Đang truy cập : 298
Hôm nay : 20252
Tháng hiện tại : 293243
Tổng cộng : 27464748
WHĐ (03.04.2013) – Ngày 02 tháng Tư 2013, tròn 8 năm ngày Đức Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến trước mộ của Chân phước và quỳ gối im lặng cầu nguyện lâu giờ.
WHĐ (25.10.2012) / VIS – Hôm qua 24-10, vào cuối buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Đức Thánh Cha đã công bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 24 tháng Mười Một và sẽ đặt thêm sáu vị tân Hồng y.
VATICAN. Sáng chúa nhật 21-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh, trước sự hiện diện của gần 90 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô.
VATICAN. Sáng 20-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã trao giải thưởng Ratzinger cho hai học giả nổi bật về các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.
Vatican (SD 5-10-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp Năm Ðức Tin từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, theo những điều kiện được Tòa Ân Giải thông báo.
VATICAN-ĐTC Bênêđictô XVI ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp Năm Đức Tin từ ngày 11-10-2012 đến ngày 24-11-2013, theo những điều kiện được Toà Ân giải thông báo.
Vatican II được coi như một Công đồng cải cách nhằm tái tượng hình Giáo Hội như Dân Thiên Chúa, ngõ hầu làm cho sự thánh thiện của Giáo Hội trở thành hữu hình qua việc tham dự đầy đủ của mọi tín hữu.
Hàng ngày, hàng tháng và hàng năm Đức Thánh Cha thường có những chuyến mục vụ, cũng như những việc liên quan đên Giáo Hội. Cho nên ngài phải có lịch trình cho suốt năm. Toà thánh công bố lộ trình tháng 10 và 11 tới đây
ĐTC Bênêđictô XVI chia buồn với Tổng Giáo phận Milano về việc ĐHY Martini qua đời và ca ngợi sự quảng đại của Đức cố Hồng Y trong việc phục vụ Tin Mừng và Giáo Hội.
Đức Giáo hoàng là đấng kế vị Chúa Ki tô ở trần gian. Ngài cũng là vị Giám mục của Giáo phận Rôma, lãnh đạo tinh thần của các tín hữu Công giáo, là chủ chăn tối cao của toàn Giáo hội Công giáo Rôma, đã tồn tại hơn 2000 năm qua, và là định chế lâu đời nhất trên thế giới vẫn hoạt động và ảnh hưởng cho đến ngày nay. Đức Giáo Hoàng cũng là người đứng đầu quốc gia Vatican, vương quốc nhỏ nhất thế giới được bao bọc bởi thành phố Rôma, Italia. Theo Giáo luật Công giáo Rôma, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Đức Giáo Hoàng là người có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp trọn vẹn trên quốc gia Vatican. Đức Giáo hoàng cũng là thủ lãnh các Giám mục trên toàn thế giới, Ngài cũng được ơn bất khả ngộ nghĩa là không sai lầm. Đức Giáo Hoàng hiện nay là Benedict XVI (Biển Đức 16), người được bầu trong Mật nghị Hồng y vào tháng tư năm 2005. Khi một vị đăng quang Giáo hoàng, nghĩa là một triều đại Giáo hoàng mới sẽ mở ra. Chức Giáo hoàng là một chức vụ trọn đời, tức là không có nhiệm kỳ. Một triều đại Giáo hoàng chỉ kết thúc khi vị đương kim Giáo hoàng băng hà. Người ta cũng dùng chữ "Tòa Thánh" (tiếng Anh: Holy See, tiếng Latinh: Sancta Sedes) để chỉ Giáo hoàng và Giáo triều Rôma (Roman Curia), hoặc chữ "Tông Tòa" (tiếng Anh: Apostolic See) vì theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Rôma thì hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô chịu tử đạo ở Rôma.