1
22:47 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 156

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 155


Hôm nayHôm nay : 44648

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 387677

Tổng cộngTổng cộng : 27941961

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Giáo xứ Trung Nghĩa: Thi học sinh giỏi giáo lý lần I năm học 2012 - 2013

Thứ hai - 04/03/2013 16:32-Đã xem: 2061
GXTNO-Khởi đầu năm mới 2013, giáo xứ Trung Nghĩa được cha quản xứ chỉ đạo cho tổ chức thi học sinh giỏi giáo lý trên toàn xứ lần thứ I.
Lời phát biểu của cha quản xứ

Lời phát biểu của cha quản xứ

 
Về tham dự kỳ thi này có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh. Về phía HĐMVGX có ông Jos. Trần Mạnh Hợp chủ tịch và các vị trong ban. Về phía ban giáo lý có các thầy trong ban giáo lý xứ và các vị hữu trách giáo lý tại các họ.
 
Đúng 7h30 ngày 3/ 3/ 2013, tất cả học sinh giỏi từ các đơn vị họ đã về tại thánh đường giáo xứ Trung Nghĩa. Đợt thi đầu tiên này với số học sinh là 206 em. Sau khi hát kinh Chúa Thánh Thần, cha quản xứ đã phát biểu nói lên tầm quan trọng của cuộc thi này. Đây là dịp để trường giáo lý của các giáo họ biết được kết quả đào tạo trong học kỳ 1, nhằm tìm ra giải pháp cho học kỳ 2, đồng thời tạo tiền đề cho kỳ thi giáo lý cấp giáo hạt và giáo phận.
 
Đề thi năm nay do cha quản xứ và một số thầy chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm ra đề. Hình thức trắc nghiệm và theo dạng suy luận (hiểu). Sau khi 2 bạn học sinh lên xác minh đề còn đóng ấn và niêm phong cẩn thận, vị chủ tịch Hội đồng coi thi đọc quyết định và mở đề thi phát cho các thí sinh.
 
Sau 90 phút thi chính thức bài thi được thu lại đầy đủ và kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày. Hy vọng kỳ thi lần này sẽ có nhiều kết quả cao. Sau giờ nghỉ trưa Hội đồng chấm thi tiến hành cắt phách và chấm thi. Kết quả chính thức sẽ được công bố  vào dịp lễ Phục sinh năm nay.
 

Ảnh

1

1

1

1

1

Dưới đây là một vài hình ảnh của lớp học sơ cấp
1

1

 
Hoàng Lam
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn