Giáo xứ Trung Nghĩa : Chương trình "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

Giáo xứ Trung Nghĩa : Chương trình "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"
GXTNO - Trong tinh thần tương thân tương ái và được sự hướng dẫn và cho phép của cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh. Năm nay BĐH chi hội Têrêxa giáo xứ Trung Nghĩa phát động chương trình "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO". Với hy vọng người nghèo có một cái tết thật vui, thật hạnh phúc và để cả chúng ta cũng có một cái tết ý nghĩa hơn.






GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA  
     CHI HỘI TÊRÊXA
 
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
                                                                                            (Ga 13,34)

 
 
CHƯƠNG TRÌNH
"TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"
 
I. Lời ngỏ
 
Lời đầu tiên thay mặt Ban điều hành (BĐH) xin gửi tới toàn thể anh chị em trong chi hội, anh chị cựu Têrêxa, quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm  lời chúc sức  khỏe - bình an trong Chúa Ki tô, Mẹ Maria và  thánh nữ Têrê xa Hài đồng Giê su.
 
Năm cũ sắp qua đi nhường chỗ cho năm mới Nhâm thìn đang đến gần. Đó là niềm vui của trẻ em vì sẽ được mặc những bộ quần áo mới, là niềm tự hào của người già vì đã thọ thêm một tuổi và cũng là niềm vui của biết bao người vì sẽ được sum họp vui vầy bên cạnh những người mình yêu quý.
Thật hạnh phúc cho những ai được cùng người thân quây quần bên nồi bánh chưng đón tết. Thật may mắn cho những ai được cùng gia đình đón giao thừa và đón mừng một năm mới với thật nhiều hạnh phúc và tình yêu thương. Nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó. Hiện nay còn có  rất nhiều người, nhiều gia đình không được đón tết, đón năm mới theo đúng nghĩa của nó. Đó là những trẻ mồ côi không gia đình đang sống trong các trại trẻ mồ côi, đó là những người cha người mẹ, trẻ em nghèo ở các xã vùng cao, những người tật nguyền, già cả neo đơn không nơi nương tựa ... Đặc biệt là những gia đình nghèo có người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS họ chưa biết lấy gì ( thậm chí không biết lấy gì) để chuẩn bị một cái tết cho gia đình mình để hưởng một ngày xuân như mọi nhà… Những số phận ấy, những gia đình ấy những mảnh đời éo le ấy đang rất rất cần sự quan tâm giúp đỡ, họ đang cần những bàn tay ấm áp, cần những tấm lòng cảm thông chia sẻ cùng sự ủi an và yêu thương. Điều đó sẽ thật dễ dàng có được nếu được sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta những tấm lòng hảo tâm.
Trong tinh thần đó, được sự linh hướng của cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh. Năm nay BĐH chi hội Têrêxa giáo xứ Trung Nghĩa phát động chương trình "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO". Nhưng vì lần đầu tổ chức và điều kiện kinh tế khó khăn, nên BĐH trên rất mong nhận được sự trợ giúp của các thành viên và quý vị ân nhân xa gần.
BĐH cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các anh chị cựu Têrêxa, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp để những người mồ côi, các trẻ em khuyết tật, người nghèo, người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có một cái tết thật vui, thật hạnh phúc và để cả  chúng ta cũng có một cái tết ý nghĩa hơn.
Rất mong các thành viên trong chi hội, anh chị cựu Têrêxa, quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ và cùng tham gia chương trình với chúng con..
 
II. Nội dung chương trình:
 
BĐH sẽ tổ chức các chương trình tặng quà tết phù hợp với từng đối tượng, cụ thể như sau:
- Đối với gia đình nghèo:  Tặng mỗi gia đình 02 bánh chưng.
- Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn sẽ thêm 01 phần quà trị  giá 100.000 VNĐ.
- Trong trường hợp nhận được số tiền ủng hộ lớn hơn, thì số phần quà sẽ được tăng thêm.

III. Thời gian tiến hành:
 
- Chương trình ủng hộ được phát động từ ngày 01/01/2012 đến 19/01/2012(Tức ngày 08-26/12 âm lịch);
- Tiến hành gói bánh chưng từ ngày 18/01/2012 đến 19/01/2012 (Tức ngày 25/12 – 26/12 âm lịch);
-  Đúng 7h sáng thứ 4 ngày 18 tháng 01 năm 2012 (Tức ngày 27/12 âm lịch), các thành viên trong chi hội tập trung tại nhà thờ xứ để nhận nhiệm vụ.
-  Chương trình đi phát quà sẽ bắt đầu vào lúc 7h sáng thứ 5 ngày 19/01 (Tức ngày 26/12 âm lịch).Chúng ta sẽ đến thăm một số cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Thạch Kim và Thạch Bằng.
 
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI TIẾT
Đơn vị tính: VNĐ
T Đề mục chi phí Đơn giá Số lượng ĐVT Kinh phí Ghi chú
1 Bánh chưng 25.000 100 Cái 2.500.000  
2 Quà tặng 100.000 25 Suất 2.500.000  
3 Chi phí khác (Củi luộc bánh, mua lá, nồi luộc,…) 1.000.000  
Tổng kinh phí dự kiến:       6.000.000  
 
 
                Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của tất cả quý vị!
                                                                           Trung Nghĩa , ngày 01 tháng 01 năm 2012
                                                             
                                                                                            TM.BĐH CHI HỘI
                                                                             Têrêxa Trần Thị Huệ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Điều Hành chi hội Têrêxa giáo xứ Trung Nghĩa
Đ/C: Nhà thờ Trung Nghĩa, Thạch Bằng - Lộc Hà - Hà Tĩnh.
ĐT: 0932377841 (C. Huệ) hoặc  0986819587 (Ô Tuấn) ;
 Quý vị và các bạn có thể cập nhật tin tức tại web:
www.gxtrungnghia.net