1
21:54 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 195

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 194


Hôm nayHôm nay : 34663

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 338785

Tổng cộngTổng cộng : 27893069

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » MẢNH CÒN SÓT LẠI

Tin bão khẩn cấp - CƠN BÃO SỐ 8

Thứ năm - 25/10/2012 08:05-Đã xem: 1810
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, Bão số 8 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An chiều tối nay. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa, xin Mẹ Maria gìn giữ
Tin bão khẩn cấp - CƠN BÃO SỐ 8

Tin bão khẩn cấp - CƠN BÃO SỐ 8

 TIN BÃO KHẨN CẤP - CƠN BÃO SỐ 8

1
 

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 8)
Mơí cập nhật lúc 8g00' sáng nay

Do ảnh hưởng của bão số 8 ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh 17m/s (cấp 7), giật 23m/s (cấp 9); ở đảo Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh 13 m/s (cấp 6), giật 21m/s (cấp 9); ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh 12m/s (cấp 6), giật 21m/s (cấp 9), TP. Đồng Hới có gió giật 14m/s (cấp 7), Kỳ Anh (Hà Tĩnh ) có gió mạnh 9 m/s (cấp 5), giật 21m/s (cấp 9). Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 50 – 100mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 130mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 113mm; Tà Rụt (Quảng Trị) 144mm; Tà Lương (Thừa Thiên-Huế) 196mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 136mm …

Hồi 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. 
Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7. 

Khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ngoài ra do ảnh hưởng của bão kết hợp với thủy triều khu vực từ Thái Bình – Thanh Hóa có nước biển dâng cao từ 3 – 4m. 
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 09h30 ngày 28/10. 

KTTVTW
----------------------------------------------------------------------------

 

Tin hôm qua
Hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 113 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Bình khoảng 140 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, suy yếu và tan dần. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (27/10) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội; khu vực Vịnh Bắc Bộ từ chiều và đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. 

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ sáng mai (28/10) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ trưa và chiều mai (28/10) có gió giật cấp 6, cấp 7. Khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 09h30 ngày 27/10.
 

Tin mới nhất về cơn bão số 8 có tên quốc tế là Sơn tinh : 

Hôm mnay, theo ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão có tên quốc tế Sơn Tinh dự kiến chiều và tối 24/10 sẽ vào biển Đông, cấp gió mạnh lên cấp 10, cấp 11.

Hiện trung tâm đang theo dõi đường đi của cơn bão. Theo dự báo của trung tâm, khả năng cơn bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ hoặc Bắc Trung Bộ.

Dự báo, đến đêm 27/10 sẽ đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn ở các địa phương với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm.

 

Hồi 4 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 4 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ chiều nay (26/10), vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. 
Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9h30 ngày 26/10. 
Tin phát lúc: 5h30

KTTVTW

-----------------------------------
 
Tin hôm qua:
Dân Việt - Với sức gió giật mạnh cấp 9-10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh và có xu hướng mạnh lên trong thời gian tới.

Hiện bão Sơn Tinh đang hoành hành dữ dội miền Trung Philippines, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Hồi 1 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9-10.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 610km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8-9 (từ 62-88km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 27.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-88 km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ trưa nay (25.10) vùng biển phía đông biển Đông gió xoáy sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, có mưa rào và giông mạnh trên diện rộng. Biển động rất mạnh.

Lưu Minh Hải

--------------------------------------


Hồi 07 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Min Đa Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 
     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 07 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 
     Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 
     Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. 
     Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai (25/10) ở vùng biển phía Đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. 
     Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 14h30 ngày 24/10. 
Tin phát lúc: 09h30
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn