1
17:59 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 162

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 161


Hôm nayHôm nay : 34892

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 377921

Tổng cộngTổng cộng : 27932205

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHẦU THÁNH THỂ

Caritas Trung Nghĩa: Món quà cho người nghèo dịp tết

Thứ ba - 24/01/2012 00:33-Đã xem: 1622
Caritas Trung Nghĩa: Món quà cho người nghèo dịp tết

Caritas Trung Nghĩa: Món quà cho người nghèo dịp tết

GXTNO-Đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh, dịp tết Nguyên Đán năm nay Caritas giáo xứ Trung Nghĩa đã có những việc làm thiết thực. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2012 (tức ngày 25 tết), Ban Caritas giáo xứ đã phân phát hơn 4 tấn gạo, nếp để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ có điều kiện đón tết vui hơn.

"Thực hiện giới răn yêu thương của Chúa, dưới sự dẫn dắt của cha quản xứ, và sự bảo trợ của thánh Martinô quan thầy. Nhìn chung cộng đoàn trong toàn giáo xứ ngày càng có ý thức cộng đồng hơn, qua sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ và có trách nhiệm đối với người đau ốm bệnh tật, an ủi động viên đối với những người già cả neo đơn.
Cho đến nay ban Caritas ngày càng phát triển có chiều sâu hơn: Số thành viên năm 2010 là 2.227 người, đến cuối năm 2011 này số thành viên đã lên tới 5.743 người - tăng 3.516 người. Các thành viên tham gia vào ban Caritas hằng năm đều đóng góp xây dựng qũy, ngoài ra nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên thời gian qua ban đã giúp đỡ được một số gia đình neo đơn, túng thiếu trong các dịp lễ Noel, tết cổ truyền và đã xây dựng được một số nhà tình thương với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu đồng. Tổng giá trị mà ban Caritas đã chi làm việc bác ái năm 2011 là 62.000.000 đ
Qua kết quả hoạt động của năm 2011 mặc dù vẫn còn những việc chưa làm được, nhưng chúng ta có thể nói rằng song song với sự lớn mạnh của đời sống đức tin, cộng đoàn giáo xứ ngày càng tăng trưởng hơn trong tinh thần huynh đệ, sống tình liên đới. Hy vọng rằng ban Caritas trong thời gian tới sẽ phát huy nhiều hơn nữa trong viêc giúp đỡ người nghèo và động viên cộng đoàn tham gia vào thành viên của ban để tương xứng với số nhân danh của giáo xứ, nhằm tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào việc bác ái."
(Trích bản báo cáo tổng kết của HĐMV giáo xứ năm 2011)










 


































 

Tác giả bài viết: GXTNO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn