó họ bước vào cuộc đời dấn thân và phục vụ theo Thầy Chí Thánh Giêsu. Các Tiền Chủng sinh Xã Đoài khóa XIII cũng đã và đang tiến vào cuộc sống đó để được huấn luyện và tập “ở với Chúa Giêsu”; để “lấy đức tin đặt nền móng và thấm nhuần cả cuộc đời, làm cho họ vững tâm theo đuổi ơn thiên triệu bằng một tâm hồn hân hoan tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình” (OT, 14) và có một căn bản vững chắc về đời sống thiêng liêng làm nền cho những năm kế tiếp tại chủng viện và đời mục tử sau này:“Phải có một giai đoạn xứng hợp cho việc chuẩn bị đi trước nền đào tạo được ban hành ở Chủng viện”(PDV 62) 

Hiện nay, Tiền Chủng viện Xã Đoài đã và đang từng bước thay đổi trên nhiều phương diện theo những chỉ dẫn của Giáo Hội và đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết trong công tác đào tạo. Theo đó, việc cải thiện và nâng cấp hệ thống phòng ở, phòng học, phòng tin học, thư viện được Đức Cha, Ban Đào tạo ưu ái và quan tâm. Các hoạt động bề nổi diễn ra phong phú, giúp ích cho đời sống Tiền Chủng sinh. Nổi bật trên tất cả vẫn là nhiệt huyết và tinh thần hăng say phục vụ không mệt mỏi của Ban Giám đốc, đội ngũ giảng huấn. Anh em Tiền Chủng sinh đã học được niềm say mê ơn gọi để theo sát tiến trình đào tạo, đoàn kết, giữ kỷ luật và rèn luyện bản thân không ngừng. Đặc biệt, thời gian hai năm qua đã giúp các Tiền Chủng sinh đạt tới mức xác tín về con đường Chúa mời gọi để có được một chọn lựa tự nguyện, tích cực và dứt khoát hơn. Đồng thời, các ứng sinh tích cực đào luyện tâm hồn mình dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần để kết hiệp thân tình hơn với Đức Kitô và tự hoạch định một chương trình sống khả dĩ giúp củng cố và phát triển ơn gọi mình đã chọn.  

Chương trình đào tạo Tiền Chủng viện Giáo phận Vinh đi theo mô hình đào tạo linh mục chung của Giáo Hội hoàn vũ dựa trên Tông huấn Pastores Dabo Vobis được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1992 như là “kim chỉ nam” cho công tác đào tạo ứng sinh linh mục của Giáo Hội trong thời đại hôm nay. Theo đó việc đào tạo linh mục xoay quanh bốn trụ cột chính yếu là: nhân bản, tu đức, tri thức và mục vụ, đồng thời được bổ trợ và định hướng bởi bản Ratio (“Đào tạo Linh mục: Định hướng và chỉ dẫn” do HĐGMVN ban hành năm 2010) để công tác đào tạo linh mục mang tính đặc thù và thích hợp hơn với môi trường văn hóa và bối cảnh mục vụ tại Việt Nam. 

Lễ tổng kết khóa học có sự hiện diện của Lm J.B Nguyễn Khắc Bá, Giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thanh; Lm J.B Nguyễn Kim Đồng, Giám đốc Tiền Chủng viện Xã Đoài; Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương, Chánh văn phòng Tòa Giám mục kiêm nhiệm Phó giám đốc Tiền Chủng viện; Lm Phêrô Nguyễn Đoài, phó Giám đốc Tiền Chủng viện; Lm Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt Nhân Hòa; Lm J.B Nguyễn Quốc Tuấn, phó ban truyền thông giáo phận; thầy Louis Đinh Ngọc Hân, nguyên giảng viên môn La Tinh; quý thầy trong ban đào tạo cùng toàn thể Tiền Chủng sinh khóa XIII. 

Với trách nhiệm là người trực tiếp điều hành Tiểu Chủng viện trong chức vụ Giám đốc, cha JB Nguyễn Kim Đồng đã có bài báo cáo về kết quả năm học 2012 - 2013. Trong đó, Cha Giám đốc lượng giá những thành tựu đã đạt được trong suốt khóa học 2012 – 2013, mà một trong những điểm son của quá trình đào tạo này là đã xây dựng được một môi trường cởi mở và mang tính liên đới cao giữa Ban Đào tạo và các ứng sinh, qua đó giúp họ phát triển tối đa khả năng tự đào tạo dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đồng thời qua sự hướng dẫn và đồng hành của Ban Đào tạo. Đặc biệt, với việc áp dụng những hình thức: suy niệm Lời Chúa hằng ngày, tổ chức các đợt tĩnh tâm dựa trên các bản văn Thánh Kinh, linh thao cuối khóa, các giờ huấn đức, các môn học về tu đức… đã phần nào giúp các ứng sinh đạt tới sự trưởng thành nhất định về đời sống tâm linh. Ngài cũng nêu ra những bất cập trong việc đào tạo mà minh chứng rõ nét là đội ngũ nhân sự còn mỏng và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị học tập chưa được cung ứng đầy đủ, phần nào đã hạn chế tính hiệu quả trong công tác đào tạo… 

Các vị khách quý có mặt trong lễ tổng kết cũng đã đưa ra những chia sẻ chân thành nhằm gợi mở cho anh em đạt tới sự trưởng thành trên nhiều chiều kích và con đường trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Theo đó, cuộc đời dấn thân sẽ được kết trái khi các ứng sinh đi đầu trong việc tìm kiếm Chúa, một sự tìm kiếm luôn làm dao động lòng người và được bày tỏ hết sức rõ ràng bằng nhiều hình thức tu đức và đời sống tâm linh. Việc trở nên các thừa tác viên chia sẻ niềm tin, gieo hạt giống hy vọng và diễn tả tình yêu Thiên Chúa, tha nhân qua các biến cố thường ngày sẽ là lời chứng hùng hồn cho bối cảnh ngày nay. 

Hai năm – một chặng đường mang nhiều dấu ấn tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa và cũng được dệt nên bởi lời nguyện cầu, đóng góp của nhiều ân nhân vào công cuộc đào tạo các thế hệ linh mục tương lai như lòng Chúa mong ước. Bởi thế, trong lễ tổng kết này, thầy Giuse Nguyễn Văn Quang đã đại diện 57 thành viên trong lớp nói lên tâm tình tri ân sâu sắc và chân thành của những người thụ huấn và thụ ơn. 

Sau lễ tổng kết, Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra tại nguyện đường Tiền Chủng viện. Ngỏ lời với các Tiền Chủng sinh, Lm J.B Nguyễn Khắc Bá (trong phần quảng diễn lời Chúa) đã nhấn mạnh đến ơn gọi như là là một sự bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa: “Chúa Giêsu đã chọn những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Các ứng sinh được mời gọi đáp lại tình yêu ấy bằng chính sự quảng đại, sẵn sàng dấn thân và phục vụ Thiên Chúa để Người biến đổi, tái sinh ta theo thánh ý Người trong công trình cứu độ thế giới. 

Những ngã rẽ mới lại mở ra, những sứ vụ mới lại thôi thúc tất cả lên đường, nhưng trên con đường Thiên Chúa mời gọi, Người sẽ mang đến nguồn vui, ân sủng để giúp người ứng sinh “đạt tới tình trạng trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13b).

 
Jos. Minh Quân
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn