1
14:09 +07 Thứ bảy, 20/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 8865

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 212401

Tổng cộngTổng cộng : 27766685

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ TRUNG CỰ

Giáo họ Trung Cự : Bế mạc Tuần Đại phúc

Thứ hai - 12/03/2012 15:58-Đã xem: 3120
GXTNO - Kết thúc tuần làm phúc vào chiều Chúa Nhật III Mùa chay, trong thánh lễ trọng thể với khoảng gần 4000 người tham dự. Trong lời tri ân, ông An-tôn Phạm Đình Huy, chủ tịch HĐMV giáo họ nói “ Chúng con vô cùng sung sướng vì Mùa chay năm nay Chúa thương chúng con qua người cha yêu quý. Chúng con đã thấm thấu những lời cha dạy, những điều cha chỉ bảo. Giờ đây chúng con nguyện hết mình vâng phục và làm cho đời sống đạo trong cộng đoàn ngày thếm đạo đức sốt mến hơn. Chúng con cũng nguyện hết mình sống sự hiệp nhất trong đại gia đình của giáo họ, giáo xứ”...
Giáo họ Trung Cự : Bế mạc Tuần Đại phúc

Giáo họ Trung Cự : Bế mạc Tuần Đại phúc


 
Theo thông lệ, mùa chay là mùa làm phúc. Năm nay cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh đã lên chương trình làm phúc cho cả 4 đơn vị họ trong toàn xứ : Tuần II mùa chay dành trọn vẹn cho giáo họ Trung Cự.

Chủ đề của tuần làm phúc năm nay : “Hãy nhận ra những chước cảm dỗ trong cuộc sống”.  Với chủ đề khá rộng, nhưng cha Phao-lô đã triển khai đề tài một cách sát thực, phù hợp với bỗi cảnh và trình độ của mọi lứa tuổi. Trong các bài giảng lễ Cha đã giải thích, áp dụng một cách dễ hiểu và hiểu sâu về giáo lý của Đức Ki-tô. Trong các giờ cắt nghĩa cha đã làm nỗi bật được giá trị đạo lý về Nước Chúa, về mối tương quan với nhau, nhất là phải cảnh giác đề phòng với ba thù “ma quỷ, thế gian và xác thịt”.


Ngoài ra, còn có chương trình hội thảo để bàn bạc những công việc chung của giáo họ trong những năm tháng tiếp theo, nhất là mở rộng khuôn viên của giáo họ. Cộng đoàn đã thống nhất tích lũy, tiết kiệm hàng tháng theo kinh tế gia đình với ba mức độ : “Giàu, khá, trung bình”. Với chương trình khép kín, cha dành thì giờ ban bí tích giao hòa cho nhiều người nhất là những anh chị em xa Chúa lấu ngày nay trở lại.

Kết thúc tuần làm phúc vào chiều Chúa Nhật III Mùa chay, trong thánh lễ trọng thể với khoảng gần 4000 người tham dự. Trong lời tri ân, ông An-tôn Phạm Đình Huy, chủ tịch HĐMV giáo họ nói: “ Chúng con vô cùng sung sướng vì Mùa chay năm nay Chúa thương chúng con qua người cha yêu quý. Chúng con đã thấm thấu những lời cha dạy, những điều cha chỉ bảo. Giờ đây chúng con nguyện hết mình vâng phục và làm cho đời sống đạo trong cộng đoàn ngày thếm đạo đức sốt mến hơn. Chúng con cũng nguyện hết mình sống sự hiệp nhất trong đại gia đình của giáo họ, giáo xứ”. Mùa làm phúc đã trở thành mùa sám hối mùa hồng ân thực sự của giáo họ đã có bề  dày hơn 170 năm qua.

 







 

 

 

 
 















































Tác giả bài viết: GXTNO

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Vị Thánh trong ngày

Sách các phép

Mười điều răn

Thành viên

Kích chuột để

1

Suy niệm Lời Chúa 5P

Nhóm Mân Côi

1
 

Tin Thể Thao

    Giờ kinh phụng vụ

    Lịch Phụng Vụ