1
13:03 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 11570

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 274256

Tổng cộngTổng cộng : 27828540

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO LÝ PHỔ THÔNG

Thư gửi Thầy Cô lễ Quan Thầy GLV 10/7. Chúc tất cả quý thầy cô sức khỏe, đầy ơn Chúa Thánh Thần để dạy dỗ các em...

Thứ sáu - 07/07/2017 18:56-Đã xem: 3206
Nhân dịp ngày lễ Bổn mạng của đội ngũ GLV, Ban GLĐT Giáo phận xin gửi tới thầy cô GLV lời chúc mừng nồng nhiệt, một ngày lễ thật vui tươi và ý nghĩa. Nguyện xin thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự đấng mạnh thế bên tòa Chúa cầu thay nguyện giúp cho quý thầy cô được mọi sự bình an và chan chứa muôn ơn lành của Chúa. Chúc quý thầy cô và những người hữu trách về công tác giáo lý được mạnh khỏe, bình an và thành công. Mong quý thầy cô trau dồi, bồi bổ kiến thức thêm trọng dịp hè này, để sang năm học mới quý thầy cô lại có được một mùa giáo lý mang kết quả bội thu.
Đứ Vĩnh chia sẻ tại GLV tại Bảo Nham

Đứ Vĩnh chia sẻ tại GLV tại Bảo Nham

 

 
GIÁO PHẬN VINH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
                ---------
Xã Đoài, ngày 2/ 7/ 2017
 
THƯ GỬI : THẦY CÔ GIÁO LÝ VIÊN
NHÂN NGÀY LỄ QUAN THẦY GIÁO LÝ NIÊN 10/7
 
Thầy cô Giáo Lý Viên quý mến !
Trong một cuộc nói chuyện với hơn 1.600 giáo lý viên (GLV) tại Vatican, thứ Sáu 27/08/2013, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khẳng định rằng: Để trở thành một giáo lý viên tốt, cần phải thực hiện ba điểm mấu chốt. Trước tiên là sống mật thiết với Chúa Giêsu, thứ hai là noi gương Chúa Kitô, sẵn sàng đến với tha nhân để chia sẻ Tin Mừng và cuối cùng là đừng sợ hãi vượt ra khỏi lãnh vực quen thuộc của mình. (Đài Vatican).

Đọc lại những tư tưởng của ngài trên đây, Ban giáo lý đức tin (GLĐT) xin được gửi tới quý thầy cô đôi điều suy nghĩ trong dịp trọng đại này: GLV là ơn gọi Chúa trao. Sự tin tưởng của Chúa qua Giáo Hội để cất nhắc quý thầy cô thành tông đồ chân thực của Ngài. Do đó chúng ta cần hiểu rõ nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin chính là Giáo lý. Giáo lý đưa chúng ta gắn kết mật thiết với Thiên Chúa Tối Cao. Nếu GLV không có được sự gắn bó với Thầy Chí Thánh Giêsu như cành nho với thân nho (Ga 15, 4), thì chẳng bao giờ mạng lại được những thành công trong việc truyền bá giáo lý Tin Mừng cho học sinh. Hơn thế nữa, người GLV còn là phải thi hành việc ngôn sứ, sẵn sàng đem Tin mừng của Chúa đến bất cứ nơi đâu miễn là có cơ hội thuận tiện. Trong cuốn hướng dẫn việc dạy giáo lý 2017 của HĐGMVN nhấn mạnh: Mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu thúc đẩy các môn đệ của Ngài ra đi rao truyền Tin Mừng cho đến tận cùng thế giới. Vào năm 1533, lần đầu tiên Tin Mừng của Chúa Giêsu được loan truyền đến Việt Nam do một người Châu Âu tên là I-nê-khê. Tiếp những năm sau đó, nhiều nhà truyền giáo khác đã đến Việt Nam. Các ngài đã hoạt động nỗ lực để hạt giống Tin Mừng được gieo xuống, lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào trên đất nước chúng ta. (Số 24 ).

Điều này đòi buộc người GLV phải biết ra khỏi ngay cả ngoài lĩnh vực chuyên môn và sở trường của mình hầu mới mong có được kết quả to đẹp trong chính ơn gọi cao quý ấy.

Kính thưa quý thầy cô GLV,
Mừng ngày lễ GLV năm nay, Ban GLĐT Giáo phận vừa tổ chức thành công Đại hội Giáo lý, tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu ban GLĐT nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong bầu khí hân hoan đó, Đại hội đã lắng nghe báo cáo đánh giá phong trào dạy và học giáo lý của giáo phận nhà chúng ta trong nhiệm kỳ qua, đang từng bước tiến lên khá toàn diện, đội ngũ GLV đã được đầu tư và tuyển chọn ngày càng chất lượng hơn, trường giáo lý đang mọc lên rất nhiều từ các giáo họ và giáo xứ trong toàn giáo phận ; phòng học, lớp học ngày một khang trang sạch sẽ hơn. Tài liệu cho thầy và trò đã được cập nhật, in mới, giá rẻ, chất lượng qua các kì thi tại các giáo xứ và giáo hạt rất đáng mừng. Chắc rằng, ngày lễ năm nay sẽ vui hơn vì những kết quả đã đạt được.

Tuy đứng trước những thành tựu đã đạt được thì cũng không tránh khỏi những thách đố về công tác giảng dạy giáo lý, HĐGMVN đã có tâm tư: “Việc dạy giáo lý tại Việt Nam quan tâm đến việc giúp các tín hữu hiểu biết đức tin, nhưng chưa chú trọng đến việc lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa dạy; chưa giúp học viên giáo lý tham gia các cử hành phụng vụ một cách ý thức và tích cực, chưa giúp học viên có được thói quen đạo đức trong đời sống hằng ngày. Hơn nữa, việc dạy giáo lý gần như lãng quên việc giúp các tín hữu tích cực tham gia và xây dựng đời sống cộng đoàn kitô hữu, quan tâm đến các vấn đề xã hội và góp phần kiến tạo công ích dựa theo ánh sáng Tin Mừng, cổ võ tinh thần sống Tin Mừng trong đời sống thường ngày và thúc đẩy dấn thân cho việc truyền giáo”. (Số 13)

Từ những cảm nhận đó, Ban GLĐT chúng con tha thiết mời gọi quý thầy cô GLV hãy luôn ý thức trách nhiệm cao cả của mình đã lãnh được từ kho tàng ân sủng của Chúa qua Giáo Hội và Thánh Kinh, để chúng ta luôn làm mới trong cách dạy của mình, hầu mang lại kết quả trong việc truyền giáo mà trước hết là đào tạo con người say mê sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Nhân dịp ngày lễ Bổn mạng của đội ngũ GLV, Ban GLĐT Giáo phận xin gửi tới thầy cô GLV lời chúc mừng nồng nhiệt, một ngày lễ thật vui tươi và ý nghĩa. Nguyện xin thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự đấng mạnh thế bên tòa Chúa cầu thay nguyện giúp cho quý thầy cô được mọi sự bình an và chan chứa muôn ơn lành của Chúa. Chúc quý thầy cô và những người hữu trách về công tác giáo lý được mạnh khỏe, bình an và thành công. Mong quý thầy cô trau dồi, bồi bổ kiến thức thêm trọng dịp hè này, để sang năm học mới quý thầy cô lại có được một mùa giáo lý mang kết quả bội thu.
 
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
                                                                               Thư ký, đặc trách GLPT
                                                                         
(Đã ký)  
 
                                                                                Paul Nguyễn Đức Vĩnh
_____________________________

 
Tổng số điểm của bài viết là: 45 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn