1
16:19 +07 Thứ năm, 28/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 68

Máy chủ tìm kiếm : 15

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 6139

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266466

Tổng cộngTổng cộng : 27437971

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » THÔNG TIN GIÁO XỨ

Giáo xứ Phú Tăng: Thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt và ban Bí tích Thêm sức và 24h cho Chúa 3/ 2022

Thứ sáu - 25/02/2022 08:48-Đã xem: 686
GPVO. 19/2/2022. Vào lúc 17h00 chiều thứ Sáu ngày 18/2/2022, giáo xứ Phú Tăng hân hoan chào đón Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long viếng thăm, chủ sự thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt và ban Bí tích Thêm sức cho 92 em trong giáo xứ. Hiệp dâng thánh lễ có cha quản xứ Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh, quý tu sỹ cùng cộng đoàn dân Chúa. Chương trình 24h00 cho Chúa mùa chay 2022.
Khai mạc Tuần chầu và Thêm Sức

Khai mạc Tuần chầu và Thêm Sức



Bí tích Thêm sức cùng với Bí tích Rửa tội và Bí tích Thánh Thể là các bí tích khai tâm Kitô giáo mà sự thống nhất của nó phải được giữ gìn. Vì thế, phải giải thích cho các tín hữu biết việc lãnh nhận Bí tích Thêm sức là cần thiết để hoàn tất ân sủng của Bí tích Rửa tội. Thật vậy, những người đã chịu Phép Rửa “nhờ Bí tích Thêm sức, được liên kết với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn, được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và như vậy, với tư cách là những nhân chứng thật của Đức Kitô, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và đồng thời bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm” (GLHTCG số 1285).

Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức cha Anphong mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho 92 em. Ngài ước mong Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến trong tâm hồn và các em sẽ được gia tăng sức mạnh để trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha Anphong đã quảng diễn về sự xuất hiện và vai trò của Chúa Thánh Thần. Ngay từ khởi đầu, Chúa Thánh Thần đã hiện diện và hoạt động khi “Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng và Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,1-2). Người được ví như là hơi thở, là sự sống, chính nhờ Thần khí, con người đầu tiên trở thành sinh vật có sự sống. Vai trò của Chúa Thánh Thần càng được nhấn mạnh hơn trong Tân Ước khi Người hoạt động rõ nét trong đời sống của Đức Giêsu Kitô. Người làm cho Chúa Giêsu thành thai trong lòng Đức Maria (Mt 1,18), tác động nơi Đức Maria trong biến cố thăm viếng bà Êlisabét (Lc 1,35), xác nhận Đức Giêsu là Con yêu dấu khi Người chịu phép rửa (Lc 4,16-19), dẫn Chúa vào hoang địa (Mc 1,12); lúc Chúa tắt thở (Ga 19,30). Chúa Thánh Thần đã thanh tẩy các môn đệ trong ngày lễ Ngũ Tuần, biến đổi các ngài trở nên mạnh dạn, sắc bén và khôn ngoan trước mặt các thủ lãnh và kỳ mục.

Đức Giám mục Giáo phận cũng mời gọi các em hãy luôn nhớ đến Chúa Thánh Thần để Người hướng dẫn và biến đổi, giúp mình lớn lên trong sự khôn ngoan, hầu luôn can đảm vượt thắng tội lỗi.

Sau phần giảng lễ, Đức cha Anphong đã cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm sức cho 92 em, trao ban Chúa Thánh Thần và các ân sủng của Người để giúp các em sống đời sống mới. Sau đó, lần lượt từng em đã tiến lên để được đặt tay cầu nguyện, xức dầu thánh và chúc bình an.

Nhờ Bí tích Thêm sức, người tín hữu được tăng cường sức mạnh để bảo vệ và mở rộng đức tin của mình. Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa, là Thầy dạy Chân lý, là hồn sống của mọi hoạt động tông đồ. Tin tưởng rằng, qua thánh lễ hôm nay, các em vừa chịu phép Thêm sức sẽ được kiện toàn các ơn thánh của Bí tích Rửa tội, tiến sâu hơn vào ơn làm con Thiên Chúa. Từ đó, bí tích này giúp các em có thêm sức mạnh để sống gắn bó hơn với Hội Thánh và can đảm làm chứng cho đức tin bằng lời nói và việc làm.

Được biết, giáo xứ Phú Tăng nằm trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Là một giáo xứ non trẻ được thành lập vào ngày 8/5/2019, tách từ xứ mẹ Phú Vinh, Phú Tăng gồm 2 giáo họ là Phú Tăng và Thọ Vực. Giáo xứ hiện có gần 2.500 giáo dân do cha Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh coi sóc.
 

Tâm Quảng

________________________________________


CHƯƠNG TRÌNH 24H00 CHO CHÚA

TẠI GIÁO XỨ PHÚ TĂNG
Từ ngày 25/3 – 26/3/ 2022
 
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, giáo xứ chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện theo sự phân công dưới đây :
- 14h15 – 15h00 : Chung các hội đoàn
- 15h00 – 15h45 : Dòng Bác Ái, Phan Sinh, Hội cầu nguyện
- 15h45 – 16h30 : Tổ 1 Phú Tăng
- 16h30 – 17h15 : Tổ 2 Phú Tăng
- 17h15 – 18h00 : Tổ 3 Phú Tăng
- 18h00 – 18h45 : Tổ 4 Phú Tăng
- 18h45 – 19h30 : GĐ Mân Côi Phú Tăng
- 19h30 – 20h15 : Giới trẻ, TNTT, ơn gọi, Têrêxa toàn xứ
- 20h15 – 21h00 : GĐ Mân Côi Thọ Vực
- 21h00 – 21h45 : GĐTT Thọ Vực
- 21h45 – 22h30 : Giáo họ Thọ Vực
- 22h30 – 23h15 : GĐTT Phú Tăng
- 23h15 – 00h30 : Giáo họ Phú Tăng
- 00h30 – 01h15 : Tổ 05 Phú Tăng
- 01h15 – 02h00 : Tổ 06 Phú Tăng
- 02h00 – 02h45 : Tổ 07 Phú Tăng
- 02h45 – 03h30 : Tổ 08 Phú Tăng
- 03h30 – 04h15 : Tổ 09 Phú Tăng
- 04h15 – 05h00 : Tổ 10 Phú Tăng
- 05h00 – 05h45 : Tổ 11 Phú Tăng
- 05h45 – 06h30 : Tổ 12 Phú Tăng
- 06h30 – 07h15 : Tổ 01 Thọ Vực
- 07h15 – 08h00 : Tổ 02 Thọ Vực
- 08h00 – 08h45 : Tổ 03 Thọ Vực
- 08h45 – 09h30 : Tổ 04 Thọ Vực
- 09h30 – 10h15 : Tổ 05 Thọ Vực
- 10h15 – 11h00 : Tổ 06 Thọ Vực
- 11h00 – 11h45 : Tổ 07 Thọ Vực
- 11h45 – 12h30 : Tổ 08 Thọ Vực
- 12h30 – 13h15 : GĐ Khôi Bình toàn xứ
- 13h15 – 14h00 : GĐ Legio Thọ Vực  
- 14h00 – 14h45 : Gia trưởng, đội kèn Phú Tăng
- 14h45 – 15h00 : Chầu kết thúc
- 19h15 – 20h00 : Thánh lễ gia trưởng và hiền mẫu.
 
Phú Tăng, 23/3/2022
  Linh mục quản xứ

Lm. Paul Nguyễn Đức Vĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn