1
01:00 +07 Thứ sáu, 19/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 513

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 191225

Tổng cộngTổng cộng : 27745509

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Tuần Chầu lượt giáo xứ Ngọc Long: Lời mời gọi làm dậy men Tin Mừng và ướp mặn yêu thương

Thứ ba - 18/10/2016 17:24-Đã xem: 3251
Với ý nghĩa của tháng Mân Côi, vào tối thứ 5 trong Tuần Chầu, cộng đoàn Ngọc Long đã long trọng tổ chức lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ. Điều đó như góp phần làm cho Tuần đền tạ thêm ý nghĩa, kéo nhiều ơn ích thiêng liêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể xuống trên cộng đoàn qua lời bầu cử của Mẹ Mân Côi.
Tuần Chầu lượt giáo xứ Ngọc Long: Lời mời gọi làm dậy men Tin Mừng và ướp mặn yêu thương

Tuần Chầu lượt giáo xứ Ngọc Long: Lời mời gọi làm dậy men Tin Mừng và ướp mặn yêu thương

Giáo xứ Ngọc Long thuộc giáo hạt Bảo Nham, cách TGM khoảng 40km theo hướng tây bắc, nằm trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Giáo xứ Ngọc Long được thành lập vào năm 1924. Hiện nay, Ngọc Long đã có trên 4.400 nhân danh, phân bố trong 8 giáo họ là Ngọc Long (trị sở), Trung Phu, Long Tiến, Sơn Long, Kim Long, Phú Yên, Nam Thôn và Yên Thịnh, do linh mục Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh quản xứ.
 
Để Tuần Đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể năm nay gặt hái được nhiều kết quả thiêng liêng, trong một thời gian dài, giáo xứ Ngọc Long đã có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt. Các công tác tổ chức, vệ sinh, trang hoàng khu vực thánh đường, khuôn viên nhà xứ được hoàn tất một cách chu đáo. Các tấm biểu ngữ hướng về Thánh Thể được dựng lên tại các trục đường chính.
 
Về đời sống tâm linh, được sự hướng dẫn của cha quản xứ, cộng đoàn đã bắt đầu Tuần Chầu từ chiều Chúa Nhật XXVIII TN, (09.10.2016). Trong các ngày từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, mỗi ngày đều có thánh lễ sáng và buổi tối các giáo họ và các hội đoàn trong giáo xứ thay phiên nhau làm Tuần Đền tạ trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Với ý nghĩa của tháng Mân Côi, vào tối thứ 5 trong Tuần Chầu, cộng đoàn Ngọc Long đã long trọng tổ chức lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ. Điều đó như góp phần làm cho Tuần đền tạ thêm ý nghĩa, kéo nhiều ơn ích thiêng liêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể xuống trên cộng đoàn qua lời bầu cử của Mẹ Mân Côi.

Sáng thứ 6 (14.10.2016), Đức cha Phaolô Maria đã viếng thăm và dâng thánh lễ khai mạc Tuần Đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể giáo xứ Ngọc Long. Trong thánh lễ khai mạc, Đức cha Phaolô Maria đã mời gọi mỗi tín hữu trong cộng đoàn Ngọc Long hãy thay đổi thái độ sống, sửa đổi bản thân, giao hòa với Chúa và tha nhân để được đón nhận nhiều ân sủng quý giá từ Thánh Thể Chúa trong Tuần chầu lượt này.

Tiếp đó vào tối thứ 7, cộng đoàn Ngọc Long đã được ĐGM Phaolô viếng thăm. Trước khi thánh lễ diễn ra, ĐGM Phaolô đã chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ Mân Côi tại sân vận động của giáo xứ. Công trình tượng đài Đức Mẹ Mân Côi và sân bóng giáo xứ Ngọc Long có tổng diện tích gần 10.000m², trong đó điểm nhấn đặc biệt là tượng đài Đức Mẹ Mân Côi nặng gần 2 tấn, cao 4m được đặt chính tâm trong khuôn viên có diện tích 16x38m. Toàn bộ công trình hết tổng kinh phí trên 600 triệu đồng, do bà con giáo xứ Ngọc Long đóng góp và xây dựng. Đặc biệt, trong thánh lễ Đức cha Phaolô đã cử hành nghi thức Thánh Tẩy cho 02 tân tòng là anh Antôn Phạm Xuân Hà và anh Antôn Thái Văn Tứ.

Sáng Chúa nhật (16.10.2016) ngày cao điểm của Tuần Chầu, giáo xứ Ngọc Long vinh dự được sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Phêrô. Trong phần khai lễ, Đức cha Phụ tá đã gửi tới cộng đoàn lời chào thăm và mời gọi mọi người tham dự Thánh lễ ý thức về sự hiện diện và tác động của Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống của mình hầu biết thay đổi cuộc sống và trở nên sứ giả bình an giữa cuộc đời hôm nay.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng đã mời gọi cộng đoàn hãy ý thức về sự sống thiêng liêng và vĩnh cửu từ Thánh Thể Chúa, đồng thời biết sống mầu nhiệm Thánh Thể ngang qua những sẻ chia cơm bánh và trao ban tình thương cho những anh chị em đang sống xung quanh mình.

 
Tuần đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể của cộng đoàn giáo xứ Ngọc Long khép lại trong niềm tri ân tình Chúa và nối kết  tình người. Hi vọng, niềm cảm mến và ân sủng của Tuần đền tạ nầy sẽ kéo dài mãi trên hành trình đức tin của mỗi người tín hữu nơi mảnh đất “rồng thiêng” Ngọc Long này, để mỗi người trở nên một chút men, một hạt muối góp phần làm dậy men Tin Mừng và ướp mặn yêu thương chính nơi mình hiện diện.

1

1
 

1

1




Lam Hồng
Nguồn : GPVO
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Mười điều răn

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ