1
04:27 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 2801

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275792

Tổng cộngTổng cộng : 27447297

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ KIM ĐÔI

Thánh lễ trao Mình Thánh Chúa cho gần 200 em xưng tội lần đầu tại giáo xứ Trung Nghĩa

Thứ năm - 18/07/2013 11:08-Đã xem: 6715
GXTNO-Theo chương trình dạy và học giáo lý cho em xung tội lần đầu năm nay tại giáo xứ, đã được ban giáo lý lên lịch học trải đều quanh năm tại các giáo họ. Khi hè về theo sự chỉ đạo của cha quản xứ, các em tập trung về xứ để học chung với nhau từ đầu tháng 6. Mãi đến đầu tháng 7 ban giáo lý đã kiểm tra thanh lọc với khoảng 250 em nhưng chỉ có 181 em đạt điều kiện để lĩnh nhận hồng ân trong năm này.
Thánh lễ trao Mình Thánh Chúa cho gần 200 em xưng tội lần đầu tại giáo xứ Trung Nghĩa

Thánh lễ trao Mình Thánh Chúa cho gần 200 em xưng tội lần đầu tại giáo xứ Trung Nghĩa

Trong cuộc sống chúng ta thường có những mốc son quan trọng đời cũng như đạo. Dịp này tại giáo xứ Trung Nghĩa có gần 200 em đạt mốc vô cùng quan trọng và cao quý này, đó là các em được cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh ban bí tích giao hòa và dâng thánh lễ Tạ ơn trao Mình Thánh Chúa lần đầu cho các em. Cùng hiệp dâng thánh lễ này còn có các bậc cha mẹ các em và đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ.
 
Theo chương trình dạy và học giáo lý cho em xung tội lần đầu năm nay tại giáo xứ, đã được ban giáo lý lên lịch học trải đều quanh năm tại các giáo họ.Theo lịch của cha quản xứ, khi hè về các em được tập trung học chung với nhau từ đầu tháng 6 cho đến đầu tháng 7 tại giáo xứ để tránh trùng với chương trình học văn hóa của các em. Sau đó ban giáo lý đã kiểm tra thanh lọc với số học sinh khoảng 250 em,  nhưng cuối cùng chỉ có 181 em đạt tiêu chuẩn để lĩnh nhận hồng ân trong năm Đức tin này.
 
Và cái gì đến thì phải đến, ngày 15/ 7/ 2013 cha quản xứ Phao-lô đã giải tội cho các em và đến 19h30 ngày hôm sau, 16/ 7/ 2013 cha đã dâng thánh lễ trọng thể để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em, đồng thời cho các em đón nhận hồng ân vô cùng cao quý là được rước Chúa vào lòng lần đầu tại thánh đường Giáo xứ. Đây là kết quả khó nhọc của các thầy cô giáo lý viên xứ và các họ. Niềm vui đó đã được các em thốt lên trong lời cám ơn mình và lời nguyện cám ơn chung sau khi rước Chúa mà cha quản xứ Phao-lô đã soạn cho các em như sau :
 
Giờ này sung sướng biết bao
Lòng con tràn ngập dạt dào hồng ân
Giê-su cứu độ muôn dân
Đã thương ngự xuống lòng con giờ này
Cho con vững chí mọi ngày
Đức tin sống động mê say việc lành
Chấp tay con nguyện chân thành
Chúa cho thế giới an bình muôn nơi
Xin cho cuộc sống mọi thời
Yêu thương thành thật cuộc đời ấm no
Hồng ân Chúa đã ban cho
Anh em cho mẹ bà con họ hàng
Quyết tâm sống đạo đàng hoàng
Dựng xây tổ ấm thiên đàng trần gian
Mai ngày hưởng phúc bình an
Nước trời bền vững hân hoan reo mừng. Amen.
 
Chúc các em luôn giữ được tâm hồn trong trắng đơn sơ trước mặt Chúa để mỗi ngày các em trưởng thành hơn nữa trong ân nghĩa của Ngài Giê-su.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1

Phút giây sung sướng được Chúa ngự vào lòng lần đầu tiên
 
1
 
1
 
1

Một học sinh đại diện đọc lời cám ơn
 
1

 
1

Cha quản xứ chụp hình chung tất cả các em
 
1

Cha quản xứ chụp hình chung với các em họ Trị sở
 
1

Cha quản xứ chụp hình chung với các em họ Kim đôi
 
1

Cha quản xứ chụp hình chung với các em họ Xuân Hải
 
1

Cha quản xứ chụp hình chung với các em họ Trung Cự
 
1

Cha đang tập cho các em cầu nguyện

1.
Bài viết: Hồng Ân
Ảnh: Hoàng Lam
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn