1
03:52 +07 Thứ hai, 29/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 299


Hôm nayHôm nay : 10945

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 401032

Tổng cộngTổng cộng : 27955316

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐTC Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến tông du Mexico và Cuba: Dấu chỉ của niềm hy vọng

Thứ bảy - 24/03/2012 09:08-Đã xem: 2032
WHĐ-Ngày 23-03, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bắt đầu chuyến tông du Mexico và Cuba. Đây là chuyến tông du thứ 23 của ngài bên ngoài lãnh thổ Vatican.
ĐTC Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến tông du Mexico và Cuba: Dấu chỉ của niềm hy vọng

ĐTC Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến tông du Mexico và Cuba: Dấu chỉ của niềm hy vọng

ĐTC rời phi trường Fiumicino lúc 9g30 sáng (giờ Roma) và đáp xuống sân bay León, thủ phủ bang Guanajuato của Mexico, thành phố lớn thứ tư ở miền Trung Mexico, lúc 16g30 (giờ địa phương), sau 14 giờ bay.
Theo chương trình, ĐTC viếng thăm Mexico trong ba ngày. Ngài sẽ trú ngụ tại Trường Đức Bà Miraflores của các nữ tu Dòng Thánh Thể.
Lịch trình của ĐTC tại Mexico:
Thứ Bảy 24-03:
Hội kiến Tổng thống Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Buổi chiều: gặp thiếu nhi León.
Chúa Nhật 25-03:
10g sáng: ĐTC chủ sự Thánh lễ đồng tế tại Công viên Đệ nhị bách chu niên.
18g: Chủ sự Giờ kinh Chiều với sự tham dự của hàng giám mục Mexico và các giám mục châu Mỹ latinh.
Thứ Hai 26-03:
ĐTC rời Mexico viếng thăm Cuba, chặng thứ hai của cuộc tông du.
Trước giờ ĐTC khởi hành, cha Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nhắc lại với báo chí về những lý do ĐTC thực hiện chuyến tông du: kỷ niệm 200 năm nền Độc lập của các quốc gia Trung và Nam Mỹ; 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Tòa Thánh; Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ Cobre, bổn mạng Cuba.
Đồng thời linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh: “Chuyến tông du miền đất trung tâm của châu lục còn là chuyến đi của niềm hy vọng. Niềm hy vọng của người Mexico, một dân tộc có nhiều triển vọng nhưng không may gặp phải nhiều vấn đề và sống trong bầu khí bạo lực đang phá hoại tương lai của mình”.
Cha Lombardi cũng đề cập đến niềm hy vọng của dân tộc Cuba “đang sống trong bình minh của thời đại mới, một thời đại đã từng được Đức Gioan Phaolô II đề cập một cách tiên tri, khi ngài kêu gọi Cuba mở cửa tiếp xúc với thế giới và thế giới mở cửa đón nhận Cuba. Những triển vọng này chỉ có thể thực hiện trong sự phát triển, tôn trọng tự do và hòa giải”.
Cuối cùng là niềm hy vọng cho châu Mỹ latinh, nơi đã chứng kiến “sự dấn thân của Giáo Hội, kể từ Đại hội toàn thể Giám mục châu Mỹ latinh và vùng Caribê tại Aparecida 2007, vào sứ vụ tại châu lục là đồng hành cùng sự tiến bộ của các quốc gia, bằng cách đưa các giá trị Kitô giáo hội nhập sự phát triển toàn diện con người, mặc dù hiện có những khó khăn và nguy hiểm”.
* * *
Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của báo chí trên đường đến Mexico

WHĐ (24.03.2012) – Trên chuyến bay sáng ngày 23-03, từ Rôma đến Mexico, mở đầu chuyến tông du 6 ngày viếng thăm Mexico và Cuba, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã trả lời phỏng vấn của các nhà báo tháp tùng ngài trên chuyến bay.
Hãng thông tấn AFP đã thuật lại nội dung chính phần trả lời của ĐTC trong cuộc phỏng vấn này. Báo La Croix dẫn lại bài tường thuật vừa nêu.
WHĐ trích thuật theo La Croix.
Mexico: Lo âu và hy vọng
Trước hết ĐTC bày tỏ ưu tư về nạn buôn bán ma túy tại Mexico. Ngài nói cần phải “phơi bày mọi điều dối trá của nạn buôn lậu ma túy”.
ĐTC cũng lưu ý về trách nhiệm của Giáo Hội trước tệ nạn này: “Vấn đề buôn lậu ma túy và tình trạng bạo lực đặt ra cho Giáo hội tại một quốc gia có hơn 80% dân số là người Công giáo trách nhiệm phải góp phần giải quyết”.
Nhân đó, ĐTC kêu gọi: “Phải phơi bày mọi lời hứa hẹn không thật và những điều dối trá” của những kẻ buôn lậu ma túy trong đó có người tự xưng mình là Công giáo. Được biết trong 5 năm vừa qua, tại Mexico, có đến hơn 50.000 người chết trong những thương vụ buôn bán ma túy, những cuộc thanh toán giữa các tập đoàn và băng đảng.
Hướng đến những nỗ lực hiện tại và nhìn đến tuơng lai Mexico, ĐTC nói: “Tôi chia sẻ niềm vui và hy vọng, và cả những đau buồn và âu lo của người dân Mexico”.
Cuba: Giáo Hội luôn bênh vực tự do lương tâm và tự do tôn giáo
Trả lời các phóng viên báo chí về chuyến tông du Cuba, ĐTC bày tỏ mối quan ngại về chế độ cộng sản tại Cuba và hy vọng “sẽ góp phần vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng” với chế độ này.
Nói về ý thức hệ mácxít, ĐTC nói: “Ý thức hệ này đã được đưa vào đất nước Cuba nhưng không còn đáp ứng với hiện thực. Cần phải tìm những mô hình mới”.
ĐTC nhấn mạnh, người Công giáo mong “góp phần vào cuộc đối thoại xây dựng để tránh mọi đổ vỡ”. Quả thật, Giáo Hội tại Cuba đã trở thành một đối tác chính trong cuộc đối thoại chính trị với nhà cầm quyền La Habana.
ĐTC nêu cao vai trò của các tín hữu Công giáo Cuba trong tiến trình xây đắp tương lai của Cuba: “Rõ ràng Giáo Hội luôn đứng về phía tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Các tín hữu Công giáo đang đóng góp vào tiến trình này”.
Đề cập đến những nỗ lực của Giáo Hội trước những vấn đề thời đại đặt ra cho châu Mỹ latinh nói chung, và Cuba nói riêng, về việc giáo dục thế hệ trẻ, ĐTC nói cần phải tố cáo “Thói tôn thờ ngẫu tượng tiền bạc đang biến giới trẻ thành nô lệ”. ĐTC mong muốn Giáo Hội: “Phải ra sức chống lại thói tôn sùng tiền bạc đang hủy hoại thế hệ trẻ của chúng ta. Giáo Hội cần nhận lấy trách nhiệm lớn lao là giáo dục lương tâm, đào luyện tinh thần trách nhiệm về luân lý. Con người có nhu cầu về sự vô biên. Nếu Thiên Chúa không phải là vô biên đối với con người, thì con người sẽ tạo ra thiên đường riêng cho mình. Vì vậy chúng ta phải làm hết sức để vạch trần sự dữ”.
Tiếp bước Đức Gioan Phaolô II
Nhắc đến chuyến tông du lịch sử đến Cuba vào tháng Giêng 1998 của vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II, một chuyến viếng thăm đánh dấu sự “tan băng” trong mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba, đồng thời nhắc đến câu nói bất hủ của vị chân phước này: “Mở cửa cho Cuba đến với thế giới và mở cửa cho thế giới đến với Cuba”, ĐTC nói chuyến tông du của ngài “tuyệt đối mang tính kế thừa” chuyến tông du lịch sử của Đức Gioan Phaolô II.
Sau 40 năm đối đầu với cuộc Cách mạng của Fidel Castro, ngày nay Giáo Hội tại Cuba cho thấy ý muốn sẵn sàng tham gia vào công cuộc cải cách hiện đại hóa của chính quyền, đồng thời chính quyền cho phép Giáo hội từng bước mở rộng các hoạt động văn hóa và xã hội.
Về vấn đề tìm ra những điểm gặp gỡ giữa người Công giáo và những người không theo tôn giáo, ĐTC kêu gọi sự phát triển “một lý tính chung nhờ đó sẽ giáo dục lương tâm và mọi người”.
Giáo hội không phải là một thế lực chính trị
Tuy không trả lời trực tiếp câu hỏi đặt ra về thần học giải phóng và sự bênh vực “ưu tiên đối với người nghèo”, nhưng ĐTC nêu rõ Giáo Hội “cần tự vấn mình đã làm đủ cho công lý xã hội tại lục địa lớn (tức châu Mỹ latinh) này chưa”.
ĐTC lưu ý: “Giáo Hội không phải là một thế lực chính trị, một đảng phái, nhưng là một thực tại đạo lý luôn tự vấn mình cần phải làm gì và không được làm những gì”. ĐTC nêu rõ bổn phận hàng đầu của Giáo Hội là “Giáo dục lương tâm về đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội”. ĐTC kêu gọi: “Cần tìm một nền luân lý mang tính lý trí mọi người có thể chấp nhận được, kể cả những người không theo tôn giáo”.



 

(Nguồn: WHĐ / VIS / La Croix)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
lê tiến ngọc - 28/03/2012 18:53
con uoc gì có một ngày không xa đức thánh cha sẽ viếng thăm đất nước việt nam chúng ta.cầu xin các thánh tử đạo việt nam cầu bầu và chúc phúc cho ước nguyện đó của mỗi nguoi công giáo việt nam!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn