Giáo xứ Trung Nghĩa tiếp nhận gần 120 học viên khắp nơi về dự khóa nhạc hè 2012

GXTNO-Những ngày hè nóng nực đã đến, cũng là lúc các bạn học sinh được nghỉ ngơi sau một năm mệt mài với đèn sách. Hầu như khắp nơi, ở các trường văn hóa hay giáo lý, bóng dáng của các cô cậu học trò không còn xuất hiện. Tuy nhiên, đối với giáo xứ Trung Nghĩa đó lại là một ngoại lệ. Không khí nơi đây dường như rạo rực hơn trong những ngày hè, bởi các học viên đam mê âm nhạc.
Giáo xứ Trung Nghĩa tiếp nhận gần 120 học viên khắp nơi về dự khóa nhạc hè 2012

Âm nhạc là môn nghệ thuật không thể thiếu trong cuộc sống. Thiếu âm nhạc, cuộc sống trở nên xơ cứng, căng thẳng, ngột ngạt.

Từ đầu năm, quý Sơ trong ban Suối nhạc dòng Mến Thánh Giá Vinh đã đặt vấn đề với cha Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh, quản xứ Trung Nghĩa và quý vị trong HĐMV giáo xứ, đồng thời được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo Phận.

Nay hè đã về, ban đào tạo âm nhạc đã mở khóa học trong thời gian gần hai tháng. Chỉ trong vòng 15 ngày trước khóa học, không khí diễn ra khá nhộn nhịp tại giáo xứ Trung Nghĩa. Tất cả công tác chuẩn bị đều diễn ra khẩn trương, từ phòng học, nơi ở cho học viên và ổn định lớp học.

Trong khóa học này học viên sẽ được đào tạo các môn: Xướng âm cấp 1, xướng âm cấp 2, Ca trưởng, đệm đàn trong phụng vụ và Thánh nhạc trong phụng vụ.


Giảng viên phụ trách:        Lý thuyết, nhạc trong phụng vụ : Sr. Thanh Tùng
                                        -
Xướng âm, đệm đàn Phụng vụ:  Sr. Hoàng Chương
                                        - Thanh nhạc, học hát:  Sr. Ánh Hồng
                                        -
Ca trưởng:  Sr. Hồng Hạnh
                                        

Sau một tuần đi vào ổn định, gần 120 học viên được chia thành 3 lớp theo năng lực và trình độ của các học viên. Dự kiến 19g00 thứ hai, ngày 25/ 6/ sẽ tổ chức lễ khai giảng một cách trọng thể tại nhà thờ giáo xứ.

Tin tưởng vào đội ngụ giảng viên, hy vọng khóa học này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp và bổ ích cho những tinh hoa của các giáo xứ trên 3 tỉnh Nghệ - Tĩnh – Bình đã gửi về đây.  Hy vọng gói hành trang của các học viên sẽ dày thêm và sau khi mãn khóa lại trở về phục vụ tại giáo xứ trong thời đại rất cần đến lĩnh vực này.
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Tác giả bài viết: GXTNO