1
17:33 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 192


Hôm nayHôm nay : 23814

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 327936

Tổng cộngTổng cộng : 27882220

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Giáo xứ Trung Nghĩa : Vui mừng một năm nhìn lại

Thứ tư - 08/02/2012 21:41-Đã xem: 1979
Giáo xứ Trung Nghĩa : Vui mừng một năm nhìn lại

Giáo xứ Trung Nghĩa : Vui mừng một năm nhìn lại

GXTNO-Nhân dịp đón Xuân Nhâm thìn, cha quản xứ đã dâng thánh lễ Tất niên và đã có đánh giá chung một số nét cơ bản của giáo xứ trong suốt năm qua.




TRÍCH 

BẢN ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CHUNG
GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA NĂM 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
I. Mặt ưu điểm : 

Nhìn chung, đại đa số bà con có lòng đạo tốt, có tinh thần xây dựng việc chung, nhất là nơi họ mình, siêng năng trong giờ kinh lễ. Đời sống đức tin ngày có chiều sâu hơn.Tinh thần đoàn kết khá cao, các ban ngành đoàn thể từ họ lên xứ rất nhịp nhàng, biết nghe nhau. Xứ và họ có ban Caritas hoạt động khá tốt.Các đoàn thể như: Gia đình Thánh Tâm, Hiền mẫu, Chi hội Tê-rê-xa, Hội Rô-sa liên, Lòng kính thương xót Chúa, nhóm chia sẻ, thiếu nhi Thánh Thể…hoạt động rất hiệu quả. Phong trào dạy và học giáo lý ngày một nâng cao.Các tệ nạn đang được đẩy lùi. Việc tổ chức ma chay cưởi hỏi đang dần dần bớt thủ tục rườm rà, có tiết kiệm trách lãng phí xa hoa, luôn thực hiện theo quy chế của giáo hạt và giáo xứ.
Cụ thể :

1/ Về phụng vụ :
Phụng vụ là việc thường nhật trong đời sống đức tin của người ki-tô hữu, nên giáo xứ chúng ta đã mạnh mẽ có những điều chỉnh kịp thời, điển hình có cuộc tập huấn phụng vụ cho toàn xứ rất quan trọng và bổ ích. Từ họ lên xứ chúng ta thấy có một sự thống nhất hài hòa, trong các giờ kinh trong tuần cho đến các ngày lễ lớn, lễ trọng điều có sự chuẩn bị chu đáo. Đồ dùng thánh được sạch sẽ hơn, bàn thờ nhà thờ luôn có người đọc kinh cầu nguyện. Chương đã được sắp xếp có khoa học. Các giờ kinh luôn đông người. Phục vụ thánh lễ tại họ cũng như tại xứ đã đi vào nề nếp, đều đẵn. Ca đoàn các họ, ca đoàn giới trẻ, ca đoàn thiếu nhi có chiều hướng ngày một tốt hơn, ăn mặc đúng quy định, hát hay hơn và đã thuyết phục được những người nghe. Các ca trưởng đã đầu tư nhiều cho bài hát cần tập… Bàn thờ quanh năm lúc nào dâng lễ cũng có hoa tươi. Các Sơ là những chuyên gia cắm hoa rất đẳng cấp. Các vị phụng vụ từ họ đến xứ đã làm hoàn thành bổn phận của mình. Các vị từ đường làm rất tốt, chuẩn mực về hiệu lệnh. Các chú giúp lễ được phân công đều đẵn và làm tốt trong các buổi chầu và thánh lễ. Lịch phụng vụ được lên đầy đủ cho cả năm…
 
2/ Về giáo lý :
Thật tự hào cho giáo xứ chúng ta đã có Ban Giáo lý rất có năng lực, biết nghe nhau và cùng chung chí hướng nên : lễ khai giảng và kết thúc năm học giáo lý 2010-2011 rất có chất lượng. Chúng ta luôn dõi theo nội quy và quy chế về giáo lý để thực hiện. Nhờ đó nền giáo lý từ các đơn vị đã cải thiện và tiến bộ một cách vượt bậc. Các thầy cô GLV luôn nhiệt huyết với tinh thần tông đồ rất cao, tình yêu Thiên Chúa và GH qua thầy và trò minh chúng cho điều đó. Việc đào tào các em ngày càng chất lượng, có hơn 40 em đạt tiêu chuẩn đi thi cấp hạt vào cấp giáo phận. Các sinh hoạt về giáo lý rất đáng khen ngợi, ngày lễ quan thầy 10/ 7 như ngày Tết của ngành giáo lí. Hàng tuần hàng tháng được dàn trãi theo chương trình cho cả năm. Một năm hai hóa giáo lý HN & GĐ, cũng như giáo lý dự tòng được diễn tiến một cách bài bản và chất lượng. Một điều đáng nói nữa là suốt 7 năm liền giáo lý không đạt được thứ hạng cao ở cấp giáo hạt thì năm nay (2011) đã đạt được giải 3/ 11 giáo xứ.
 
3/ Về các hội đoàn
. Gia đình Thánh Tâm :
Với tinh thần đạo đức, các thành viên cũng như ban điều hành từ họ đến xứ khá nhịp nhàng. 1400 con tim đã có tiếng nói chung, các giờ kinh quy định đã làm tốt, việc sinh hoạt giao ban rất có bài bản…Các dịp lễ lớn đã đồng hành rất tốt kể từ khi được sáp nhập vào trong cộng đoàn giáo xứ. Được cha xứ và HĐMVGX giúp đỡ nên các mặt khác được khai thác, Nhất là phụng vụ ngày thứ sáu hàng tuần và lòng kính thương xót Chúa được nâng lên cấp độ cho toàn giáo xứ…
 
. Giới hiền mẫu :
Những người mẹ hiền đã luôn biết “chiều chồng và thương con”. Chính chị em đã cộng tác với các ban ngành, nhất là tại họ mình, nên các cuộc lễ có tổ chức tiệc mặn thì chính những ban tay khéo léo các mẹ đã làm nên chuyện. Chị em phục vụ trong hy sinh và vui vẻ. Điển hình dịp lễ sinh viên gần 400 người vừa qua là một bằng chứng...
 
. Chi hội Tê-rê-xa :
Đã có những tiến bộ đáng kể, tuy tuổi học sinh có nhiều lý do trong học tập, nhưng hàng tuần vào tối thứ tư các bạn đã sinh hoạt đều đẵn và cầu nguyện theo linh đạo của chị thánh Tê-rê-xa. Cha khen ngợi các bạn đã cộng tác rất tốt trong một số việc như : tổ chức phát quà trung thu cho các em ; Cầu nguyện thăm viếng người già nua bệnh tật ; Đồng hành với các em Thiếu nhi Thánh Thể và thánh lễ Chúa nhật. Hàng tuần trước lễ đã sinh hoạt với các em mang lại nhiều điều bổ ích…Do vậy mà nhiều bạn xuất thân từ chi hội nay đã thành đạt và làm nên chuyện. Mong các bạn trẻ tiếp tục gia nhập nhiều nữa để chuẩn bị nhiều cho tương lai. Năm qua, cha xứ cùng các bố mẹ tán trợ và chi hội chúng ta đã đi thăm quan du lịch tại Bùi Chu Phát Diệm rất đáng nhớ.

. Nhóm chia sẻ Lời Chúa :
Cha quản xứ thường gọi là "gia đình chia sẻ". Hàng tuần cứ vào tối thứ 6 các bạn thuộc gia đình chia sẻ ngòi lại bên nhau để cầu nguyện, sau đó đọc bài Tin Mừng Chúa nhật sắp tới để tìm hiểu và chia sẻ, đồng thời rút ra những bài học thiết thực nhất. Điều đáng nói nữa là thỉnh thoảng còn có sự hiện diện của Cha quản xứ hoặc có quý thầy cùng chia sẻ... 
 
. Thiếu nhi Thánh Thể :
Với một giáo xứ to lớn, Cha xứ thấy giới trẻ ngày thêm đông mà việc giáo dục ngày càng khó, nên cha đã quyết định thành lập thiếu nhi Thánh Thể trên toàn xứ và đã có nội quy sinh hoạt, có các vị đặc trách. Bước đầu đã có hơn 600 em gia nhập. Mục đích tập cho các em lòng đạo đức, biết cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể mọi ngày. Nhằm giúp các em bớt chơi nghịch, siêng học hành và trách xa tệ nan. Nhất là các dịp lễ như chầu lượt, lễ trọng…hoặc lễ đón Đức tổng Lê-ô Pôl-đô vừa qua… các em vẫn đóng một vai trò khá quan trọng và cần thiết. Riêng xứ ta có lẽ cộng đoàn cũng như tôi thấy rất hiệu nghiệm trong giờ chầu thứ 5 hàng tuần...các em đã ý thức dần dần về tuổi trẻ của mình.
 
. Hội Rô-sa liên :
Không ai phủ nhận được hiệu quả của kinh Mân côi. Từ xưa đến nay, nhất là từ năm 1917 khi mệnh lệnh của Mẹ được ban bố, thì kinh Kính Mừng dâng Mẹ Maria là cần thiết như ta cần không khí và nước uống. Trước nhu cầu đó, Cha xứ đã cổ vũ và thành lập hội Rô-sa liên trên toàn xứ, nhằm khuyến khích con cái sống nghe lời Mẹ dạy, đừng sống tha hóa và đừng coi thường kinh đẹp đẽ này. Từ ngày thành lập đến nay, phong trào lần chuỗi Mân Côi được diễn ra rất là tốt đẹp. Giá trị tâm linh đã mang lại rất lớn, đó là: nhiều xa Chúa nay trở lại, tệ nạn được giảm và luôn được Mẹ phù hộ trong cuộc sống nhất là các dịp lễ như ta đã thấy…
 
. Kính lòng thương xót Chúa :
Qua Mẹ tới Chúa là điều không phải bàn cãi. Việc Chúa Giê-su hiện ra với thánh nữ Faustina là một mạc khải tư và được Đức chân phước Gioa-an Phao-lô 2 khẳng định và chọn Chúa Nhật 2 Phục Sinh kính lòng thương xót Chúa cho cả Giáo Hội hoàn cầu. Cha xứ thấy đây là điều rất có giá trị và bổ ích đời sống người ki-tô hữu nên cho thiết lập và cỗ vũ trên toàn xứ, vào lúc 3 giờ chiều nên vào nhà thờ để lần chuỗi thương xót và tưởng niệm về cái chết của Chúa Giê-su trên Thập giá. Chúng ta đã có chương trình sinh hoạt hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Đặc biệt là 3 giờ chiều thứ 4 và thứ 6 có thánh lễ kính lòng Thương xót theo vòng tròn trên các họ. Mới thành lập mà hiệu quả thật tuyệt vời, bệnh tật giảm…
 
4/ Về công tác xây dựng :
Xây dựng là nhu cầu cần thiết của cộng đoàn và của Giáo Hội. Suốt cả năm qua, giáo xứ chúng ta đang nộ lực xây dựng từ nhà thờ giáo họ Xuân Hải đến nhà thờ giáo họ Kim Đôi, từ mở rộng khuôn viên giáo họ Trung Cự đến họ Trị sở làm mới mặt tiền và cung thánh nhà thờ Giáo xứ bằng gỗ… nhất là xây dựng công viên tượng đài Đức Mẹ La Vang đã được Đức Giám mục Phao-lô kính yêu về cắt băng khánh thành và làm phép trọng thể ngày 29/ 12/ 2011 rất đáng nhớ...
 
5/ Về các việc khác :
- Giáo xứ chúng ta đã có ban di dân, đã thành lập được 2 cộng đoàn đồng hương di dân tại Sài Gòn Việt Nam và Băng-kốc Thái Lan. Hai địa điểm này đã có ban điều hành và nhận thánh Bổn mạng lễ Mẹ Thăm Viếng (31/5 Sài Gòn) và lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9 Thái lan)…(Cha quản xứ đã dâng lễ ra mắt tại Sài Gòn Việt Nam tại nhà thờ Khiết Tâm và Băng cốc Thái Lan tại nhà thờ Đức Mẹ Hoa Hồng trong dịp vừa quan).
- Giáo xứ chúng ta có: ban Caritas hoạt động khá tốt, đã hơn 5000 thành viên, ban hòa giả, ban kẻ liệt rất nhiệt tình.
- Giáo xứ chúng ta lại vừa có thêm 240 chiến sĩ Chúa Thánh thần (các em chịu Thêm sức).
- Năm qua, giáo xứ chúng ta tổ chức thành công các ngày lễ lớn (Kể từ lễ quan thầy các nhóm, các hội đoàn, các giáo họ, giáo xứ… đặc biệt là trong tháng 12 mà chúng ta tổ chức đến 7 lễ lớn tính từ lễ Quan thầy Xuân Hải, Lễ Noel, Lễ thêm Sức khánh thành công viên, Lễ vàng, bạc, kim cương cho 31 cặp đôi “hoàn hảo”, lễ 16 đôi hôn phối, lễ kỷ niệm 170 năm thành lập giáo họ Trung Cự, cho đến lễ quan thầy Cha xứ và hơn 350 sinh viện ĐH Vinh tại giáo xứ...) 
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ và cám ơn mọi người.

- Về văn hoá nghệ thuật, giáo xứ chúng ta rất mạnh ; về thể thao giải trí mọi giới và mọi lứa tuổi rất hay và có lửa...
- Điều đang nói nữa là giáo xứ chúng ta đã lập được trang web mang tên : “
Gxtrungnghia.net”. Đây là tiếng nói chính thức của giáo xứ. Mới hơn 2 tháng mà có hơn 32.000 lượt người truy cập...Nhất là nhằm cập nhật thông tin cho con cái giáo xứ khắp nơi trong nước cũng như nước ngoài. Có nhiều người con xa quê khi mở trang web xứ nhà thấy quê hương ngày một thêm khởi sắc và tiến lên về mọi mặt thì đã khóc vì quá sung sướng... qua nhiều phản hồi mà tôi không trích ra đây.
 

II. Mặt tồn tại :

1- Một số người tinh thần hiệp thông chưa cao, còn mang nặng óc cục bộ, bè phái, hời hợt trong việc sống đạo, thiếu tinh thần việc chung. Một số nam trung niên còn hay say rượu, đánh bạc; môt số nữ giới hay tụm ba tụm bảy nói xấu nhau, phát ngôn thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng, gây chia rẽ và lôi kéo...
2- Giới trẻ một số còn chưa chấp hành đúng nội quy giáo xứ cũng như giáo lý. Một số khác còn rơi vào tệ nạn, nam nữ còn đưa nhau đi chơi qua đêm không giờ giấc. Đi lễ còn muộn giờ và ngồi ngoài, những khi lễ theo giới còn chưa chấp hành đúng...
3- Một vài gia đình còn lục đục, tranh chấp, thiếu hòa hợp...

 
Xin chân thành cảm ơn./.
----------------------------------------------------------------------------


 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ
TUẦN CHẦU LƯỢT 2010


LỄ THÊM SỨC CHO 200 EM 2010
 

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG VIÊN MẸ LA VANG
 
 
 
 


LỄ BAN PHÉP THÊM SỨC CHO 240 EM NGÀY 29/12/2011












 


PHÚT TẠ ƠN CỦA CỘNG ĐOÀN




LỄ QUAN THẦY HỌ XUÂN HẢI 8/ 12/ 2011




LỄ MỒNG MỘT TẾT NHÂM THÌN







LỄ QUAN THẦY HỌ KIM ĐÔI 10/ 2011


LỄ KỶ NIỆM 170 NĂM THÀNH LẬP HỌ TRUNG CỰ



--------------------------------------------------------------

HỒI HỘP NGÀY LỄ NO-EN 2011
 
 


LỄ KỶ NIỆM HÔN PHỐI 31 CẶP ĐÔI 1/ 2011



SINH HOẠT CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ














TUỔI TRẺ LÀ CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI



TUỔI TRẺ CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA CẢM ƠN CHA


THÁNH LỄ THÀNH LẬP HỘI DI DÂN SÀI GÒN VÀ THÁI LAN

 
 
BAN ĐIỀU HÀNH CHỤP HÌNH LƯU NIỆM 10/ 2011
 
 
                                                         GXTNO
--------------------------------
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn