1
01:33 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 168

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 165


Hôm nayHôm nay : 3195

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 346224

Tổng cộngTổng cộng : 27900508

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » TẬP SAN & NGUYỆT SAN

Tập san Mẹ Hiền và Nội san Lửa mến tháng 04 năm 2015

Thứ sáu - 17/04/2015 21:22-Đã xem: 1552
Tập san có nghĩa là ấn phẩm được thu thập tập hợp lại. Nó có nghĩa là nhà trường tổ chức thu thập tập trung các bài viết (văn thơ nhạc v.v...) của mọi người trong trường và tuyển chọn sàng lọc rồi cho in ấn phát hành. Tập san ngày 20-11 cũng có thể gọi là Đặc san (ấn phẩm đặc biệt) Trong ngành xuất bản thường thấy Nguyệt san (ấn phẩm phát hành hàng tháng), Bán nguyệt san (ấn phẩm phát hành cứ mỗi nửa tháng 1 kỳ) Chu san (ấn phẩm phát hành hàng tuần) hay Niên san (ấm phẩm phát hành hàng năm) và Bán Niên san (ấn phẩm phát hành 6 tháng 1 kỳ)
Tập san Mẹ Hiền và Nội san Lửa mến tháng 04 năm 2015

Tập san Mẹ Hiền và Nội san Lửa mến tháng 04 năm 2015

Tập san Mẹ Hiền tháng 4 năm 2015

 

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

 

Nội san Lửa Mến tháng 4 năm 2015

Nội dung:

- Từ vực sâu con kêu lên Chúa – Đức GM Bùi Tuần

- Suy niệm Lời Chúa tháng 4-2015

- Tin Giáo hội khắp nơi

- Bồi dưỡng Đức Tin

- Những vấn đề Khoa học và Đức tin

- Vai trò đoàn thể trong giáo xứ

- Hãy học để biết khóc

- Trang Thanh niên, Thiếu nhi, sức khỏe gia đình

- Tin tức, sinh hoạt Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

- Trang ân nhân, bác ái…

 
Files/Poster gửi kèm:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn