1
04:56 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 175

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 174


Hôm nayHôm nay : 10118

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 353147

Tổng cộngTổng cộng : 27907431

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Thánh Cha gặp các cầu thủ bóng đá Italia và Argentina

Thứ tư - 14/08/2013 16:25-Đã xem: 1480
WHĐ (14.08.2013) – Sáng thứ Ba 13-8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các thành viên của hai đội tuyển bóng đá quốc gia Italia và Argentina. Hai đội tuyển này sẽ đá trận giao hữu vào tối thứ Tư - được tổ chức để vinh danh Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha gặp các cầu thủ bóng đá Italia và Argentina

Đức Thánh Cha gặp các cầu thủ bóng đá Italia và Argentina

Sáng thứ Ba 13-8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các thành viên của hai đội tuyển bóng đá quốc gia Italia và Argentina. Hai đội tuyển này sẽ đá trận giao hữu vào tối thứ Tư - được tổ chức để vinh danh Đức Thánh Cha.

Trong bài phát biểu bằng cả tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ thực sự là một trận giao hữu. Ngài nhắc nhở các cầu thủ rằng họ là mẫu gương của nhiều người hâm mộ bóng đá và khuyến khích họ nghiêm túc nhận trách nhiệm này. 

Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy nuôi dưỡng “vẻ đẹp, lòng quảng đại và tình hữu nghị” mà thể thao đem lại - và kêu gọi cả các vận động viên chuyên nghiệp hãy trở lại với ý tưởng mình là người nghiệp dư, trở lại với ơn gọi ban đầu là vận động viên. Làm như vậy sẽ xây dựng được công ích qua những giá trị này.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về việc biến thể thao thành thương vụ lớn đơn thuần. Ngài kêu gọi các nhà quản lý “làm sao để đừng làm mất đi tính cách thể thao”.

Chuyển sang tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại những kỷ niệm khi đi xem bóng đá cùng với gia đình lúc ngài còn là một cậu bé ở Buenos Aires. Ngài cũng thích thú nói về những kỷ niệm của ngài về sân vận động Gasometro ở Buenos Aires, và mùa giải chiến thắng hồi năm 1946. 

Đức Thánh Cha kêu gọi các cầu thủ hãy “chơi thể thao như một món quà Chúa ban, một cơ hội không chỉ để cải thiện tài năng của mình, nhưng còn là trách nhiệm nữa”. Và Đức Thánh Cha trở về với ý tưởng các vận động viên là những mẫu gương, ngài khuyến khích họ hãy nêu gương trung thành, tôn trọng và vị tha. Đức Thánh Cha nói, “Tôi tin tất cả các bạn sẽ làm tốt, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các cầu thủ biết tiếp tục theo đuổi “ơn gọi cao quý” của thể thao - và ngài cũng xin họ cầu nguyện cho ngài “để trong sân chơi mà Chúa đã đặt tôi vào, tôi sẽ chơi một cách trung thực và can đảm, đem lại lợi ích cho mọi người”.

Trận bóng đá giao hữu nói trên sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic ở Roma lúc 8g45 tối thứ Tư 14-08, giờ địa phương. 

 
1

1

1
 
(Vatican Radio)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn