1
22:35 +07 Thứ hai, 29/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 418


Hôm nayHôm nay : 87027

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 477114

Tổng cộngTổng cộng : 28031398

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » MẢNH CÒN SÓT LẠI

Tân Giáo hoàng đến Rome bằng vé bình dân

Thứ sáu - 15/03/2013 19:04-Đã xem: 1639
Ngày 13/3, Hồng y đến từ Argentine Jorge Mario Bergoglio đã được bầu chọn làm Đức Giáo hoàng, trở thành vị Giáo hoàng Mỹ - Latinh đầu tiên trong vòng hơn 1.000 năm qua. Quyết định bất ngờ này cho thấy mong muốn mở rộng Giáo hội của các Hồng y.
Tân Giáo hoàng đến Rome bằng vé bình dân

Tân Giáo hoàng đến Rome bằng vé bình dân

Đức Giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu trong lịch sử hơn 1.200 năm của Giáo hội Công giáo đã lấy tước hiệu là Giáo hoàng Francis. Đức Giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu trong lịch sử hơn 1.200 năm của Giáo hội Công giáo đã lấy tước hiệu là Giáo hoàng Francis. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Đức Giáo hoàng 76 tuổi đã xuất hiện trên ban công Quảng trường Thánh Peter trước sự chào đón, tán dương của hàng nghìn người để kêu gọi “tình anh em” giữa 1,2 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.

Tân Giáo hoàng nói Ngài cảm thấy dường như các hồng y đã bỏ phiếu bầu cho ông đã đi đến một điểm tận cùng khác của thế giới để tìm ra ông.

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã tán dương việc bầu chọn Giáo hoàng Francis. Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi tân Giáo hoàng như “một chiến sỹ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất”.

Tổng thống Argentine Cristina Kirchner trong khi đó chúc người đồng hương của mình có “một sứ mệnh giám mục thành công”. Justin Welby – nhà lãnh đạo mới của giáo phái Anh trên toàn thế giới - trong một thông điệp gửi tới Giáo hoàng Francis nói rằng ông mong chờ sẽ được “cùng đi bộ và làm việc với nhau để kiến thiết dựa trên di sản thích hợp của những người tiền nhiệm”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-Moon phát biểu, LHQ và Giáo hội Công giáo La Mã đều có những mục tiêu chung là thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội và quyền con người và xóa bỏ nghèo đói. “Chúng tôi cũng có chung niềm tin rằng chúng tôi chỉ có thể giải quyết những thách thức về mặt kết nối của thế giới ngày nay thông qua đàm phán”, ông Ban nói.

Người phát ngôn Tòa thánh Vatican Federico Lombardi nói rằng sự lựa chọn của 115 hồng y tại Nhà nguyện Sistine đã “mở rộng triển vọng của Giáo hội” và ông đã tán dương sự táo bạo “xuyên đại dương” của họ.

Sergio Rubin – cây bút chuyên về tôn giáo của báo Clarin tại Buenos Aires – cho hay, giống như Giáo hoàng John Paul II, tân Giáo hoàng Bergoglio “là người bảo thủ trên khía cạnh giáo lý, và tiến bộ trong những vấn đề xã hội”.

Cuộc bầu chọn cũng được xem là sự thừa nhận với Mỹ - Latin – nơi có số lượng người Công giáo đông nhất thế giới, ngược lại với sự sụt giảm lượng người công giáo tại thành trì truyền thống ở châu Âu. Theo một số nguồn tin, tân Giáo hoàng chính là người đã về thứ 2 tại mật nghị hồng y năm 2005, bầu ra Giáo hoàng đã từ chức Benedict.

Tòa thánh Vatican cho hay, lễ nhậm chức chính thức của tân Giáo hoàng sẽ diễn ra vào ngày 19/3 tới.

Tân Giáo hoàng là tu sỹ dòng Tên đầu tiên trở thành giáo hoàng và là Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã. Ông sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires có cha mẹ là người gốc Italia. Ông từng theo học tại Argentine và Đức.

Là giám mục từ 1992, ông trở thành Hồng y của Buenos Aires vào 1998. Theo Francesca Ambrogetti - người đồng biên soạn cuốn tiểu sử về tân Giáo hoàng – lối sống giản dị khiến tân Giáo hoàng rất được lòng người. “Ngài có lối sống khiêm tốn và cần kiệm. Ngài đi lại bằng tàu điện ngầm, bằng xe buýt, và khi tới Rome thì Ngài bay hạng bình dân”, bà Ambrogetti cho hay. Tại quê nhà, tân Giáo hoàng sống trong một căn hộ đơn sơ trong tòa nhà của giáo phận. Ngài cũng được cho là đã dùng lại bộ đồ hồng y mà người tiền nhiệm từng sử dụng.

Ngoài ra, ở tân Giáo hoàng còn có một điểm khá thú vị là trong vài chục năm nay, Ngài chỉ còn một lá phổi, vì một lá còn lại đã bị cắt khi Ngài còn ở tuổi niên thiếu do nhiễm trùng. Tuy nhiên, theo bác sỹ Joe B. Putnam – chủ tịch hội phẫu thuật lồng ngực tại trường đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee - vấn đề quan trọng là tân Giáo hoàng có vẻ đã chăm sóc bản thân rất tốt.

“Tôi linh cảm rằng ông ấy sẽ là người không hút thuốc cả đời. Ông ấy nhìn rất khỏe mạnh khi xuất hiện trước công chúng trong hôm nay. Tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ trở nên chậm chạp”, bác sỹ Putnam cho hay.

Thanh Tâm (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn