1
13:53 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 12274

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 274960

Tổng cộngTổng cộng : 27829244

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » TÀI LIỆU & VĂN KIỆN

Thư mục vụ Mùa Vọng và quyên góp ủng hộ Lavang

Thứ hai - 23/11/2015 20:22-Đã xem: 2739
Thánh lễ bế mạc, với nghi thức đóng Cửa Lòng Thương Xót, chỉ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa, vào ngày 13/11/2016. Tại các nhà thờ khác được chỉ định có Cửa Lòng Thương Xót, không cử hành nghi thức bế mạc mà chỉ dâng lễ tạ ơn. Thánh lễ khai mạc và bế mạc phải được cử hành theo chỉ dẫn trong cuốn “Nghi thức cử hành Năm Thánh” do Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ và ban hành.
Thư mục vụ Mùa Vọng và quyên góp ủng hộ Lavang

Thư mục vụ Mùa Vọng và quyên góp ủng hộ Lavang

GIÁO PHẬN VINH
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
 
Số: 01.16/TGM-TMV                                        Xã Đoài, ngày 20 tháng 11 năm 2015                                                     

 
THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG NĂM 2015
 
Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em thuộc đại gia đình Giáo phận Vinh rất thân mến,
Bước vào Năm Phụng vụ 2015-2016, tôi thân ái gửi tới quý Cha và toàn thể Anh Chị Em lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô.

Thưa quý Cha và toàn thể Anh Chị Em,
Trong Năm Phụng vụ mới này, chúng ta sẽ cử hành nhiều sự kiện rất đặc biệt mang tầm mức địa phương cũng như hoàn vũ. Để giúp cộng đồng Dân Chúa trong Giáo phận cử hành và sống tốt những sự kiện này đúng theo ý muốn của Giáo hội, tôi thân ái gửi tới quý Cha và toàn thể anh chị em những tâm tình sau đây.

1. Năm Thánh giáo phận
Từ ngày 27 tháng 3 năm 2015 tới nay, Giáo phận đã trải qua những ngày tháng đầy hồng phúc trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận. Chúng ta đã sốt sắng tổ chức các ngày lễ quan trọng, như: Lễ khai mạc, Lễ Cao Điểm của Năm Thánh. Năm Thánh giáo phận sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Cụ thể, tại Nhà thờ Chính tòa, Lễ bế mạc sẽ được cử hành vào Thứ Ba Tuần Thánh, ngày 22 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày Lễ Dầu. Còn tại các giáo xứ, Lễ bế mạc sẽ được cử hành vào Lễ Phục Sinh, ngày 27 tháng 3 năm 2016. Từ đây cho đến Lễ bế mạc, tôi mời gọi mọi thành phần trong Giáo phận tiếp tục sống thời kỳ hồng ân với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa và tận dụng mọi cơ hội để kín múc các ân huệ Chúa đang ban một cách dồi dào trên Giáo phận trong Năm Thánh này.

2. Cung nghinh Thánh giá và tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh
Ngày 18 tháng 11 vừa qua, sau khi kết thúc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII, được tổ chức tại Trung tâm hành hương Sở Kiện, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, Thánh giá của Đại hội đã được trao cho Giáo phận chúng ta, đơn vị chủ nhà của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIV. Theo chương trình của Ban Tổ chức, trong vòng một năm, Thánh giá sẽ được rước và cung nghinh đến từng giáo xứ trong khắp Giáo phận. Tôi mong rằng các giáo xứ sẽ tổ chức cung nghinh Thánh giá thật trang nghiêm, sốt sắng và mọi người hăng say góp phần với Giáo phận trong việc tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV, sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2016.

3. Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội
Sau khi đã tập trung vào Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình (2014) và cộng đoàn giáo xứ, dòng tu (2015), năm 2016, Hội Đồng Giám mục Việt Nam hướng chúng ta vào việc Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội. Trong năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội này, mỗi người Công giáo được mời gọi trở thành nhân tố tích cực trong việc xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống; ngăn ngừa và xa tránh các tệ nạn đang thịnh hành trong xã hội hôm nay, như: gian dối, vô cảm, bất công, bạo lực, phá thai, sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức,...

4. Năm Thánh Lòng Thương Xót
Như anh chị em biết, ngày 11/4/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức công bố Tông Sắc Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương Xót) mở Năm Thánh đặc biệt, gọi là Năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm Thánh này nhằm kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô; nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm sống động về sự mật thiết của Thiên Chúa xót thương và nỗ lực thực thi lòng thương xót đối với tha nhân như Chúa đã thương xót chúng ta. Về Năm Thánh Lòng Thương Xót, xin anh chị em lưu ý các điều quan trọng sau đây:

1/ Cử hành Lễ khai mạc và bế mạc
Theo Tông Sắc Dung mạo Lòng Thương Xót, tại Roma, Năm Thánh Lòng Thương Xót được khai mạc vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08/12/2015 và bế mạc vào lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 20/11/2016. Còn tại các Giáo hội địa phương, Năm Thánh được khai mạc vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngày 13/12/2015 và bế mạc vào Chúa Nhật XXXIII Thường niên, ngày 13/11/2016. Tại Giáo phận Vinh, ngày 13/12/2015, Thánh lễ khai mạc sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, với nghi thức mở Cửa Lòng Thương Xót. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu tham dự và hưởng ân xá trong ngày quan trọng này, tôi quyết định cho phép tổ chức Lễ khai mạc, với nghi thức mở Cửa Lòng Thương Xót, tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Giáo xứ Hướng Phương và tại Trung tâm hành hương Trại Gáo. Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, Nhà thờ Văn Hạnh, Nhà thờ Hướng Phương sẽ được cử hành vào lúc 08 giờ; còn tại Trung tâm hành hương Trại Gáo, được cử hành vào lúc 03 giờ chiều cùng ngày.
Thánh lễ bế mạc, với nghi thức đóng Cửa Lòng Thương Xót, chỉ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa, vào ngày 13/11/2016. Tại các nhà thờ khác được chỉ định có Cửa Lòng Thương Xót, không cử hành nghi thức bế mạc mà chỉ dâng lễ tạ ơn. Thánh lễ khai mạc và bế mạc phải được cử hành theo chỉ dẫn trong cuốn “Nghi thức cử hành Năm Thánh” do Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ và ban hành.

2/ Các điểm hành hương và tổ chức hành hương
Theo chỉ dẫn của Tòa Thánh, tôi quyết định chọn các nơi sau đây làm điểm hành hương trong Năm Thánh: Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Nhà thờ Giáo xứ Hướng Phương và Đền thánh Antôn tại Trại Gáo. Tôi tha thiết kêu gọi mỗi một giáo xứ, dòng tu, chủng viện, hội đoàn, ít là một lần trong Năm Thánh, tổ chức hành hương tới bất kỳ điểm hành hương nào đã được chỉ định trên đây. Tuy nhiên, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Nhà thờ Chính tòa phải là điểm hành hương được ưu tiên hơn cả.

3/ Lãnh nhận Ân xá
Năm Thánh cũng bao gồm Ân xá, một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Để hưởng Ơn Toàn xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, căn cứ Tông Sắc Dung mạo Lòng Thương Xót (số 22) và Thư ngỏ ban hành ngày 01/9/2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi loan báo rằng mọi người có lòng thống hối thực sự và chu toàn các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), có thể lãnh nhận Ơn Toàn xá vào các dịp sau đây:
- Tham dự Thánh lễ khai mạc, bế mạc tại các nhà thờ được chỉ định;
- Hành hương viếng Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài hoặc Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Nhà thờ Giáo xứ Hướng Phương, Đền thánh Antôn tại Trại Gáo, vào bất cứ ngày nào.
- Những người, vì bệnh tật, đau yếu, không thể tới các nhà thờ được chỉ định, nhưng sống thời khắc gian nan này với đức tin và đức cậy vững vàng, nhận lãnh Mình Thánh Chúa, hay tham dự Thánh lễ và cầu nguyện chung, dù là qua các phương tiện truyền thông, vẫn có thể hưởng được Ân xá Năm Thánh.
- Mỗi khi người tín hữu thực hành riêng, với đức tin, đức cậy và đức mến, một hay nhiều việc làm bác ái từ thiện về mặt tinh thần cũng như vật chất.
Tôi cũng thông báo rằng, trong Năm Thánh này, Đức Thánh Cha ban phép cho tất cả các cha giải tội năng quyền tha tội và vạ phá thai cho những ai đã phạm nhưng xin được tha thứ tội này với lòng ăn năn thống hối.

Đặc biệt hơn, trong Mùa Chay của Năm Thánh này, Đức Thánh Cha sẽ gửi các Thừa sai của Lòng Thương Xót, là các linh mục ghi danh và được Tòa Thánh chấp nhận. Các thừa sai này là người giảng dạy có sức thuyết phục về Lòng Thương Xót, người loan báo niềm vui tha thứ, người giải tội ân cần, dễ mến, thương cảm và lưu tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh khó khăn của từng người và họ sẽ được ban năng quyền để giải cả các tội dành riêng cho Tòa Thánh.
Như thế, Năm Phụng vụ mới quả là thời gian hồng phúc. Tôi ước ao anh chị em hãy quan tâm đến việc học hỏi, đào sâu giáo huấn của Giáo hội qua các văn kiện của Tòa Thánh cũng như của Giáo hội địa phương đã ban hành; đồng thời nỗ lực sống và cử hành một cách xứng đáng các sự kiện quan trọng diễn ra trong suốt Năm Phụng mới này.

Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua lời chuyển cầu của Mẹ Giáo phận, hằng chở che giữ gìn Giáo phận và anh chị em trong tình thương của Người.
Cuối cùng, nguyện chúc anh chị em Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh đầy tràn ân sủng và bình an.
Mến chào tất cả anh chị em,
 
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
          (đã ký và đóng dấu)
   
 + Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 
----------------------------------------------------------





 
GIÁO PHẬN VINH
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
Số: 33.15/TGM-TB                                            Xã Đoài, ngày 24 tháng 11 năm 2015
 
THÔNG BÁO
V/v: Quyên góp xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang
 
Quý Cha và toàn thể anh chị em thân mến,
Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra an ủi anh chị em giáo hữu đang gặp thử thách gian truân trong cơn bách hại tại La Vang, vào năm 1798, với những lời nhắn nhủ đầy trìu mến: “Các con hãy tin tưởng, hãy vui lòng chịu khổ. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện”, khách hành hương khắp nơi đổ về đây tỏ lòng mến yêu và phó thác nơi Mẹ. Bởi đó, La Vang đã được Hội Đồng Giám mục Việt Nam chọn làm Trung tâm hành hương toàn quốc. Hiện nay, trải qua bao tháng năm dài, nhất là do tác động của chiến tranh, các công trình tại Linh địa La Vang đã xuống cấp trầm trọng, cần được tái thiết cho xứng tầm một Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia.

Ngày 15/8/2012, Đến thánh Đức Mẹ La Vang đã được chính thức khởi công xây dựng. Đây là công trình quan trọng, đòi hỏi nhiều công sức, trí tuệ và tiền của. Vì thế, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa ở trong nước cũng như hải ngoại đóng góp phần mình để xây dựng công trình linh thiêng này.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám mục, sau khi đã bàn thảo với Hội Đồng Linh mục giáo phận, tôi quyết định chọn Chúa Nhật II Mùa Vọng, nhằm ngày 06/12/2015, là ngày Giáo phận Vinh quyên góp rộng rãi cho việc xây dựng công trình dâng kính Đức Mẹ tại La Vang. Với lòng yêu mến và tri ân Đức Mẹ, xin các giáo xứ, dòng tu, chủng viện trong Giáo phận tích cực tổ chức quyên góp trong tất cả các thánh lễ thuộc Chúa Nhật đã được ấn định.

Tất cả số tiền thu được xin quý Cha xứ và Bề trên các cộng đoàn gửi về cho Cha Phêrô Lê Nam Cao, Quản xứ Hướng Phương, người được giao trọng trách đại diện Giáo phận vận động tài chính cho việc xây dựng công trình Trung tâm Đức Mẹ La Vang, hoặc gửi qua Cha Bênađô Trần Xuân Thùy, Quản lý giáo phận, chậm nhất vào dịp Tĩnh tâm linh mục đoàn năm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai rộng lòng đóng góp phần mình vào việc xây dựng Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia này.
 
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
(đã ký và đóng dấu) 

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn