Thông báo chương trình đại lễ Giáng Sinh tại Gx. Ngọc Long

Mm-Đại lễ Giáng sinh đang đên gần, giáo xứ Ngọc Long cũng đang ráo riết chuẩn bị cho đại lễ này bằng những công việc cụ thể tại thánh đường và khuôn viên, quảng trường và Xứ đường...
Mừng Chúa Giáng sinh
    Giáo phận Vinh-Hạt Bảo Nham
           Giáo xứ Ngọc Long
             ----------+----------
THÔNG BÁO
 

Kính gửi : HĐMV và cộng đoàn các giáo họ trong toàn giáo xứ !
Mùa Vọng là thời gian chuẩn mừng đại lễ Giáng Sinh và đón năm mới dương lịch, HĐMV giáo xứ chúng con xin có lời chúc tới mỗi gia đình và mỗi người một Mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới thắng lợi. Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho tất cả chúng ta.
Sau đây chúng con xin thông báo một số công việc cho dịp đại lễ này:

I/ MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

1. Tổ chức : Cha quản xứ và HĐMV giáo xứ chịu trách nhiệm

2. Đêm 24/ 12 (ngày thứ 5):
- Từ 20h00 – 22h00 Diễn nguyện “TIẾNG CHUÔNG HỒNG ÂN”
- Các tiết mục văn nghệ được giáo cho các giáo họ và hội đoàn. Cụ thể các họ : Ngọc Long, Sơn Long, Kim Long, Trung Phu… mỗi họ 2 tiết mục. Long Tiến và Yên Thịnh… mỗi họ 1 tiết mục. Nhóm ơn gọi 2 tiết mục
- Huynh trưởng 1 vở kịch và các tiết mục đan xen (Có ông già Noel)        
- 22h00 Thánh lễ. Hát lễ do ca đoàn giáo xứ.

3. Ngày 25/12 (thứ 6):
- 6h00 Hiệu lễ, thánh ca; 6h45 Rước nhập lễ; 7h00 Thánh lễ trọng thể
- Hát lễ Ca đoàn giáo xứ. Họ Ngọc Long chọn đội hình dâng lễ vật.
- Thành phần đoàn rước : Đi đầu thánh giá, nến, hương – Đoàn trống trắc họ Ngọc Long – Xứ đoàn TNTT Mẹ Lavang  Ngọc Long – các bố mẹ trợ tá – Giới hiền mẫu Mân côi – Gia đình Thánh Tâm – Phan sinh – HĐMV các họ, xứ - Quý thầy, quý sơ, Đội dâng lễ vật và cha chủ tế.

II. TRANG TRÍ

1. Làm Hang đá và sân khấu:
- Kinh phí trang trí xin nạp về xứ chậm nhất ngày 10/ 12/ 2015.
- Trong nhà thờ xứ làm 1 hang đá do họ Ngọc Long từ A – Z.
- Làm một hang đá lớn ngoài trời kết hợp sân khấu do họ Trung Phu và Kim Long làm xương và phủ bạt, xứ chọn người trang trí.
- Ban điện xứ và trưởng ban tổ chức các họ trang trí điện ở các cây xanh
- Họ Sơn Long và Long Tiến mỗi họ chịu trách nhiệm in 1 câu băng trên đường về nhà thờ xứ có điện sáng (Câu chữ gặp cha xứ).
- Họ Yên Thịnh, Phú Yên mỗi họ 1 dãy đường dây bóng nhảy
- Họ Ngọc Long treo 12 lá cờ trước đường về nhà xứ
- Tại các gia đình treo cờ vàng trắng và làm hang đá tại nhà hoặc theo tổ liên gia. Mỗi gia đình làm một đèn sao sáng treo trước cổng nhà mình.
- Tại nhà thờ các họ cũng làm một hang đá trong nhà thờ họ mình

2. Thời gian trang trí:
Bắt đầu từ ngày 10/12 và hoàn thành vào ngày 23/12/ 2015. Họ nào chậm sẽ bị khiển trách và bị phạt tùy theo quyết định của cha quản xứ. Thống nhất ngày 11/1/ 2016 tháo gỡ, hạ cờ. (Sau lễ Chúa Giesu chịu phép rửa)

3. Vệ sinh chung:
- Họ Ngọc Long cắt tổ liên gia vệ sinh sáng tối, đặc biệt từ ngày 22/12 đến hết ngày 26/12/ 2015. Huynh trưởng và dự trưởng cộng tác…

III. VỀ AN NINH
1. Đội an ninh chịu trách niệm bảo vệ trật tự, phương tiện trong khuôn viên, nhà thờ, nhà xứ, sân bóng, Đường 7, đường làng… thật chú đáo. Đặc biệt tối 24/ tháng 12 phải làm việc 24/24h.
2. Đội phải mặc đồng phục, nghiêm chỉnh thi hành phận vụ của mình.
3. Ban phụ huynh cộng tác cùng bảo vệ và giữ xe…

IV. ÂM THANH ÁNH SÁNG
1. Ông Hội trưởng ban, ông Luyến và ông Sang và ông Nhân (họ Ngọc long) phó ban. Các vị trưởng ban tổ chức xứ và các họ thành viên.
2. Âm thanh điều bộ loa máy họ Ngọc Long
3. Âm thanh, ánh sáng nhà thờ, khuôn viên, hang đá, sân khấu, cây được chọn trang trí làm cây thông là cây Xà cừ trước nhà thờ phía bên nhà trường. Tất cả những việc trên chậm nhất ngày 23/12 phải hoàn thành.
Trên đây là những việc rất quan trong xin cộng đoàn hướng ứng và tham gia một cách tích cực. Chúng con xin cám ơn.
Ngọc Long, ngày 17/ 12/ 2015
T/M CỘNG ĐOÀN

An-tôn Nguyễn Doãn Dương

THÔNG QUA CHA QUẢN XỨ
PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH
Đã ký