1
18:53 +07 Thứ ba, 16/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 7159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 173135

Tổng cộngTổng cộng : 27727419

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Giáo họ Xuân Hải mừng Quan Thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 10/ 12

Thứ hai - 23/12/2013 17:07-Đã xem: 4794
GXTNO-Câu trả lời chính xác của Giáo hội qua các Tín điều là Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria 4 đặc ân: Một là ơn làm Mẹ Thiên Chúa: (01-01: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa). Hai là ơn Hồn Xác Lên Trời: (15-08: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời). Ba là ơn Đồng Trinh Trọn Đời: (22-08: Lễ Đức Mẹ Đồng Trinh). Bốn là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội: (08-12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội)
Giáo họ Xuân Hải mừng Quan Thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 10/ 12

Giáo họ Xuân Hải mừng Quan Thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 10/ 12

NIỀM VUI VÌ ĐƯỢC LÀM CON MẸ VÔ NHIỄM
 
Giáo Hội đang sống tâm tình những ngày đầu của Mùa Vọng và hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh và Năm mới. Giáo họ Xuân Hải thuộc giáo xứ Trung Nghĩa đã long trọng mừng lễ Quan Thầy Mẹ Vô Nhiễm lúc 8h00, ngày 10/ 12/ 2013.
 
Về hiệp thông trong ngày đại lễ, giáo họ vui mừng chào đón Đức Tân giám mục phụ tá giáo phận Phê-rô Nguyễn Văn Viên, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Cùng hiệp thông trong thánh lễ này còn có khoảng 2000 anh chị em trong họ và ngoài giáo họ.
 
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tân giám mục nói lên những đặc ân của Đức Mẹ là vô cùng cần thiết và đi sâu vào tâm tình của những người con giáo phận Vinh với Đức Mẹ hàng trăm năm qua. Hiện nay có rất nhiều nhà thờ xứ, họ nhận Mẹ Vô Nhiễm làm Quan thầy. Điều đó khẳng định vị trí và vai trò của Mẹ Maria trong đời sống đức tin của người công giáo là hết sức quan trọng. Nói cách khác, đời sống của người tín hữu không thể thiếu Đức Hiền Mẫu trinh khiết Maria dẫn đường.

Thánh lễ được khép lại bằng những lời tri ân của vị đại diện cộng đoàn giáo họ và những khát vọng của Bề trên đối với giáo họ con cái Đức Mẹ, luôn sống tinh thần hiệp nhất yếu thương nhau, cùng nhau xây dựng giáo họ phát triển toàn diện trên con đường mà Thầy Chí Thánh Giê-su đã dạy.
 
Chúng ta cùng nắm tay nhau sẵn sàng bước vào Năm Phúc âm hóa gia đình. Ước mong giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ là một trong những điểm sáng đẹp bên biển đông của thời đại Chúa Thanh Thần.

 
 Cửa Sót
 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn