1
03:26 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 84


Hôm nayHôm nay : 3437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 286474

Tổng cộngTổng cộng : 27840758

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ » Tin tức - Sự kiện

Thông báo của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Vinh về chương trình dạy và học trong năm học 2014-2015

Thứ bảy - 09/08/2014 10:14-Đã xem: 7290
.

.

THÔNG BÁO số 01/BGLGP của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Vinh về chương trình dạy và học trong năm học 2014-2015
1
1
1
     BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN       
  TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
             Số 01/BGLGP                                     
      -------------------------------
Xã Đoài, ngày 6 tháng 8 năm 2014
 
THÔNG BÁO
 
Kính thưa quý Cha,
Quý ban điều hành Giáo lý Hạt, Giáo xứ
Cùng toàn thể giáo lý viên và học sinh trong toàn giáo phận.
 

Được sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo phận, ngày 23/ 4/ 2014, tại Tòa Giám Mục, Ban giáo lý đức tin (BGLĐT) Giáo phận đã đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2014 triển khai bàn phương hướng và bầu Ban giáo lý Đức tin cho nhiệm kỳ mới 2014 – 2017.
Để thống nhất chương trình và sinh hoạt Giáo lý trên toàn Giáo phận, Ban giáo lý Đức tin xin được thông báo cụ thể một số nội dung như sau:
 
I. Cơ cấu Ban giáo lý Đức tin Giáo phận
Nhằm đưa hoạt động của ngành giáo lý trong toàn Giáo phận tiến lên, nên tại Đại hội đã bầu ra một ban GLĐT mới cho nhiệm kỳ 2014 – 2017, đã được Đức Giám mục Giáo phận thuận và phân công qua quyết định số 16/14 QĐ. TGM, ngày 29/ 7/ 2014.
(Danh sách đã được thông qua trang Web:  giaophanvinh.net)
 
II. Chương trình Giáo lý cho học sinh toàn Giáo phận năm học 2014 – 2015
- Các lớp giáo lý phổ thông từ Sơ cấp 1, Sơ cấp 2, Căn bản 1, Căn bản 2, Căn bản 3, Kinh Thánh 1, Kinh thánh 2, Kinh thánh 3 và Váo đời sẽ khai giảng vào ngày 01/10/2014 và kết thúc vào trung tuần tháng 6/ 2015. Với độ tuổi các em sơ cấp 1 sinh năm 2007.
- Các em sinh năm 2008 được tổ chức học lớp đồng cỏ non từ tháng 10/ 2014 đến tháng 9/2015 để chuẩn bị tốt cho lên học lớp Sơ cấp 1 của năm sau.
- Các lớp Bí tích: Bao gồm các em chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu, các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức, sẽ được tổ chức học vào dịp mùa hè, từ tháng 6/2015 đến tháng 30/ 8/ 2015. Chương trình do Cha quản xứ ấn định cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Giáo xứ, để các giáo lý viên thực hiện.
- Lớp Hôn nhân gia đình và dự tòng tại các Giáo xứ phải tổ chức theo hai kỳ trong một năm học, mỗi kỳ tối thiểu 45 ngày học. Năm nay, các xứ theo Chương trình đã học của Giáo xứ mình như năm trước. Khi có hướng dẫn hoặc chương trình tập huấn chung cho lớp dự tòng và hôn nhân toàn Giáo phận thì sẽ thống nhất cụ thể và thông báo sau.
- Ngoài ra tại một số Giáo xứ có chương trình học thêm giáo lý hoặc học bổn cũ hoặc các tài liệu theo chu kỳ 3 năm Tân Phúc âm hóa của Giáo hội Việt Nam… vào trước thánh lễ mỗi Chúa Nhật vv... Ban giáo lý Giáo phận khuyến khích và không bắt buộc.
 
III. Tài liệu chính thức cho năm học 2014 - 2015.
-  Học sinh các lớp Giáo lý phô thông từ Sơ cấp đến Vào đời.
-  Về giáo lý: Học sinh học tài liệu sách giáo lý đã học năm học 2013 - 2014
-  Về phần kinh: Học tài liệu tập kinh Ban giáo lý Giáo phận đã in ấn riêng cho các lớp giáo lý dùng từ năm học 2011, 2012.
-  Chương trình kinh cho các lớp giáo lý phổ thông năm học 2014 – 2015 phải học như sau:
 
* Các lớp Sơ cấp, Căn bản
-  Kinh ban sáng, kinh ban tối
-  Ngắm lần hạt: 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng, 5 sự sáng
-  Ngắm Đàng Thánh Giá
-  Nhưng kinh đọc ngày Chúa nhật (trừ kinh Nghĩa Đức tin)
 
* Các lớp Kinh thánh, Vào đời:
-  Kinh: Dâng mọi người Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh
-  Năm câu lạy - Bảy câu đội
-  Kinh ông Thánh Giuse - Kinh chầu lượt - Kinh cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
-  Kinh cầu Đức Bà - Kinh Trái Tim Đức Chúa Giêsu – Kinh đền tạ Trái tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu – Kinh cầu cho các thầy cả.
+ Năm nay BGLĐT Giáo phận sẽ chuyển sách giáo lý về tại các Cha đặc trách giáo lý các Giáo hạt. Vì vậy các Giáo xứ sẽ trực tiếp mua sách tại Hạt và các em học sinh trong toàn Giáo phận sẽ được mua sách với giá tiền tại trang bìa sách.
+ Để nâng cao chất lượng, hỗ trợ cho việc dạy và học giáo lý của thầy và trò trong năm học mới, BGLĐT Giáo phận xin Quý Cha, quý xứ tạo điều kiện tốt về phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập như phòng học, bàn ghế, bảng viết, giá sách, Kinh thánh, ánh sáng, quạt điện, học bạ giáo lý, sổ đầu bài, sổ ghi điểm, sổ ghi danh, sổ tổng hợp các danh sách giáo lý viên và học sinh thuộc các lớp năm học 2014 – 2015, lịch phân chia ngày học, lớp học, giáo lý viên phụ trách …vv. Các Giáo xứ cần chuẩn bị và ổn định tốt các tổ chức, có chương trình cụ thể cho năm học và sinh hoạt giáo lý trước khi bước vào khai giảng, hầu mang lại kết quả cao trong năm học này. Đồng thời làm báo cáo về Giáo hạt số lượng học sinh, giáo lý viên và tổng số các lớp học  theo các biểu mẫu sau để Giáo hạt báo cáo về Giáo phận
- Giáo hạt :
- Giáo xứ :
 
* Học sinh:  
T.tự Khối/lớp Số học sinh Tổng số lớp Ghi chú
1 Sơ cấp 1      
         
 
………, ngày … Tháng … năm 2014
                                                                                   BAN GIÁO LÝ XỨ 
 
* Giáo lý viên và phụ huynh
- Tổng giáo lý viên trong ban điều hành
 
T.tự Khối/lớp Số giáo l ý viên Phụ huynh phụ trách Ghi chú
1 Sơ cấp 1      
         
 
 
………, ngày … Tháng … năm 2014
                                                                                           CHA QUẢN XỨ                            
 
 
IV. Chương trình tập huấn giáo lý viên
Ban giáo lý Đức tin Giáo phận sẽ tổ chức tập huấn cho các giáo lý viên các Giáo hạt thường niên vào khoảng từ tháng 11/ 2014 đến tháng 2/ 2015 sẽ có lịch thông báo sau.
Ban giáo lý Giáo phận đề nghị tại các Giáo hạt và các Giáo xứ cần tăng cường các buổi tập huấn ngắn, hoặc tổ chức giao lưu giữa các thầy cô có định kỳ theo chủ đề tại Giáo xứ mình, nhằm nâng cao một số phương pháp ưu điểm mà mỗi người tự có để trao đổi chung cho nhau…sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.
 Trên đây là một số nội dung cơ bản cho chương trình dạy và học của giáo lý Giáo phận chúng ta trong năm học 2014-2015. Ban giáo lý Đức tin Giáo phận xin quý Cha, quý Ban  giáo lý Giáo Hạt, quý Giáo xứ cùng toàn thể giáo lý viên và học sinh nộ lực hết mình để phong trào giáo lý của Giáo phận ta ngày càng thăng tiến.
Kính chúc Quý Cha, quý vị luôn an lành trong Chúa.
 
                                                                                                
Ban Giáo lý Đức tin
  Giáo phận Vinh
------------------------------------------------------------------------
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn