1
01:38 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 273920

Tổng cộngTổng cộng : 27445425

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ » Các Đức Giáo hoàng

Tòa Thánh công bố lịch trình của Đức Bênêđictô XVI trong tháng 10 và 11

Thứ năm - 27/09/2012 06:52-Đã xem: 2222
Hàng ngày, hàng tháng và hàng năm Đức Thánh Cha thường có những chuyến mục vụ, cũng như những việc liên quan đên Giáo Hội. Cho nên ngài phải có lịch trình cho suốt năm. Toà thánh công bố lộ trình tháng 10 và 11 tới đây
Tòa Thánh công bố lịch trình của Đức Bênêđictô XVI trong tháng 10 và 11

Tòa Thánh công bố lịch trình của Đức Bênêđictô XVI trong tháng 10 và 11

THÁNG MƯỜI

Thứ Năm 4.10.2012

Đức Bênêđictô XVI sẽ đến Linh địa Đức Trinh Nữ Maria, ở Lorette, để phó thác Thượng Hội Đồng và Năm Đức Tin cho Đức Mẹ, như đức Gioan XXIII đã từng làm vào ngày 4.10.1962.


Chúa Nhật 7.10.2012

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục (7-28/10/2012) tại quảng trường thánh Phêrô, lúc 9g30, và công bố thánh Gioan Avila và thánh nữ Hildegarde de Bingen là Tiến sĩ Hội Thánh.
 

Thứ Năm 11.10.2012

Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin tại quảng trường thánh Phêrô, lúc 10 giờ sáng.
 

Chúa Nhật 21.10.2012

Thánh lễ và công bố 7 vị thánh tại quảng trường thánh Phêrô, lúc 9g30 sáng.

Bảy vị thánh là :

+ Pedro Calungsod (1654-1672), giảng viên giáo lý, giáo dân, tử vì đạo ở Phi Luật Tân ;

+ Kateri Tekakwitha (1656-1680), nữ giáo dân, người thổ dân Châu Mỹ ;

+ Jacques Berthieu, linh mục dòng Tên, người Pháp, chết tại Madagascar (1838-1896) ; sinh tại Polminhac và bị giết chết tại Ambiatibe : ngài được xem như là tử vì đạo vì đức tin và đức khiết tịnh ;

+ Maria Anna Cope (1838-1918), nữ tu người Đức, thuộc Dòng Ba Phanxicô Syracuse ;

+ Giovanni Battista Piamarta (1841-1913), linh mục người Ý, sáng lập các dòng Thánh Gia Nazareth và các tôi tớ hèn mọn của Chúa ;

+ Maria del Carmen (1848-1911), nữ tu người Tây Ban Nha ; 



+ Anna Schäffer (1882-1925), nữ giáo dân người Đức.


Chúa Nhật 28.10.2012

Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vương cung thánh đường ở Vatican, lúc 9g30.

 

THÁNG MƯỜI MỘT
Thứ Sáu 2.11.2012

Cầu nguyện bên các ngôi mộ của các Đức Giáo Hoàng, ở Vương cung thánh đường thánh Phêrô, lúc 18g.
 

Thứ Bảy 3.11.2012

Thánh lễ cầu nguyện cho các Hồng y và Giám mục đã qua đời trong năm, tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, lúc 11g30.

 

(Tý Linh, XBVN 26-9-2012/ Zenit)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn