1
07:02 +07 Thứ bảy, 20/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 4199

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 207735

Tổng cộngTổng cộng : 27762019

Nhạc Giáng sinh

Giáo lý cho người trẻ

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » THÔNG TIN GIÁO XỨ » Đức GM giáo phận

Thư của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16 gửi dân Chúa

Thư của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16 gửi dân Chúa

Khoá họp mà chúng tôi được quy tụ ở Rôma từ ngày 30 tháng 9 là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình này. Về nhiều phương diện, đây là một trải nghiệm chưa từng có. Lần đầu tiên, theo lời mời của Đức thánh cha Phanxicô, những người nam cũng như nữ nhận được lời mời, nhờ bí tích Rửa tội, ngồi cùng bàn không chỉ để tham gia thảo luận, mà còn tham gia tiến trình bỏ phiếu của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục này. Trong tâm tình bổ sung cho nhau về ơn gọi, đặc sủng và thừa tác vụ, chúng tôi đã cùng nhau chăm chú lắng nghe Lời Chúa và kinh nghiệm của người khác.

khi linh mục khóc

khi linh mục khóc

Theo dòng thời gian, trở về với nội tâm sâu lắng, khi những ồn ào xôn xao bên ngoài chìm xuống, còn lại một mình với nỗi thao thức mục vụ, người linh mục có lần phải khóc lặng lẽ vì nhiệt huyết cứ dần cạn vơi, một phần bởi con người thờ ơ lãnh đạm. Cái chai cứng hình thành nếp gấp, tạo nên căn bệnh vô cảm dửng dưng mãn tính trước chân lý và thánh thiêng dễ làm linh mục đi vào lối mòn trong bổn phận, buông mình theo thời khoá biểu đã lập trình, có khi còn ru ngủ chính mình trong giấc chiêm bao giả tạo nào đó.

Phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục giáo phận Vinh, nhân dịp đầu Xuân Quý Tỵ 2013

Phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục giáo phận Vinh, nhân dịp đầu Xuân Quý Tỵ 2013

"Sang Năm Mới, tôi ước mong rằng, tình hiệp thông huynh đệ luôn luôn bền chặt giữa những người con của giáo phận Vinh đang hiện diện tại giáo phận hay đang sinh sống ở những vùng đất khác của đất nước hoặc ở hải ngoại. Ước mong, trong năm Quý Tỵ, chúng ta sẽ có nhiều liên hệ cụ thể hơn nữa giữa các di dân gốc Vinh đang sinh sống không những ở Sài Gòn, như đã từng tổ chức trong năm vừa qua, mà còn ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng nữa. Mong sao tất cả những người con của giáo phận Vinh, dù ở nơi góc bể chân trời nào, luôn tích cực sống và loan truyền niềm tin, đồng thời biết đóng góp cho xã hội bằng đôi tay và tim óc của mình."

Sống Năm Đức Tin

Thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo Phận về Năm Đức Tin

GPVO - Sống trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay, một xã hội đầy bất công, bất trắc, bất an và bất ổn, người Công giáo Vinh phải là những chứng nhân không những về đời sống tâm linh, mà còn về những đức tính nhân bản như ngay thẳng, thật thà, hiền lành, trong sạch và trung tín.

Đức Giám mục Giáo phận thăm trại phong Quỳnh Lập

Đức Giám mục Giáo phận thăm trại phong Quỳnh Lập

GPVO – Nhắc đến Quỳnh Lập người ta thường nghĩ ngay đến trại phong, nơi những con nguời tàn tật ngày đêm phải chống chọi với những cơn đau về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng từ tâm hồn, họ luôn khao khát tình thương, khát vọng được sống hòa nhập với cộng đồng. Bởi vậy, có rất nhiều đoàn từ thiện đã tới đây, mang theo những món quà lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều gói ghém một tình thương, sự đồng cảm đến với những con người bất hạnh.

Đức Cha Phaolô kỷ niệm 40 năm linh mục: 40 năm đồng cảm, liên đới và yêu thương

Đức Cha Phaolô kỷ niệm 40 năm linh mục: 40 năm đồng cảm, liên đới và yêu thương

“Nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, nhất là của những người nghèo và của những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và âu lo của các môn đệ Đức Kitô. Không có gì đích thực nhân loại mà lại không có âm vang nơi cõi lòng người môn đệ Đức Kitô” (Vatican II, Gaudium et Spes, số 1)

Đức Giám mục Phaolô thăm giáo dân bị đánh trọng thương trong vụ Con Cuông

Đức Giám mục Phaolô thăm giáo dân bị đánh trọng thương trong vụ Con Cuông

GPVO - Sáng ngày 17.7.2012, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đến thăm chị Maria Ngô Thị Thanh, bị đám côn đồ đánh trọng thương đang nằm điều trị tại phòng khám đa khoa Xã Đoài.

Hành trình mục vụ của Đức Cha Phaolô Maria tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Hành trình mục vụ của Đức Cha Phaolô Maria tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

GPVO – Dù đã bước sang tuổi 86, nhưng Đức cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên vẫn có một sức khỏe dẻo dai và trí tuệ minh mẫn đến lạ thường. Đặc biệt, với tinh thần phục vụ không mệt mỏi, ngài đã thực hiện nhiều chuyến mục vụ tại các giáo xứ cách nhau hàng trăm cây số. Theo chân Đức cha già trong những ngày qua, mới cảm nhận được tần suất hoạt động mục vụ và tinh thần làm việc không mệt mỏi của ngài.

Thư của Đức Giám mục Phaolô gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận

Thư của Đức Giám mục Phaolô gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận

Thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp (từ Pháp) gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận hiệp thông và chia sẻ với linh mục và giáo dân tại Con Cuông.

Văn thư của TGM GP Vinh về vụ việc ở xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An)

Văn thư của TGM GP Vinh về vụ việc ở xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An)

VPGPVO-Văn thư của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh gửi chính quyền tỉnh Nghệ An về hành động ngăn cản hoạt động tôn giáo và vô cớ đánh người trọng thương tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Phaolô

Thư Mục vụ của Đức Giám mục Phaolô

GPVO-Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp về việc xây dựng các công trình trọng điểm trong giáo phận

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Mười điều răn

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ