1
12:16 +07 Thứ sáu, 19/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 6002

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 196714

Tổng cộngTổng cộng : 27750998

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » LĂNG KÍNH THỂ THAO

Vòng tứ kết EURO 2012 qua những con số

Thứ hai - 25/06/2012 22:46-Đã xem: 1545
Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng tứ kết Euro 2012 khi tất cả những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Để có cái nhìn tổng quan hơn về những cuộc chiến nảy lửa vừa kết thúc giữa 8 anh tài CH Czech, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Hy Lạp, Đức, Tây Ban Nha và Italia, chúng ta hãy cùng điểm qua những con số thú vị có liên quan đến vòng tứ kết.
Vòng tứ kết EURO 2012 qua những con số

Vòng tứ kết EURO 2012 qua những con số

0: ĐT CH Czech chẳng có lý do gì để biện minh cho thất bại tâm phục khẩu phục của họ dưới tay Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu mà các chân sút đến từ xứ sở pha lê đã dứt điểm cực tệ, bằng chứng là suốt cả 90 phút họ không có bất cứ cú dứt điểm nào đi trúng khung thành của đại diện đến từ bán đảo Iberia.

1: Cặp tứ kết Anh – Italia là trận đấu duy nhất kết thúc với tỷ số 0-0 trong 90 phút kể từ khi VCK Euro 2012 bắt đầu khởi tranh. Trước đó, trận đấu nào ở Euro 2012 cũng phải có ít nhất một bàn thắng được ghi.

14: Đánh bại ĐT Anh trên chấm phạt đền, Italia đã nâng chuỗi trận bất bại của họ lên con số 14.

4: Bồ Đào Nha đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong cả 4 trận đấu của họ ở Euro 2012.

5: Với 2 pha kiến tạo giúp Philipp Lahm và Miroslav Klose lập công trong trận đấu với Hy Lạp, tiền vệ Mesut Özil của ĐT Đức đã trở thành cầu thủ thứ 5 ở Euro 2012 có 2 đường chuyền thành bàn trong 1 trận đấu. Trước đó, 4 cầu thủ khác là Andrey Arshavin (Nga - CH Czech), Bastian Schweinsteiger (Hà Lan – Đức), Karim Benzema (Ukraine v Pháp) và David Silva (Tây Ban Nha vs CH Ireland) cũng làm được điều tương tự.

20: Bàn thắng mở tỷ số của Xabi Alonso vào lưới ĐT Pháp đã là pha làm bàn bằng đầu thứ 20 ở Euro 2012. Trước đó, chưa có kỳ Euro nào có số bàn thắng được ghi bằng đầu nhiều đến thế.

29: Cristiano Ronaldo là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất bên phía Bồ Đào Nha, tính đến thời điểm này anh đã tung ra tổng cộng 29 cú dứt điểm ở Euro 2012. Với 29 lần uy hiếp khung thành đối phương, CR7 đã xô đổ kỷ lục về số lần dứt điểm mà tiền đạo Roman Pavlyuchenko của Nga từng lập được cách đây 4 năm (28 cú).

371: Nếu như Ronaldo là cầu thủ tích cực dứt điểm nhất thì nhạc trưởng Xavi Hernandez của Tây Ban Nha ở kỳ Euro này. Với 89 lần đưa bóng tới đúng địa chỉ trong trận đấu với ĐT Pháp, Xavi đã nâng số đường chuyền thành công của anh kể từ đầu giải lên thành 371. Đây là một kỷ lục.

20 triệu: Có tới 20 triệu người Anh đã theo dõi trận đấu giữa Tam sư và Italia qua truyền hình. Như vậy là chỉ sau chưa đầy 1 tuần, ngày kỷ lục về số người theo dõi một trận đấu của ĐT Anh qua màn ảnh nhỏ đã bị phá vỡ (trận Anh - Ukraine có 18.6 triệu người xem qua truyền hình)

 

VIET TIMES

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Mười điều răn

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ