1
06:03 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 3793

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 276784

Tổng cộngTổng cộng : 27448289

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Thư kêu gọi ủng hộ chương trình Trung Thu "NỤ CƯỜI CHO EM"

Thứ bảy - 08/09/2012 22:45-Đã xem: 6916
GXTNO-Được sự chỉ đạo và cho phép của cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh, chi hội Têrêxa giáo xứ phát động chương trình “NỤ CƯỜI CHO EM”, nhằm tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, giúp các em được cười, được hát, được rước đèn, được phá cỗ được hưởng một không khí tết TRUNG THU thực sự , hay đơn giản là để các em cảm nhận được sự yêu thương quân tâm của cộng đoàn,...
Thư kêu gọi ủng hộ chương trình Trung Thu "NỤ CƯỜI CHO EM"

Thư kêu gọi ủng hộ chương trình Trung Thu "NỤ CƯỜI CHO EM"

GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA  
     CHI HỘI TÊRÊXA
             
      
“ Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”                               
(Lc18, 17)
 
CHƯƠNG TRÌNH
 
 "NỤ CƯỜI CHO EM"
 
I. Lời ngỏ
 
Lời đầu tiên thay mặt Ban điều hành (BĐH) xin gửi tới toàn thể anh chị em trong chi hội, anh chị cựu Têrêxa, quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm  lời chúc sức  khỏe - bình an trong Chúa Ki tô, Mẹ Maria và  thánh nữ Têrê xa Hài đồng Giê su.
 Kính thưa quý vị!
Một mùa Trung Thu nữa lại về, gợi lên trong chúng ta bao  ký ức của tuổi thơ với chú Cuội chị Hằng, với những đêm trăng đốt đèn phá cỗ, với những cuộc rước đèn ông sao quanh làng quanh xã, với bạn bè cùng trang lứa vui đùa cùng hội múa lân, sự ấm áp bên gia đình… Tuổi thơ nào cũng gắn liền với những đêm thu trăng sáng. May mắn thay cho những trẻ thơ được sinh ra và lớn lên trong những môi trường tốt. Các em có đủ điều kiện để xây dựng một tương lai tươi sáng, có đủ cơ hội để chắp cánh cho những ước mơ của mình bay cao, bay xa, có những bờ vai vững chắc để tựa nương khi gặp thử thách và có những cánh tay mạnh mẽ dìu dắt đi tới đỉnh thành công. 
 
Vậy mà khi vầng trăng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, vẫn còn đó biết bao trẻ thơ không nhà, không cửa, không cơm áo, gạo tiền, không trò chơi yêu thích, không cắp sách tới trường, còn nhiều cái không khác nữa mà các em có nằm mơ cũng không thể có và một điều chắc chắn rằng  các em không thể có đêm trung thu vui vẻ. Đối với các em đó có một cuộc sống đơn giản như bao người khác, đủ ăn đủ mặc, được học hành đã là một giấc mơ xa xỉ rồi....
 
Cũng như nhiều miền quê khác, trên địa bàn hai xã Thạch Kim và Thạch Bằng vẫn còn nhiều em, gia đình điều kiện khó khăn, đang mong muốn có một ngày tết Trung Thu vui vẻ như bao bạn trẻ khác. Với mong muốn thực hiện ước mơ bé nhỏ đó của các em, cũng như tạo sự khích lệ động viên cho tất cả các em thiếu nhi trong giáo xứ Trung Nghĩa thân yêu.
 
Được sự chỉ đạo và cho phép của cha quản xứ Paul Nguyễn  Đức Vĩnh, chi hội Têrêxa giáo xứ phát động chương trình “NỤ CƯỜI CHO EM”, nhằm tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, giúp các em được cười, được hát, được rước đèn, được phá cỗ được hưởng một không khí tết TRUNG THU thực sự , hay đơn giản là để các em cảm nhận được sự yêu thương quân tâm của cộng đoàn,...
 
Chương trình được thực hiện chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện đóng góp công sức và vật chất của các thành viên nên chúng con còn gặp khó khăn lớn về kinh phí tổ chức. Vì vậy rất mong các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm, các anh chị  cựu thành viên chi hội tê rê xa Trung Nghĩa trong nước và nước ngoài, cùng đóng góp, ủng hộ để chương trình được thực hiện thành công. Đây chính là cơ hội để mỗi người chúng ta thể hiện tình liên đới của những người con chung một Cha trên trời, là cơ hội để chúng ta minh chứng đức tin sống động của mình (Đức tin không việc làm là đức tin chết), là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu với Đức Giêsu đang ẩn mình trong những số phận thấp hèn, chính Ngài vẫn đang bị hắt hủi, khinh thường, Ngài đang cần sự cộng tác của chúng ta để cứu độ chúng ta. Đây cũng chính là cơ hội cho cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến các em nhân dịp tết Trung thu.      
 
Trẻ em là tương lai của xã hội và Giáo Hội. Là niềm hy vọng, là sức sống cho một thế giới mới. Nhưng để niềm hy vọng đó mãi toả sáng, sức sống đó luôn được tái sinh, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm vun trồng và xây đắp. .. Xin mọi người hãy mở lòng chia sẻ và cùng chúng con thắp sáng niềm hi vọng này.
 
Rất mong các thành viên trong chi hội, anh chị cựu Têrêxa, quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ và cùng tham gia chương trình với chúng con..
  
II. Nội dung cần hỗ trợ
- Bánh kẹo, bánh trung thu, hoa quả,..
- Sách vở, bút, cặp sách, truyện tranh, quần áo, giầy dép…
- Đồ chơi, thú nhồi bông, đồ trang trí...
 III. Thời gian tiến hành:
- Chương trình ủng hộ được phát động từ ngày 01/09/2012 đến 29/09/2012(Tức ngày 16/07-14/08 âm lịch);
- Thời gian thực hiện: Ngày 30 tháng 9 năm 2012 (Tức ngày 15 tháng tám âm lịch)
- Đêm hội trăng rằm: 19h00 - 21h20 ngày 30/09
- Địa điểm: Thánh đường giáo xứ Trung Nghĩa
IV. Dự trù kinh phí
- Đèn ông sao nhỏ: 100 cái * 10.000 = 1000.000
- Đèn ông sao to: 2 cái * 100.000 = 200.000
- Bánh trung thu: 2000 cái * 10.000 = 20.000.000
- 5 suất quà cho 5 em có hoàn cảnh khó khăn: 5suất * 100.000 = 500.000
- Mâm cỗ: 1 * 1500.000 = 1500.000
- Làm và trang trí sân khấu: 500.000
- Chi phí phát sinh: 300.000

* Tổng chi phí dự kiến: 24.000.000đ

 Mọi đóng góp xin gửi về:
Chị Têrêxa Trần Thị Bích Huệ, xóm 5, thôn Trung Nghĩa, Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh.
Điện thoại: 01672942700, Email: terexahue1406@gmail.com
Hoặc chuyển qua tài khoản sau:
Số tài khoản : 3712205023690
Ngân hàng Agribank Lộc Hà
Chủ tài khoản: Trần Thị Bích Huệ

                                                                                   Trung Nghĩa, ngày 30 tháng 8 / 2012
                                                                                                 TM. BĐH chi hội
                                                                                                       Trưởng ban

                                                                                          Têrêxa Trần Thị Bích Huệ
     THÔNG QUA CHA QUẢN XỨ 
 1 
       Paul Nguyễn Đức Vĩnh      

                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn