1
18:17 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 201


Hôm nayHôm nay : 25508

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 329630

Tổng cộngTổng cộng : 27883914

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » THÔNG TIN GIÁO XỨ

Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đại hội Giáo lý tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu Ban mới nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ năm - 15/06/2017 16:05-Đã xem: 2200
Được sự cho phép của Đức Giám mục Giáo Phận, Ban Giáo Lý Đức Tin (GLĐT) sẽ tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu Ban GLĐT Giáo phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đại hội Giáo lý tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu Ban mới nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đại hội Giáo lý tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu Ban mới nhiệm kỳ 2017 – 2020

Việc dạy Giáo lý luôn luôn được đặt làm nền tảng cho đời sống Giáo hội. Nhiệm vụ chính yếu của Hội Thánh là truyền lại tín lý và việc thực thi Đức tin bằng các giáo huấn. Vì thế, trong Tông huấn Catechesi Tradendae - Tông huấn Dạy Giáo lý - Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy Giáo lý đúng cách, được định hướng đúng đắn, được tổ chức chu đáo, biết tận dụng mọi cơ hội và khả năng để lo sao cho mọi người đều được học giáo lý và đạt kết quả tốt. Cách đặc biệt Tông huấn Catechesi Tradendae còn dành cho hàng Giáo phẩm dùng trong việc đào tạo Giáo lý viên (GLV), và đồng thời cho tất cả những ai có trách vụ trong việc dạy Giáo lý, hầu tạo thêm tinh thần nhiệt tình cộng tác với hàng Giáo phẩm và với nhau để củng cố đức tin, đào sâu đức tin, cũng như loan báo Phúc âm, Phúc âm hóa và tân Phúc âm hóa trong thời đại hôm nay.

Đó cũng là thao thức của Chủ chăn giáo phận nhà, vì thế, sáng ngày 19/06/2017, Đức Cha Phaolô đã đồng thuận cho Ban Giáo lý Đức tin giáo phận (GLĐT GP) tổ chức đại hội Giáo lý tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu lại Ban mới nhiệm kỳ 2017 – 2020, tại Tòa Giám mục Xã Đoài, giáo phận Vinh.
Đại hội được bắt đầu lúc 7h45, với sự hiện diện của Đức Cha Phaolô, Linh mục Tổng đại diện Phêrô, 15 linh mục quản hạt, 21 linh mục đặc trách Giáo lý hạt, các tu sĩ nam nữ đại diện các Hội dòng, 22 vị đại diện Ban điều hành Giáo lý hạt trong toàn giáo phận.
Sau huấn từ khai mạc đại hội của Đức Cha Phaolô, linh mục thư ký Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh đã báo cáo hoạt động của Ban GLĐT trong nhiệm kỳ 03 qua với những điều khởi sắc đã làm được trong việc huấn luyện GLV, những khó khăn trong trong việc dạy và học Giáo lý của thời đại hôm nay, cũng như nêu lên những việc cần làm trong tương lai để nghành Giáo lý của giáo phận nhà ngày càng phát triển và đạt kết quả tốt hơn.
Tiếp theo là phần đóng góp ý kiến, thắc mắc của mọi thành phần tham dự viên đại hội. Hầu hết các ý kiến nêu lên những khó khăn trong việc dạy và học Giáo lý: trình độ GVL nhiều giáo xứ vẫn còn thấp, học sinh không quan tâm việc học lẫn thi cử, cha mẹ không quan tâm đến việc học Giáo lý của con cái, việc học Giáo lý không đi đôi với thực hành Đức tin, mong  muốn có giáo trình phù hợp với trình độ thấp của GLV, sau mỗi bài Giáo lý thì cần tóm lược ngắn gọn nội dung của bài học để các em học thuộc lòng, và xin các giải pháp để khắc phục những khó khăn này. Một số kiến nghị khác được nêu lên là nên ưu tiên một năm học Giáo lý Xưng tội Lần đầu và  Bí tích Thêm sức giống như chương trình Giáo lý phổ thông, vì đây là hai lớp Giáo lý quan trọng nhưng lại học ngoại khóa, học chạy trong hai tháng hè; nên phối hợp Giáo lý với phong trào Thiếu nhi Thánh thể, nhất là với Huynh trưởng để giúp giờ học Giáo lý sinh động và kết quả hơn.
Trước những đóng góp ý kiến và kiến nghị trên, Đức Cha Phaolô – Chủ chăn giáo phận đã định hướng một số giải pháp sau:
- Phải xác định lại vai trò và trách nhiệm của cha quản xứ trong việc đào tạo GLV cũng như việc dạy và học Giáo lý, Ban GLĐT GP chỉ là những cộng tác viên;
- Đã đến lúc cần phải thay những GLV quá lớn tuổi, không có khả năng mang lại kết quả bài Giáo lý; nếu không tìm được GLV thì có thể báo lại với Tòa Giám mục, để Tòa Giám mục mời GLV về dạy hoặc dạy hè;
- Các giáo hạt nên có sáng kiến và linh động với việc thi cử, các biện pháp chế tài giúp các em ý thức tầm quan trọng của việc học Giáo lý sao cho phù hợp từng hạt, từng giáo xứ; không nên tổ chức thi giáo phận; có thể thi chung giáo hạt hoặc các giáo hạt với nhau theo cụm; không nên tổ chức rước bằng khen, vì tốn kém mà không cần thiết…
- Nên kết hợp với Huynh trưởng, Dự trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh thể để giúp lớp Giáo lý ổn định, sinh hoạt;
- Ban GLĐT GP nên soạn lại tài liệu cho phù hợp, súc tích, nhất là khối Kinh thánh; nên chia theo cụm để tập huấn GLV cho phù hợp với việc dạy Giáo lý;
- Ban GLĐT GP nên soạn chương trình Giáo lý Xưng tội Lần đầu và Thêm sức cho vào chương trình Giáo lý phổ thông, mỗi lớp học một năm;
- Ban GLĐT GP soạn một văn thư gửi các Hội dòng, xin các nam nữ tu sĩ cộng tác với giáo phận trong nhiệm vụ loan báo Tin Mừng bằng việc dạy Giáo lý.
Tiếp đến là phần bầu lại Ban GLĐT GP nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo mong muốn của Đức Cha Phaolô, ngài yêu cầu lưu nhiệm Ban cũ, và cả đại hội vỗ tay tán thành. Ngài còn mong muốn một số linh mục trẻ cộng tác với Ban mới để thi hành sứ vụ tối quan trọng này. Đức Cha cũng cảm ơn Ban GLĐT GP đã cộng tác với ngài trong việc loan báo Tin Mừng.
Đáp từ Đức Cha, linh mục trưởng ban Phêrô Lê Nam Cao nói lên quyết tâm thi hành sứ vụ và cảm ơn chân thành tới Đức Cha, các linh mục quản hạt, các linh mục đặc trách, các nam nữ tu sỹ, các vị trong Ban điều hành Giáo lý đã tín nhiệm, cộng tác và giúp đỡ Ban GLĐT GP chu toàn trách vụ được giao, giúp đào sâu và sống Đức tin trong toàn giáo phận.
Kết thúc đại hội Giáo lý, gia đình giáo phận có bữa cơm trưa huynh đệ với đại hội trong tâm tình tri ân Chúa.


Paulus Nguyễn Văn Đức


1
1
      Giáo Phận Vinh
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
          ----------------
 
ĐẠI HỘI GIÁO  LÝ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ GIÁO LÝ 2014 – 2017
BẦU BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NHIỆM KỲ 2017 – 2020
 
Tiến trình của Đại Hội
- 7h30 – 8h00: Ổn định tổ chức, điểm danh con số
- 8h00 – 8h15: Khai mạc Đại Hội
- 8h15 – 8h40: Đọc báo cáo nhiệm kỳ 2014 – 2017
- 8h40 – 8h45: Báo cáo kinh tế
- 8h45 – 9h00: Phát biểu của Đức cha GP
- 9h00 – 10h00: Các ý kiến
(Dự kiến 10 -12 ý kiến phát biểu tại Đại hội và có văn bản.
Những ý kiến còn lại không phát biểu
mà xin gửi văn bản lại cho ban thư ký ĐH)
- 10h00 – 10h15: Giải lao
- 10h15 – 10h30: Giải đáp các thắc mắc
- 10h30 – 10h45: Thông qua văn bản ĐH và Tân BGLĐTGP 2017 – 2020
- 10h45 – 11h00 : Tổng kết
- 11h15: Ăn trưa, giải tán
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    Giáo Phận Vinh
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
          ----------------
 
ĐẠI HỘI GIÁO LÝ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ GIÁO LÝ 2014 – 2017
BẦU BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NHIỆM KỲ 2017 – 2020
 
I. KHAI MẠC
1.  Hát kinh Chúa Thánh Thần
2. Đọc 1 lần thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự…
 
II. NỘI DUNG
1. Giới thiệu thành phần (Cha trưởng ban)
2. Bầu chủ tọa và thư ký
3.  Lời phát biểu tuyên bố khai mạc của Đức cha Giáo phận
4. Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (Cha thư ký)
5. Thông qua tài chính trong cả nhiệm kỳ (Cha thủ quỹ)
6. Hội thảo ( Mỗi ý kiến không quá 5 phút)
7. Tổng kết các ý kiến, giải trình đại hội những thắc mắc…
8. Bầu ban GLGP nhiệm kỳ mới (Xin Đức cha cho ý kiến chỉ đạo).
9. Lời cam kết của Tân ban GLĐTGP nhiệm kỳ 2017 – 2020
10. Thông qua nghị quyết Đại hội
11. Lời bế mạc (Đoàn chủ tịch Đại hội)
 
III. BẾ MẠC
1. Đọc kinh Sáng Danh
2. Đọc 1 lần Nữ Vương ban sự bình an…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIÁO LÝ
GIÁO H ẠT : ………………… 2016 - 2017
 
I.  NHÂN SỰ GIẢNG DẠY
 Số giáo lý viên đang đứng lớp : từ Lớp Sơ Cấp I đến Vào Đời II
          - Từng giáo xứ : ……………..
          - Giáo hạt, tổng số là bao nhiêu ……
         
II.  ĐỐI TƯỢNG (Học Sinh)
1.     Số học sinh : Khối Sơ Cấp (1,2).
2.     Số học sinh : Khối Căn Bản (1,2,3).
3.     Số học sinh : Kối Kinh Th ánh (1,2,3).
4.     Số học sinh : Khối Vào Đời (1,2).
III.  CƠ SỞ
5.      Đa số tổ chức học giáo lý tại: oa. Nhà giáo lý giáo xứ; o b. Nhà giáo lý các giáo họ/cộng đoàn; oc. Nhà tư; od. Nhà thờ; oe. Tùy nghi
6.     Những “mặt bằng” dạy giáo lý khác (nếu có: online, nội san, câu lạc bộ, công viên...) :……
IV. NHU CẦU
7.     Nhu cầu lớn nhất của ban giáo lý là:……
8.     Những khó khăn và thách đố lớn nhất:……
V.  ĐỊNH HƯỚNG
9.     Ưu tiên hàng đầu và thao thức lớn nhất của giáo xứ, hạt:……
10.   Những kế hoạch/chương trình cụ thể (nếu có) :……
11.   Những đề nghị :……
BAN GIÁO LÝ VÀ ĐỨC TIN
GIÁO PHẬN VINH
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH NHỮNG THẦY/CÔ GIÁO LÝ VIÊN
THAM GIA DẠY GIÁO LÝ TRÊN 10 NĂM
 
 
T.TỰ
 
TÊN THÁNH,
HỌ VÀ TÊN GỌI
ĐỊA CHỈ  
GHI CHÚ
SINH GIÁO HỌ GIÁO XỨ GIÁO HẠT
             
             
             
             
             
             
 
XÁC NHẬN CỦA CHA QUẢN XỨ                                    BAN GIÁO LÝ XỨ


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn