1
05:50 +07 Thứ hai, 29/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 307

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 305


Hôm nayHôm nay : 18137

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 408224

Tổng cộngTổng cộng : 27962508

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Niềm vui nhà thờ giáo họ Xuân Hải trong ngày khánh thành

Thứ năm - 03/01/2013 07:53-Đã xem: 3724
GXTNO-Đức GM Phaolô nói : "hôm nay là ngày đẹp trời", trong Năm Đức Tin và Tuần Bát nhật Giáng Sinh, nhà thờ giáo họ Xuân Hải thuộc xứ Trung Nghĩa, giáo phận Vinh cắt băng khánh thành và cung hiến để đem vào sử dụng
Khánh thành nhà thờ giáo họ Xuân Hải

Khánh thành nhà thờ giáo họ Xuân Hải

Cái rét đậm đà của mùa đông vẫn kéo dài từ Đại lễ Giáng sinh (25/12)đến đại lễ khánh thành của giáo họ Xuân Hải (31/12/ 2012).
 
Giáo họ Xuân Hải là một trong bốn đơn vị họ thuộc giáo xứ Trung Nghĩa, được thành lập năm 1850. Về địa lý nằm sát biển đông, một điểm du lịch có bãi tắm Của Sót. Nhưng cuộc sống người dân lại làm nông nghiệp.
 
Theo dòng thời gian, giáo họ đã xây dựng nhà thờ ba lần kể từ ngày thành lập và ngôi nhà thờ khánh thành hôm nay là lần thứ bốn.

Ngày 31/ 1/ 2009, Đức cha Phao-lô Maria Cao Đình Thuyên về dâng thánh lễ đặt viên đá góc. Công trình xây dựng nhà Chúa được tiếp diễn một thời gian thì 
ngày 27/ 8/ 2010 cha Giu-se Nguyễn Công Bắc chuyển đi nhiệm sở mới.
 
Đến ngày 30/ 8/ 2010, Bề trên lại bổ nhiệm cha Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh về quản xứ Trung Nghĩa. Mới về nhận xứ, cha đi thăm và dâng lễ các họ. Thấy nhà thờ Xuân Hải đang ngổn ngang công việc, cha bắt tay vào chỉ đạo, động viên con cái trong họ, trong giáo xứ ủng hộ, quyên góp trên dưới 5 lần vào các dịp thích hợp. Nhất là cha đã liên hệ đặt vấn đề và đích thân vào Miền Nam xin giúp đỡ của ân nhân và cộng đoàn từ các giáo xứ.
 
Được sự động viên khích lệ của cha quản xứ Phao-lô và sự tiếp sức của cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ, sự nộ lực của cộng đoàn sở tại, nhà thờ giáo họ cứ tiếp diễn thường xuyên và liên tục mà không bị giản đoạn.
 
Trải qua gần 4 năm xây dựng không biết mệt mỏi của cộng đoàn, ngôi nhà thờ của Mẹ có chiều dài 42m, rộng 15m và tháp cao 39m rất xinh xắn được mọc lên sát biển Đông như một ngôi sao sáng giữa biển trời mà Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là nguồn sáng ấy.
 
Niềm vui rất trọn vẹn vào lúc 8h00 ngày 30/ 12 cha quản xứ về dâng lễ Thánh Gia tại giáo họ, sau đó là khách mời trong toàn xứ liên hoan, 16h00 liên hoan nội bộ cộng đoàn giáo họ, đến 19h00 cùng ngày đêm diễn nguyện rất sống động, tạo sự vui tươi, hấp dẫn và đoàn kết.

Sáng ngày 31/ 12/ 2012 đúng 8h00' được Đức Giám Mục  giáo phận Paul Nguyễn Thái Hợp, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách và cộng đoàn đã về đông đảo hợp ý chung lòng dâng thánh lễ Tạ ơn và cùng chung chia quả ngọt thơm lửng của ngôi thánh điện và dự tiệc mừng tổ chức tại sân vận động "Xuân Trường" của giáo họ.

Có thể nói niềm vui khánh thành nhà thờ họ Xuân Hải không riêng gì của Xuân Hải nữa mà cho cả giáo phận, Giáo Hội, nhất là cho linh mục và cộng đoàn giáo xứ Trung Nghĩa trong Năm Đức Tin này.

 
 
Cửa Sót
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn