1
17:41 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 178

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 175


Hôm nayHôm nay : 34291

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 377320

Tổng cộngTổng cộng : 27931604

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Khóa I lớp hôn nhân và gia đình thi tốt nghiệp và kì thi học sinh giỏi lần I tại giáo xứ Trung Nghĩa

Thứ hai - 24/03/2014 17:25-Đã xem: 2673
GXTNO-Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2014, giáo xứ Trung Nghĩa đã tổ chức thi học sinh giỏi giáo lý cấp xứ lần thứ nhất và thi tốt nghiệp lớp Hôn nhân và gia đình khóa I – 2014.
Khóa I lớp hôn nhân và gia đình thi tốt nghiệp và kì thi học sinh giỏi lần I tại giáo xứ Trung Nghĩa

Khóa I lớp hôn nhân và gia đình thi tốt nghiệp và kì thi học sinh giỏi lần I tại giáo xứ Trung Nghĩa


Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2014, giáo xứ Trung Nghĩa đã tổ chức thi học sinh giỏi giáo lý cấp xứ lần thứ nhất và thi tốt nghiệp lớp Hôn nhân và gia đình khóa I – 2014. Về chỉ đạo các cuộc thi nầy có cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh, ban thường vụ HĐMVGX, ban giáo lý xứ, các thầy trong ban đào tạo giáo lý của giáo xứ Trung Nghĩa.
 
1. Thi học sinh giỏi giáo lý lúc 8h00 ngày 23/ 3:
Hàng năm theo quy chế của trường giáo lý xứ Trung nghĩa là thi tuyển học sinh giỏi cấp giáo xứ đến 3 lần. Nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của các đơn vị họ. Thi tuyển lần này do trường giáo lý các họ giới thiệu lên. Lần này tổng số các em dự thi là 200 em. Đề thi do ban đào tạo ra và được cha quản xứ chấp thuận. Đề thi hoàn toàn được bảo mật 100%. Kết thúc kỳ thi, các em đã chấp hành về dự thi đầy đủ và không để lại điều gì đáng trách cả. Kết quả sẽ được thông báo vào dịp Tuần Thánh sắp tới.
 
2. Thi tốt nghiệp lớp Hôn nhân và gia đình lúc 8h00 ngày 24/ 3:
Cũng theo quy chế của giáo lý xứ, mỗi năm có 2 khóa hôn nhân và gia đình được mở. Khóa I vào dịp sau ngày Rằm tháng Giêng và Khóa II vào dịp tháng Mân Côi. Mỗi khóa thời gian học 30 ngày (cả sáng và chiều). Khóa học này có 66 học viên, đa số các em là đã học văn hóa hết cấp III, một số đã học xong đại học và đang đi làm, một số nữa từ các xứ khác gửi đến. Trong mỗi tuần học đều có các bài thi kiểm tra, đồng thời có số theo dõi cá nhân về các các mặt như: hạnh kiểm, đạo đức, chuyên cần… Sau khi đúc kết các mặt của từng học viên, học viên nào đạt tiêu chuẩn mới cho dự thi tốt nghiệp. Đề thi do ban giáng huấn và cha quản xứ ra. Đến 10h00 cùng ngày kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp. Các học viện nhận xét đề thi năm nay vừa sức không quá khó mà cũng không quá dễ. Kết quả sẽ được công bố vào lúc 19h00 thứ bảy, ngày 29/ 3/ 2014 trước thánh lễ giới trẻ.
 
Khép lại những cuộc thi rất quan trọng trong mùa chay thánh năm nay, cha quản xứ đã cặn dặn các em là luôn sống có lý tưởng và hy vọng. Học xong, thi xong không phải là chấm hết mà hãy chờ đợi kết quả, để vươn tới một cuộc sống tinh túy vững vàng hơn trên con đường đức tin. Nguyện xin Chúa Giê-su, Đức Maria và thánh Cả Giu-se bảo trợ, gìn giữ và chúc lành cho chúng ta. Đặc biệt là trong năm Phúc Âm Hóa đời sống gia đình này.

 
1

1
 
1

1


1

1

 
Sơn Ca

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn