1
05:14 +07 Thứ bảy, 20/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 3118

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 206654

Tổng cộngTổng cộng : 27760938

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI VIỆT NAM

Giáo phận Thanh Hóa khai mạc Năm Thánh mừng 80 thành lập

Thứ năm - 17/05/2012 20:49-Đã xem: 3298
Giáo phận Thanh Hóa khai mạc Năm Thánh mừng 80 thành lập

Giáo phận Thanh Hóa khai mạc Năm Thánh mừng 80 thành lập

Hôm 7-5, khoảng 5.000 giáo dân tham dự lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa tại lễ đài ngoài trời nhà thờ chính tòa ở thành phố Thanh Hóa. Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt của Bắc Ninh và 80 linh mục đồng tế Thánh lễ.

 

Năm Thánh kéo dài một năm có chủ đề Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại và dấn thân tương lai.

Mọi người ôn lại lịch sử thăng trầm của giáo phận và niệm hương kính nhớ các bậc tiền nhân. Đại diện linh mục, tu sĩ, phụ huynh, giới trẻ, thiếu nhi và cả Đức giám mục quỳ xức tro lên đầu và đọc lời sám hối công khai xin lỗi về những lỗi lầm trong trách vụ của mình và xin Chúa cùng mọi người tha thứ.

Tri ân quá khứ là điểm nhấn gây xúc động hơn cả cho người tham dự buổi văn nghệ tối hôm trước. Các vở kịch tuồng tái hiện cơn cuồng phong của biển đã đưa con thuyền Cha Đắc Lộ dạt vào Cửa Bạng, Ba Làng ngày 19-3-1627 và Ngài đã giảng đạo ngay cho người dân địa phương. Người xem còn thấy hình ảnh anh dũng hy sinh tử vì đạo “thà chịu chết chứ nhất định không chịu bước qua Thánh Giá” của các vị thánh quê hương Thanh Hóa như Gioan Đạt, Giacôbê Đỗ Mai Năm, Phaolô Nguyễn Ngân, Anê Lê Thị Thành và Phaolô Lê Bảo Tịnh.

Cụ Nguyễn Thị Len, 80 tuổi, vừa xem kịch vừa lau nước mắt nói rằng: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem vở tuồng kịch bà Thánh Đê bị quan quân bắt, bị tra tấn hàng trăm đòn roi cho đến chết. Tôi thấy sự anh dũng hy sinh vì đạo của bà Thánh”.

“Xem cảnh các thánh bị đánh, bị chém vì đạo cho tôi thêm lòng tin và sự can đảm, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận và bản thân tôi giữ vững đức tin cho dù gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống” – cụ nói.

Giáo phận Thanh Hóa hiện có khoảng 150 ngàn giáo dân, chiếm 2,7% dân số, và 80 linh mục. Giáo phận có dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và hai cộng đoàn dòng Saint Paul de Chartres.

1

1

1

1

1

1

1

1



Bài viết: PV ucanews.com
Hình ảnh: gpthanhhoa.org

(Nguồn: ucanews.com / gpthanhhoa.org)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Mười điều răn

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ