1
13:11 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 238

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 236


Hôm nayHôm nay : 13312

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 317434

Tổng cộngTổng cộng : 27871718

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Ðức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng 2 sắp tới

Chủ nhật - 08/01/2012 19:31-Đã xem: 1936
VATICAN - Tại buổi đọc Kinh Truyền tin trưa ngày 06/01/2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tuyên bố sẽ triệu tập một Công nghị Hồng y vào ngày 18/02/2012 sắp tới. Dịp này, ngài sẽ phong 22 tân Hồng y trong đó có 18 vị có quyền bầu giáo hoàng, 4 vị khác không còn quyền bầu giáo hoàng vì đã trên 80 tuổi. Trong số 22 vị này, có 10 vị hiện đang làm việc tại Giáo triều Roma.
Ðức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng 2 sắp tới

Ðức Thánh Cha tuyên bố triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng 2 sắp tới

Đức Thánh Cha nói: "Như mọi người đều biết, các Hồng y có bổn phận giúp đỡ đấng kế vị thánh Phêrô trong việc thực thi thừa tác vụ củng cố anh chị em trong đức tin và là căn nguyên và nền móng của sự hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo Hội".

Sau đây là danh sách các vị sẽ được phong Hồng y:

1. Ðức TGM Fernando Filoni, 66 tuổi, người Italia, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo);

2. Ðức TGM Manuel Monteiro de Castro, 74 tuổi, người Bồ Đào Nha, Chánh án Tòa Ân giải tối cao;

3. Ðức TGM Santos Abril y Castellò, 77 tuổi, người Tây Ban Nha, Tư tế trưởng Vương cung Thánh đường Ðức Bà Cả.

4. Ðức TGM Antonio Maria Vegliò, 74 tuổi, người Italia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di dân và Du mục;

5. Ðức TGM Giuseppe Bertello, 70 tuổi, người Italia, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia Thành Vatican kiêm Chủ tịch phủ quản trị Quốc gia Vatican;

6. Ðức TGM Francesco Coccopalmerio, 74 tuổi, người Italia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản Luật.

7. Ðức TGM João Braz de Avis, 65 tuổi, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ);

8. Ðức TGM Edwin Frederik O'Brien, 73 tuổi, người Mỹ, Đại Hiệp sĩ của Dòng Kỵ sĩ Mồ Thánh Giêrusalem;

9. Ðức TGM Domenico Calcagno, 69 tuổi, người Italia, Chủ tịch Sở Quản trị Di sản Tông Tòa.

10. Ðức TGM Giuseppe Versaldi, 69 tuổi, người Italia, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh.

11. Ðức TGM George Alencherry, 67 tuổi, Tổng Giám mục Ernakulam-Angamaly theo nghi lễ Syro Malabar (Ấn Độ);

12. Ðức TGM Thomas Christopher Collins, 65 tuổi, Tổng Giám mục Toronto (Canada);

13. Ðức TGM Dominik Duka OP, 69 tuổi, Tổng Giám mục Praha (Cộng hòa Séc).

14. Ðức TGM Willem Jacobus Eijk, 59 tuổi, Tổng Giám mục Utrecht (Hà Lan);

15. Ðức TGM Giuseppe Bertori, 65 tuổi, Tổng Giám mục Firenze (Italia).

16. Ðức TGM Timothy Michael Dolan, 62 tuổi, Tổng Giám mục New York (Hoa Kỳ);

17. Ðức TGM Rainer Maria Woelk, 56 tuổi, Tổng Giám mục Berlin (Cộng hòa Liên bang Ðức);

18. Ðức GM Gioan Thang Hán (John Tong Hon), 73 tuổi, Giám mục Hong Kong (Trung Quốc).

Đức Thánh Cha cũng quyết định nâng lên hàng Hồng y một vị giám chức đang thi hành sứ vụ của một mục tử và giáo phụ, cùng ba giáo sĩ có huân công đặc biệt trong việc phục vụ Giáo Hội:

1. Ðức TGM Lucian Muresan, 81 tuổi, Tổng Giám mục Fagaras và Alba Julia (Rumani) theo nghi lễ Đông phương.

2. Cha Julien Ries, 92 tuổi, Linh mục Giáo phận Namur và là Giáo sư danh dự về lịch sử các tôn giáo tại Đại học Công giáo Louvain (Bỉ);

3. Cha Prosper Grech OSA, 87 tuổi, người Malta, Giáo sư danh dự của nhiều đại học giáo hoàng ở Roma và là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin;

4. Cha Karl Becker SJ, 84 tuổi, người Ðức, Giáo sư danh dự đại học giáo hoàng Gregoriana, cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiều năm.

Tổng cộng có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Ðức, 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Có hai vị người Châu Á là Ấn Độ và Hong Kong. Có 3 vị thuộc các dòng: Ðaminh, Dòng Tên và dòng thánh Augustinô. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng y là Ðức TGM Woelki của giáo phận Berlin (Ðức), 56 tuổi.

Nếu kể cả 22 vị sắp được tấn phong thì Hồng y đoàn sẽ có 214 vị, trong số này có 125 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 89 vị trên 80 tuổi, tính đến ngày 06/01/2012.


GPVO (tổng hợp)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn