1
21:11 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 18653

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 301690

Tổng cộngTổng cộng : 27855974

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức TGM Leopoldo thăm Văn Hạnh điểm giáo phận mới trong tương lai

Thứ sáu - 09/12/2011 21:26-Đã xem: 3499
.

.

Nói chuyện bằng cả tâm tình sẻ chia với giáo dân tại Văn Hạnh, Đức Tổng Leopoldo Girelli đã khẳng định mạnh mẽ rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI rất gần gũi với cộng đoàn tín hữu Việt Nam trong trái tim, lời cầu nguyện và tâm trí Ngài.


Chiều ngày 05/12/2011

Rời Quảng Bình, đoàn lên xe tiến về Thành phố Hà Tĩnh. Tâm điểm của chuyến viếng thăm cộng đoàn 145.000 giáo dân tại Hà Tĩnh là thánh lễ diễn ra tại nhà thờ hạt Văn Hạnh. Dự kiến nơi đây sẽ là trung tâm giáo phận Hà Tĩnh tương lai. Thánh lễ bắt đầu được cử hành lúc 15h30. Cùng với diễn văn của cha quản hạt Phêrô Nguyễn Văn Vinh, cuộc nói chuyện với đại diện giáo dân sau lễ của vị đại diện Đức Thánh Cha đã một lần nữa nhấn mạnh mối tình hiệp thông liên đới giữa giáo dân các giáo hạt tại Hà Tĩnh với giáo phận mẹ và Hội Thánh hoàn vũ.

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 

Đức TGM cùng phái đoàn thăm và cử hành Thánh lễ
tại giáo hạt Văn Hạnh

 

Có thể nói đây là một cuộc lễ hết sức qui mô và long trọng. Khuôn viên nhà thờ mặc dù đang được mở rộng nhưng dường như không chứa nổi lượng người quá sức tham dự. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có chừng 149.273 tín hữu cư trú tại 6 giáo hạt trên tổng số 1.200.000 dân (tỉ lệ 12,4%). Hàng trăm chiếc xe hơi, xe khách và hàng ngàn phương tiện khác được bộ trí chừng 2-3 km dọc theo tuyến phố mới của thành phố Hà Tĩnh mang theo hàng chục vạn giáo dân đến từ 12 huyện, thành, thị toàn tỉnh Hà Tĩnh tham dự thánh lễ. Chính điều đó chứng minh một cách thuyết phục rằng giáo dân Vinh yêu mến Đức Thánh Cha hết lòng và mong ngóng được trông thấy bằng xương bằng thịt vị đại diện của Ngài.

Nói chuyện bằng cả tâm tình sẻ chia với giáo dân tại Văn Hạnh, Đức Tổng Leopoldo Girelli đã khẳng định mạnh mẽ rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI rất gần gũi với cộng đoàn tín hữu Việt Nam trong trái tim, lời cầu nguyện và tâm trí Ngài. Đức Thánh Cha cũng luôn khuyến khích đoàn con cái về lòng nhiệt thành và chứng tá kitô hữu giữa quê hương, dân tộc. Ngài luôn mong mỏi mỗi một giáo dân “hãy là những thừa sai nhiệt thành tại đây, trên Đất nước thân yêu của anh chị em”.

Kết thúc 2 ngày làm việc đầy bận rộn trên quãng đường gần 600km dọc ngang đông tây, xuyên suốt từ Nghệ An đi về Quảng Bình; sáng ngày 6/12/2011; Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli sẽ chủ tế thánh lễ đại trào tại Trung tâm hành hương Trại Gáo để kết thúc chuyến thăm và làm việc tại giáo phận cuối cùng của Việt Nam.

Đức Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn