1
05:34 +07 Thứ tư, 24/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 3026

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 248825

Tổng cộngTổng cộng : 27803109

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » LĂNG KÍNH THỂ THAO

Công bố các Sắc lệnh Phong thánh ngày 18 - 3 - 2015

Chủ nhật - 22/03/2015 09:21-Đã xem: 1205
Hôm nay, ngày 18-03-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, S.D.B., Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, Vatican trong một Buổi Triều Yết riêng. Trong Buổi Triều Yết này Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công Bố các Sắc lệnh liên hệ tới các Vụ Án Phong Thánh sau đây:
Công bố các Sắc lệnh Phong thánh ngày 18 - 3 - 2015

Công bố các Sắc lệnh Phong thánh ngày 18 - 3 - 2015

Hôm nay, ngày 18-03-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, S.D.B., Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, Vatican trong một Buổi Triều Yết riêng. Trong Buổi Triều Yết này Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công Bố các Sắc lệnh liên hệ tới các Vụ Án Phong Thánh sau đây: 
- một phép lạ, công nhận do lời bầu cử của các Chân Phước Louis Martin, giáo dân và cha trong gia đình; sinh tại Bordeaux (Pháp), ngày 22 -08-1823 và qua đời tại Arnières (Pháp), ngày 29-07-1894, và Nữ Chân Phước Maria Zelia Guérin tại Martin, nữ giáo dân và mẹ trong gia đình; sinh tại Saint-Denis-Sarthon (Pháp) ngày 23-12-1831 và qua đời tại Alencon (Pháp) ngày 28-08-1877;
- các nhân đức anh hùng của Tôi tớ của Thiên Chúa Phanxicô Gattola, linh mục giáo phận, Sáng lập viên của Dòng các Nữ Tu Con Cái của Rất Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lộ Đức, sinh tại Napoli (Italia) ngày 19-09-1822 và qua đời tại đây ngày 20-01-1899;
- các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ của Thiên Chúa Phêrô Barbaric, sinh viên nhà tập Dòng Tên; sinh tại Klobuk (Bosnia và Erzegovina) ngày 19-05-1874 và qua đời tại Travnik (Bosnia và Erzegovina) ngày 17-04-1897;
- các nhân đức anh hùng của Nữ Tôi Tá của Thiên Chúa Maria Aikenhead, Sáng lập Dòng các Nữ Tu Bác Ái tại Nước Irlanda; sinh tại Cork (Irlanda) ngày 19-01-1787 và qua đời tại Dublin (Irlanda ngày 22-07-1858;
- các nhân đức anh hùng của Nữ Tôi Tá của Thiên Chúa Elisabetta Baldo, quả phụ, Sáng lập Nhà Casa di San Giuseppe tại Gavardo, đồng Sáng lập Dòng các Nữ Tì Khiêm hạ của Chúa; sinh tại Gavardo (Italia) ngày 29-10-1862 và qua đời tại đây ngày 04-07-1926;
- các nhân đức anh hùng của Nữ Tớ của Thiên Chúa Vincenza della Passione del Signore (ngoài đời : Edvige Jaroszewska, Sáng lập Dòng các Nữ Tu Biển Đức Những Người Samaria của Thánh Giá của Đức Kitô; sinh tại Piotrków Trybunalski (Ba Lan), ngày 07-03-1900 và qua đời tại Warszawa (Ba Lan) ngày 10-11-1937;
- các nhân đức anh hùng của Nữ Tớ của Thiên Chúa Giovanna Thánh Giá (ngoài đời : Giovanna Vásquez Gutíerez), Nữ Đan Sĩ Dòng Ba Thánh Phanxicô, Viện Mẫu Đan Viện Thánh Maria Thánh Giá ơ Cubas di Madrid; sinh tại Villa de Azana, ngày nay là Numancia La Sagra (Tây Ban Nha) ngày 03-05-1481 và qua đời tại Cubas de La Sagra (Tây Ban Nha) ngày 03-05-1534;
- các nhân đức anh hùng của Nữ Tôi Tá của Thiên Chúa Maria Orsola Bussone, nữ giáo dân; sinh tại Vallo Torinese (Italia) ngày 020-10-1954 và qua đời tại Ca' Savio (Italia) ngày 10-07-1970.


(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 18-03-2015; linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 19-03-2015).
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn