1
17:08 +07 Thứ tư, 24/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 10433

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 256232

Tổng cộngTổng cộng : 27810516

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHẦU THÁNH THỂ

Quỹ Nhân ái đến với sản phụ 14 tuổi nguy kịch trên giường bệnh

Thứ hai - 16/01/2012 21:39-Đã xem: 1399
Sáng 13/1, ngay khi Dân trí đăng bài Sản phụ 14 tuổi nguy kịch trên giường bệnh, Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích nóng số tiền 5.000.000 từ Quỹ Nhân ái của báo để giúp đỡ em Mùa Thị Nhu tiếp tục điều trị.
Quỹ Nhân ái đến với sản phụ 14 tuổi nguy kịch trên giường bệnh

Quỹ Nhân ái đến với sản phụ 14 tuổi nguy kịch trên giường bệnh

1
Nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Nhân Ái và bạn đọc, em Mùa Thị Nhu sẽ tiếp tục được điều trị, cơ hội sống thực sự đã đến với em. 
 
Nhận số tiền ủng hộ từ Quỹ Nhân Ái, bà Hạng Thị Say – mẹ chồng em Mùa Thị Nhu rất xúc động. Không nói rõ tiếng kinh, chỉ nói được hai từ cảm ơn, nhưng qua ánh mắt thể hiện rõ tấm lóng ghi ơn vì mọi người đã giúp đỡ để em Mùa Thị Nhu tiếp tục được điều trị. Còn bố chồng em Nhu là anh Giàng A Hua hiện đang về Mộc Châu, Sơn La để lo hậu sự cho cháu nội, sẽ nhanh chóng xuống chăm sóc con cùng vợ vì cả nhà, chỉ mình anh sõi tiếng kinh.
 
Bà Say cũng hứa, chăm con khỏi rồi, về sẽ động viên con không sinh đẻ sớm mà đến 18 tuổi mới sinh nở. Vợ chồng bà đều không muốn con lấy vợ sớm, nhưng tục lệ ở đó cứ trẻ thích nhau, đưa về nhà là thành vợ thành chồng, gia đình phải công nhận.
 
1
Sản phụ "nhí" Mùa Thị Nhu đã tính táo hơn.
 
Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực cho biết, ngay khi Dân trí đăng bài sáng nay đã có rất nhiều bạn đọc đến khoa trực tiếp ủng hộ cho bệnh nhân có kinh phí điều trị.

BS Nguyễn Trung Cấp, phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) cho biết, tình trạng em Mùa Thị Nhu dù vẫn phải thở máy nhưng tình trạng đã khá hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ qua khỏi nếu tiếp tục điều trị. Chắc chắn, bệnh nhân này sẽ phải điều trị qua Tết âm lịch mới có thể xuất viện về nhà.

Hồng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn