1
16:34 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 187

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 186


Hôm nayHôm nay : 21568

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 325690

Tổng cộngTổng cộng : 27879974

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » MẢNH CÒN SÓT LẠI

Ông trùm đường dây cá độ Euro khai gì?

Thứ sáu - 15/06/2012 06:58-Đã xem: 1248
BAOMOI-17h chiều 14/6, Cơ quan CSĐT đã công bố chính thức triệt phá đường dây cá độ bóng đá Euro đầu tiên tại TP.HCM (khampha.vn đã đưa tin). Qua đó, “ông trùm” cá độ đã khai nhận nhiều tình tiết xung quanh đường dây cá độ quy mô lớn này.
Ông trùm đường dây cá độ Euro khai gì?

Ông trùm đường dây cá độ Euro khai gì?

Đến chiều 14/6, qua sàng lọc tất cả các đối tượng (38 đối tượng) khi đưa về trụ sở Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng, số còn lại tạm tha về gia đình, phục vụ hầu tra truy xét sau.

Theo Cơ quan CSĐT, số tiền tang vật công an thu giữ tại hiện trường là gần 60 triệu đồng, tuy nhiên số tiền cá cược, ghi phơi có số tiền thắng thua lên đến hàng trăm triệu đồng/trận bóng.

Theo công bố chiều nay của công an, đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên bị phát hiện trong mùa Euro 2012, do đối tượng Lê Mỹ Minh (40 tuổi, ngụ số 209, chung cư Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là chủ quán cà phê Hội Ngộ, ki ốt số 8, chung cư K26, đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp) điều hành.

 - 1

Tang vật đường dây cá độ

Tại Cơ quan điều tra, “ông trùm” Minh khai nhận, bắt đầu từ tháng 2/2012 đã lên mạng và quen biết với một đối tượng tên Hoàng (nhưng không biết  lai lịch). Minh giới thiệu mình là chủ quán cà phê Hội Ngộ, chuyên trực tiếp bóng đá, nên Hoàng gợi ý cho Minh lôi kéo các đối tượng uống cà phê tại quán tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ.

Từ đó, Minh tạo dựng thành đường dây cá độ bóng đá một cách chuyên nghiệp, Hoàng gửi cho Minh Usename và Pasword trong tài khoản và đưa trước cho Minh 3.000 điểm, theo cách tính là cứ mỗi điểm là 50.000 đồng. Nhằm tạo được chỗ “làm ăn” lâu dài, Hoàng đã gửi cho Minh 30 triệu đồng để trả trước cho khách nếu thua độ.

Hằng ngày, công việc của Minh là lên trang mạng, dùng mật khẩu để xem kèo và lấy tỷ lệ các cược chuyển tải đến các con bạc. Tùy theo số tiền các con bạc đặt cược Minh sẽ ăn chênh lệch là 3%, trên tổng số tiền cá cược.Minh khai, tính bình quân những ngày có những trận bóng quốc tế, Minh thu lợi từ 1,2 triệu đồng trở lên.

Ngay khi Euro 2012 khai mạc đến nay, Minh đã thu hút hàng trăm đối tượng đến cá độ ngay tại quán cà phê Hội Ngộ của mình. Do vậy, mỗi ngày sau 2 trận đấu, Minh thu lợi bất chính nhiều triệu đồng. Do cá độ có nhiều con bạc tham gia, Minh đã thuê thêm đối tượng giúp đỡ, kiêm ghi phơi và “bảo kê” quán cho Minh, là H.M.T (30 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận, được Minh thuê làm việc và hưởng “lương” với mức 2,5 triệu đồng/tháng, T cho rằng chỉ làm nhân viên quán cà phê, còn ghi phơi và ‘bảo kê” là chỉ “giúp” Minh chứ không hưởng tiền.

Trong số những đối tượng bị bắt quả tang khi đang tham gia cá độ bóng đá trong trận Đan Mạch-Bồ Đào Nha khuya 13/6 có đối tượng Phương (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), bắt độ lên đến 10 triệu đồng. Thậm chí nhiều con bạc cá độ đội nào phạt góc trước, đội nào bị phạt thẻ trước…

Rạng sáng 14/6, cũng trong đợt ra quân truy bắt các đường dây cá độ bóng đá Euro 2012, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cũng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn quận, bắt quả tang 60 đối tượng tham gia. Hiện vụ án này đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang sàng lọc, điều tra làm rõ. Như vậy, đây là đường dây cá độ thứ hai, sau đường dây của Lê Mỹ Minh bị phát hiện triệt phá từ đầu mùa giải Euro 2012 đến nay.

Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cá độ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn