1
17:47 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 68


Hôm nayHôm nay : 15744

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 298781

Tổng cộngTổng cộng : 27853065

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về chuyến viếng thăm của Giáo Chủ Giáo hội Chính Thống

Thứ năm - 05/09/2013 10:37-Đã xem: 1177
Giáo hội Chính Thống Malandarese được chia ra thành 2 cộng đoàn: Giáo Hội Chính Thống Malankarese, hiệp thông trọn vẹn với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Siro tại Antiochia, và Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese, với vị đứng đầu là Đức Thánh Cha Moran Baselios Marthoma Paulose II, Giáo hội Chính Thống tự trị. Ngày nay Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese có khoảng 1. 500.000 tín hữu trong 30 Giáo phận, với 33 Giám mục và hơn 1700 Linh mục phục vụ.
GIÁO CHỦ CHÍNH THỐNG SIRO MALANKARESE

GIÁO CHỦ CHÍNH THỐNG SIRO MALANKARESE

 Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Moran Baselios Marthoma Paulose II, Giáo Chủ của Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese, bắt nguồn tại Ấn Độ, sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm Đức Giáo HoàngPhanxicô. Cuộc gặp gỡ lồng trong khuôn khổ cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Catholicos với các tín hữu Chính Thống thuộc Giáo hội Siro Malankarese hiện sinh sống tại Âu  Châu.


Giáo hội Chính Thống Malandarese được chia ra thành 2 cộng đoàn: Giáo Hội Chính Thống Malankarese, hiệp thông trọn vẹn với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Siro tại Antiochia, và Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese, với vị đứng đầu là Đức Thánh Cha Moran Baselios Marthoma Paulose II, Giáo hội Chính Thống tự trị. Ngày nay Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese có khoảng 1. 500.000 tín hữu trong 30 Giáo phận, với 33 Giám mục và hơn 1700 Linh mục phục vụ.

Đáng lưu ý là các cuộc gặp gỡ giữa Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Moran Mar Baselios Marthoma Matthews I, vào năm 1983 tại Roma và năm 1986 tại Kottayam, tại Ấn Độ. Trong dịp này, hai bên đã đồng ý thiết lập Một Ủy Ban hỗn hợp quốc tế lo việc đối thoại giữa Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Chính Thống Siro Malankarese. Một kết quả quan trọng của những cuộc gặp gỡ này là Tuyên Ngôn về Kitô học được ký kết vào năm 1990 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Catholicos Moran Baselios Marthoma Matthews I.

Từ năm 1989, hai cuộc đối thoại song song đã diễn ra mỗi năm một lần tại Kerala (Nam Ấn Độ), một lần với Giáo hội Chính Thống Malankarese và một cuộc gặp gỡ khác với Giáo Hội Chính Thống Siro Siro Malankarese. Những cuộc đối thoại này nhắm chính yếu bàn về những vấn đề liên hệ tới 3 đề tài: lịch sử Giáo hội tại Ấn Độ, Giáo hội học và việc cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng.

Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Catholicos Moran Baselios Marthoma Paulose II, ngoài cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, vào thứ năm ngày 5 tháng 9, sẽ viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và  sẽ được đón tiếp tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh lo việc hiệp nhất các Kitô hữu.

 Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 02-09-2013.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 04-09-2013

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn