1
21:06 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 159

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 158


Hôm nayHôm nay : 41136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 384165

Tổng cộngTổng cộng : 27938449

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO LÝ PHỔ THÔNG

Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học giáo lý năm học 2016-2017

Thứ sáu - 29/07/2016 20:44-Đã xem: 3930
Chương trình chung cho việc dạy và học giáo lý 2016 – 2017 trong toàn Giáo phận và chương trình tập huấn Giáo lý viên sắp tới. Chúng con tha thiết kính mong Quý cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà chúng ta mang lại kết quả tốt nhất.
Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học giáo lý năm học 2016-2017

Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học giáo lý năm học 2016-2017


              GIÁO PHẬN VINH   
          BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
      Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
                 ----------…----------          
Xã Đoài, ngày 27/ 7/ 2016
 
THÔNG BÁO
V/v: Dạy và học giáo lý 2016 – 2017
 
          Kính thưa : - Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha,
                               - Ban điều hành giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ cùng toàn
                                 thể các thầy cô giáo lý viên và các bạn học sinh thân mến !
 
Lời đầu tiên, chúng con Ban Giáo Lý Đức Tin (BGLĐT) giáo phận xin trân trọng gửi tới quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận lời chào bình an và lời chúc sức khỏe trong Chúa Ki-tô và Mẹ Maria. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đổ tràn hồng ân trong năm thánh trên tất cả mỗi người chúng ta.
Để chuẩn bị bước vào năm học mới và để thông nhất chung về chương trình năm học GLPT 2016 - 2017, Ban Giáo Lý Đức Tin chúng con xin được thông báo một số nội dung sau :
 
I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 - 2017
1. Khai giảng :
- Khai giảng năm học vào ngày 1/ 10/ 2016 và bế giảng vào trung tuần tháng 6 năm 2017.
- Các lớp Giáo lý phổ thông gồm có : Sơ Cấp 1 và 2, Căn Bản 1, 2, 3; Kinh Thánh 1, 2, 3 và Vào Đời 1 và 2.
 
2. Tuổi học giáo lý :
Thứ tự các lớp và độ tuổi được sắp xếp như sau :
 
     -   Sơ cấp 1: 7 tuổi (sinh 2009)
     -  Sơ Cấp 2: 8 tuổi
     -  Căn Bản 1: 9 tuổi
     -  Căn Bản 2 : 10 tuổi
     -  Căn Bản 3: 11 tuổi
      - Kinh Thánh 1: 12 tuổi
      - Kinh Thánh 2: 13 tuổi
      - Kinh Thánh 3: 14 tuổi
      - Vào Đời 1: 15 tuổi
      - Vào Đời 2: 16 tuổi
 
 
+ Các em sinh năm 2010 tổ chức lớp Đồng Cỏ Non nhằm chuẩn bị vào Sơ Cấp 1 của năm học sau).
 
3. Tài liệu dùng cho năm học 2016 – 2017:
a. Về Giáo lý : Học sinh các lớp GLPT từ Sơ cấp 1 đến Vào Đời 1 học theo tài liệu đã in của năm học 2014 – 2015.
+ Lớp Vào Đời 2 học tài liệu YOUCAT. Nội dung cụ thể :
* Phần I : KINH TIN KÍNH
* Phần IV : KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO

b. Về Kinh : Học theo tập kinh đã được Ban GLĐT Giáo phận in ấn riêng cho các lớp từ năm học 2011 – 2012. Nhưng năm học này có một số thay đổi như sau:
- Lớp Sơ Cấp 1: Bỏ 4 kinh bao gồm: Kinh chịu lễ thiêng liêng; Kinh dâng ngày; Kinh dâng gia đình hằng ngày cho Trái Tim Chúa; Kinh dâng mình Đền tạ Trái Tim Đức Mẹ.
- Lớp Sơ Cấp 2: Bỏ 2 Kinh: Kinh cầu ơn chết lành và Kinh chịu lễ thiêng liêng.
- Căn Bản 1: Bổ sung Kinh chịu lễ thiêng liêng và Kinh cầu ơn chết lành.
- Căn bản 2: Bỏ Kinh Ông Thánh Giu-se.
- Căn Bản 3:  Giữ nguyên
- Khối Kinh Thánh và Khối Vào Đời vẫn giữ nguyên.
         
II. CÁC LỚP GIÁO LÝ ĐÓN NHẬN CÁC BÍ TÍCH
1.  Lớp Hôn nhân và Gia đình :
-    Tổ chức tại các giáo xứ, mỗi năm 2 khóa, mỗi khóa tối thiếu 60 ngày.
-    Tài liệu học theo cuốn: Giáo lý Hôn nhân và Gia đình của Ủy ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGMVN
 
2.  Lớp dự tòng :
-    Tổ chức tại các giáo xứ, thời gian một khóa từ 6 tháng đến 12 tháng. Nếu xét vì hoàn cảnh chính đáng có thể rút gọn còn 3 tháng.
-    Tài liệu giáo lý dự tòng: Học theo cuốn giáo lý dự tòng của giáo phận xuất bản năm 2011.
 
3.  Lớp xưng tội, Rước lễ lần đầu và Thêm Sức :
-   Các giáo xứ nên tổ chức vào dịp hè hay một thời gian thích hợp tùy theo hoàn cảnh của mỗi giáo xứ.
-   Chương trình và nội dung do các cha quản xứ ấn định.
 
4. Lớp học, phòng học :
-  Các trường giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ tự phân bổ học sinh cho từng lớp học, nhưng số học sinh tối đa mỗi lớp không quá 40 em. Có lịch báo học mỗi tuần và suốt cả năm học. Có giáo viên chủ nhiệm…
-   Phòng học đầy đủ, sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế, ánh sáng, có sổ đầu bài, học bạ, phấn viết, bảng đen…
-   Có ban phụ huynh, ban thi đua…
 
III. THỜI BIỂU VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 
                  GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NĂM 2016 - 2017
 
TT GIÁO HẠT THỜI GIAN GHI CHÚ
01    Ngàn Sâu    05/ 09 – 07/ 09/ 2016    Cha Cao
02    Nguồn Son    08/ 09 – 10/ 09/ 2016         nt
03    Hòa Ninh    12/ 09 – 14/ 09/ 2016         nt
04    Minh Cầm    15/ 09 – 17/ 09/ 2016         nt
05    Hướng Phương    19/ 09 – 21/ 09/ 2016     Cha Tuấn
06    Kỳ Anh    22/ 09 – 24/ 09/ 2016     Cha Cao
07    Cẩm Xuyên    26/ 09 – 28/ 09/ 2016     Cha Vĩnh (C.T)
                  Nghỉ đợt 1
08    Văn Hạnh    03/ 10 – 05/ 10/ 2016     Cha Quang
09    Can Lộc    06/ 10 – 08/ 10/ 2016     Cha Đoàn - (C. Q)
10    Nghĩa Yên      10/ 10 – 12/ 10/ 2016     Cha Vĩnh - (C.Q)
11    Cầu Rầm    13/ 10 – 15/ 10/ 2016     Cha Đoàn
12    Vạn Lộc    17/ 10 –  19/10/2016     Cha Vĩnh (C.Đ)
13    Bột Đà    20/ 10 –  22/10/2016     Cha Quang (C.V)
14    Quy Hậu    24/ 10 –  26/10/2016     Cha Tuấn - (C. V)
15    Phủ Quỳ    27/ 10 – 29/ 10/ 2016     Cha Vĩnh
                   Nghỉ đợt 2
16    Kẻ Dừa 03/ 11 – 05/ 11/ 2016     Cha Đoàn (C.V)
17    Đồng Tháp 07/ 11 – 09/ 11/ 2016     Cha Vĩnh - (C. Q)
18    Bảo Nham 10/ 11 – 12/ 11/ 2016     Cha Quang - (C. Đ)
     14/ 11 : Lễ truyền chức
 16 - 17/ 11 ĐH Giới trẻ

Nghỉ đợt 3
 
19    Nhân Hòa 21/ 11 – 23/ 11/ 2016     Cha Quang - (C. V)
20    Xã Đoài 24/ 11 – 26/ 11/ 2016     Cha Đoàn
21    Cửa Lò 28/ 11 – 30/ 11/ 2016     Cha Vĩnh
22    Thuận Nghĩa 01/ 12 – 03/ 12/ 2016     Cha Tuấn
      Tổng kết
 
Trên đây là nội dung chương trình chung cho việc dạy và học giáo lý 2016 – 2017 trong toàn Giáo phận và chương trình tập huấn Giáo lý viên sắp tới. Chúng con tha thiết kính mong Quý cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà chúng ta mang lại kết quả tốt nhất.
Xin trân trọng cám ơn.

T/M BGL ĐỨC TIN GP

LM. PET. LÊ NAM CAO

THÔNG ĐỨC GMGP
+ PAUL NGUYỄN THÁI HỢP

 

-------------------------------------++++------------------------------------
 

       
Kết quả hình ảnh cho GIÁO LÝ



       GIÁO PHẬN VINH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
           ------…-------
Xã Đoài, ngày 27/ 7/ 2016
 
LỊCH TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ
TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN
NĂM HỌC  2016 – 2017
 
Kính thưa : - Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha,
                     - Quý ban điều hành giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ, 
                     - Quý toàn thể các thầy cô Giáo lý viên,

Ban Giáo Lý chúng con xin gửi tới quý Cha, quý ban giáo lý các giáo Hạt, các giáo xứ và quý thầy cô GLV lịch tấp huấn Giáo lý Giáo phận chi tiết dưới đây:

I. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần)
1. Buổi sáng:
+ 8h00 – 8h30 : Ổn định, tập hát
+ 8h30 – 9h00: Khai mạc tập huấn:
- Phần khai mạc tập huấn (Ban  điều hành Giáo lý Hạt thực hiện).
- Giới thiệu thành phần tham dự chương trình tập huấn
- Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc
- Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn
- Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn tại Hạt
+ 09h00 Thánh lễ trọng thể do cha trưởng đoàn tập huấn (Chủ tế và giảng lễ)
+ 10h15 – 11h00: Ổn định, học chung (Bài học tâm linh do cha trưởng đoàn)
+ 11h00 – 11h15: Giải lao
+ 11h15 : Ăn cơm trưa
+ 12h00 : Nghỉ trưa
2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)
+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1
+ 14h45 – 15h00:     Giải lao
+ 15h00 – 15h45:     Học tiết 2
+ 15h45 – 16h00:     Giải lao
+ 16h00 – 17h00:    Học Tiết 3
+ 17h00 : Ăn cơm tối

II. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần) học riêng theo lớp
1. Buổi sáng:
+ 07h30 – 08h30:    Học tiết 1
+ 08h30 – 08h45:    Giải lao
+ 08h45 – 09h45:    Học tiết 2
+ 09h45 – 10h00:    Giải lao
+ 10h00 – 11h00:    Học tiết 3
+ 11h00 – 11h15:   Giải lao
+ 11h15 :  Ăn cơm trưa
2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)
+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1
+ 14h45 – 15h00:     Giải lao
+ 15h00 – 15h45:    Học tiết 2
+ 15h45 – 16h00:     Giải lao
+ 16h00 – 16h45:    Học Tiết 3
+ 16h45 – 17h00 :    Giải lao
+ 17h00 : Ăn cơm tối
 (Lưu ý : Sau giờ cơm tối của tuần tập huấn, GLV những xứ gần có thể về nhà).


III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần) học riêng theo lớp
+ 7h30 – 8h15:      Học tiết 1
+ 8h15 – 8h30:      Giải lao
+ 8h30 – 9h45:      Học tiết 2
+ 9h45 – 10h00:    Giải lao
+ 10h00 : Tổng kết do ban giáo lý hạt chịu trách nhiệm
+ Nội dung tổng kết như sau:
- Ổn định vị trí tại nhà thờ
- Giới thiệu thành phần tham dự
- Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt
- Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận
- Sau đó là Thánh lễ bế mạc do quý cha trong giáo hạt
+ 11h30: Ăn cơm trưa (Giải tán).

Lưu ý :
- Chiều thứ 4 quý thầy và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng trưa thứ 7 sau khi ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn và ở lại giáo hạt đó cho đến sau lễ sáng Chúa Nhật rồi về  ăn trưa tại giáo hạt tập huấn tiếp theo. Xin Quý cha và quý ban tạo điều kiện giúp đỡ.
- Xin quý cha Đặc trách và quý ban giáo lý hạt cắt cử ca đoàn hát phục vụ lễ Khai mạc và Bế mạc để tăng thêm sự sốt sắng và kéo được nhiều ơn Chúa.
- Xin quý thầy thuộc ban giáo lý hạt và ban phụ huynh khi tham dự tại các lớp tập huấn phải có phù hiệu riêng của mình.
- Nếu thời tiết chuyển mùa thì quý cha và quý ban giáo lý hạt bàn với ban giảng huấn để thống nhất sửa đổi thời gian có thể sớm hơn hoặc muộn hơn cho hợp.
- Xin các thầy cô khi đi tập huấn mang theo cuốn Kinh Thánh và tài liệu giảng dạy của lớp mình chủ nhiệm, tài liệu tập huấn của hai năm trước: 2014-2015 và 2015-2016.
Trên đây là toàn bộ chương trình và nội dung chi tiết của tuần tập huấn do Ban giáo lý Giáo phận đưa ra, chúng con tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng con hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó.
Kính chúc Quý Cha, quý ban, quý thầy cô và quý vị tràn đầy hồng ân và gặt được nhiều thành quả trong Năm Thánh đặc biệt này.
Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN
THƯ KÝ

Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn