1
19:32 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 17315

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 300352

Tổng cộngTổng cộng : 27854636

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Hội đồng Hồng y kết thúc khoá họp đầu tiên với Đức Thánh Cha

Thứ bảy - 05/10/2013 08:56-Đã xem: 1284
WHĐ (04.10.2013) – Sau ba ngày làm việc với chương trình dày đặc, Hội đồng Hồng y – có nhiệm vụ trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản Giáo hội và giúp ngài soạn thảo một Tông hiến mới về hoạt động của Giáo triều Rôma – đã kết thúc các phiên họp đầu tiên với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào chiều hôm qua, thứ Năm 03-10.
Hội đồng Hồng y kết thúc khoá họp đầu tiên với Đức Thánh Cha

Hội đồng Hồng y kết thúc khoá họp đầu tiên với Đức Thánh Cha

Trong cuộc họp báo sau phiên họp sáng thứ Năm của Hội đồng, cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã nói với các phóng viên rằng Giáo triều Roma đang hướng tới một sự cải tổ sâu rộng.
Rõ ràng, các Hồng y đã không đưa ra những cải cách đơn giản, những thay đổi “cho có” đối với Tông hiến Pastor Bonus năm 1988, nhưng các ngài sẽ tiến hành một cuộc cải cách thực sự về việc cai quản Giáo hội. Do đó chúng ta có thể mong đợi sẽ cómột Tông hiến mới gồm những điều mới mẻ thực sự và một cấu trúc mới để Giáo triều phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáohội địa phương mà vẫn tôn trọng nguyên tắc bổ trợ; và Phủ Quốc vụ khanh hoàn toàn trở thành Văn phòng Thư ký riêng của Đức giáo hoàng. Vị Tân Quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin –sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng Mười–, sẽ nhận được những chỉ dẫn từ các cuộc tham vấn này.
Trong phiên họp chiều thứ Tư, các Hồng y đã thảo luận cụ thể về vấn đề cải cách Giáo triều. Các cuộc thảo luận trước hết tập trung vào tương lai của Tông hiến Pastor Bonus, nhằm ấn định các quy tắc và các hoạt động của Giáo triều. Cha Lombardi cho biết, các Hồng y không đề cập đến việc cập nhật hay tu chính Tông hiến, nhưng là một cải tổ sâu xa dẫn đến một văn bản mới. Ý tưởng chính của phiên họp này là: Giáo triều là để phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương. Cha Lombardi nhấn mạnh, ý tưởng này nhằm chống lại một thứ chủ nghĩa tập trung.
Một vấn đề khác cũng được các Hồng y quan tâm thảo luận: vị trí và vai trò của Phủ Quốc vụ khanh, một cơ quan phải “phục vụ Đức Thánh Cha”. Thảo luận này thật hữu ích, trong bối cảnh Đức Tổng giám mục Parolin Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh chuẩn bị nhậm chức trong 2 tuần nữa.
Mối quan hệ giữa các cơ quan và văn phòng tại Vatican cũng là một vấn đề được Hội đồng Hồng y đề cập đến, cũng như việcđặt thêm một điều phối viên cho Giáo triều. Đây sẽ là một chức vụ mới chưa từng có tại Toà Thánh, vị này sẽ có trách nhiệmphối hợp hoạt động của các cơ quan tại Giáo triều.
Phiên họp cũng nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân. Các Hồng y đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, đề nghị xem xét lại ơn gọi của người giáo dân trong Giáo hội.
Phiên họp chiều thứ Năm đã kết thúc khoá họp đầu tiên của Hội đồng Hồng y với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, khoáhọp tiếp theo của Hội đồng Hồng y tại Vatican có thể sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng Mười Hai sắp tới.
(Vatican Radio, 03-10-2013)
 
Minh Đức
WHĐ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn