1
14:48 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 73

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 71


Hôm nayHôm nay : 12981

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275667

Tổng cộngTổng cộng : 27829951

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh tại RÔMA

Thứ bảy - 05/12/2015 15:58-Đã xem: 3328
VATICAN. Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được khai mạc trong buổi lễ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 8-12-2015 do ĐTC chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh tại RÔMA

Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh tại RÔMA

Anh chị em thân mến,

Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12/2015) được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn là ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đức Thánh Cha sẽ dâng Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh, với nghi thức mở Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô (hay còn gọi là Đền Thờ Thánh Phêrô).

Truyền Thông Dòng Tên sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh Tiếng Việt sự kiện quan trọng này qua kênh Youtube của Truyền Thông Dòng Tên Việt Nam (SJVN).

Giờ Thánh Lễ là: 15:30 ngày 8/12/2015 giờ Việt Nam
Chúng tôi sẽ bắt đầu phát hình trước giờ Thánh Lễ 30 phút (tức 15:00) để giới thiệu về Năm Thánh và những điều liên quan.

Mời anh chị em cùng hiệp thông tham dự qua kênh Youtube:

 

Đồng thời, trong thời gian chuẩn bị từ nay đến Lễ, chúng tôi sẽ đăng những bài viết và video liên quan đến Năm Thánh để anh chị em cùng hiệp thông, cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn đón Năm Thánh!

Kính chúc anh chị em một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

SJVN



Trong cuộc họp báo trưa ngày 4-12 ở Roma, Đức TGM Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết:
 
 Buổi lễ sẽ bắt đầu với việc đọc vài đoạn trích từ 4 Hiến chế Công Đồng (Lời Chúa, Ánh sáng muôn dân, Phụng vụ và Vui mừng và Hy vọng), và 2 đoạn trích từ hai sắc lệnh Hiệp nhất và Tự Do tôn giáo. Ngày 8-12-2015 là kỷ niệm đúng 50 năm bế mạc Công đồng chung Vatican 2.
 
 Tiếp đến là nghi thức long trọng rước Sách Tin Mừng được cha Rupnik chuẩn bị cho Năm Thánh và do Nhà xuất bản San Paolo ấn hành. Đây là một tác phẩm nghệ thuật có trang bìa là huy hiệu Năm Thánh. Sách Tin Mừng sẽ được trên cùng một ngai nhỏ, như trong các khóa họp của Công đồng ở gần bàn thờ trong Đền thờ Thánh Phêrô, nêu rõ quyền tối thượng của Lời Chúa.
 
 Về nghi thức mở Cửa Năm Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô, nghi thức này thật đơn sơ và được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới (Mondovisione). ĐTC yêu cầu mở cửa và ngài sẽ bước qua. Tiếp theo đó là các HY, GM và đại diện các LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đi rước tiến qua Cửa Năm Thánh, cho đến Mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Từ đây sẽ diễn ra nghi thức kết thúc Thánh Lễ.
 
 Sau lễ ĐTC sẽ lên cửa sổ phòng làm việc của ĐGH ở dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô.
 
 Tối ngày 8-12-2015 từ lúc 7 giờ sẽ có phần trình diễn Ánh sáng ở Đền thờ Thánh Phêrô: ”Fiat Lux: Illuminatin Our Common House” (Hãy có ánh sáng: soi chiếu Căn Nhà chung của chúng ta). Đây là buổi chiếu các hình ảnh trên mặt tiền và mái vòm Đền thờ Thánh Phêrô, rút từ bộ sưu tập của một số nhiếp ảnh viên nổi tiếng trên thế giới, trình bày những hình ảnh liên quan tới lòng thương xót, nhân loại, thế giới tự nhiên và những thay đổi khí hậu”. (SD 4-12-2015)
 
 (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 04.12.2015)


Vatican trình bày những sự kiện then chốt của Năm Thánh

Trưởng ban tổ chức Năm Thánh trình bày lịch trình của Năm Thánh, và trao tặng giấy chứng nhận cho từng người khi đi qua Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Phêrô. Để làm được điều này, tất cả người tham gia phải đăng ký trên trang Website Năm Thánh chính thức.

5

Năm Thánh sẽ bắt đầu vào ngày 08 tháng 12 và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Trong những tháng sắp tới, Đức Giáo Hoàng sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ đặc biệt với khách hành hương vào mỗi cuối tuần và sẽ gặp các tổ chức từ thiện vào một ngày thứ sáu trong tháng. Làm điều này với mục đích là để chuyển tải thông điệp sau đây:

Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức năm thánh nói: “Để đưa đến một cuộc hoán cải thiêng liêng vốn có thể đặt làm trung tâm của đời sống chúng ta và cũng là bản chất của Tin Mừng, đó là lòng thương xót; và do đó hãy trở nên những khí cụ của lòng thương xót.”

Vatican nói rằng các biện pháp an ninh đã sẵn sàng tại địa điểm mà khách hành hương đến Rome để chuyến hành hương của họ được hoàn tất trong an toàn và thảnh thơi.

Tổng Giám mục Rino Fisichella nói tiếp: “Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng những khách hành hương đến Rome sẽ được an toàn. Nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn phải tiếp tục đề phòng, giống như mọi nơi khác trên thế giới.”

Năm Thánh sẽ bắt đầu vào thứ Ba (8-12) với việc mở Cửa Thánh của vương cung thánh đường Phêrô. Để ghi nhớ biến cố này, hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới sẽ được trình chiếu lên mặt tiền của Vương cung Thánh đường này trong suốt buổi tối.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn