1
22:24 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71


Hôm nayHôm nay : 19127

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 281813

Tổng cộngTổng cộng : 27836097

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ » Các Đức Giáo hoàng

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước mộ Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II

Thứ năm - 04/04/2013 07:52-Đã xem: 5038
WHĐ (03.04.2013) – Ngày 02 tháng Tư 2013, tròn 8 năm ngày Đức Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến trước mộ của Chân phước và quỳ gối im lặng cầu nguyện lâu giờ.
Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước mộ Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước mộ Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II

Cử chỉ này của Đức Thánh Cha Phanxicô thể hiện tính liên tục sâu xa và thiêng liêng của thừa tác vụ Phêrô được tiếp nối giữacác giáo hoàng.
Tuyên bố của Phòng báo chí Tòa Thánh ngày 02-04 khẳng định: “Thừa tác vụ Phêrô này Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nhận và chia sẻ một cách sâu sắc; và ngài cũng đã thể hiện điều ấy trong cuộc gặp gỡ vị tiền nhiệm là Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng như nhiều lần gọi điện thoại cho Đức nguyên giáo hoàng”.
Trong hai ngày qua, Đức Thánh Cha Phanxicô dường như muốn đắm mình trong nguồn phong phú và sức mạnh tinh thần củacác vị tiền nhiệm của ngài được an táng tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Lúc chiều muộn ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến viếng mộ Thánh Phêrô, cũng như nơi an nghỉ cuối cùng của cácĐức giáo hoàng Bênêđictô XV, Piô XI, Piô XII, Phaolô VI và Gioan Phaolô I.


 
Sau đó, vào khoảng 7g tối thứ Ba 02-04, ngài đã đến viếng mộ chân phước Gioan Phaolô II, ngay sau khi Đền Thánh Phêrôđóng cửa vào buổi tối.
1

Đức chân phước Gioan Paul II với Chân phước Têrêsa Calcutta

Đức hồng y Angelo Comastri và thư ký riêng của Đức giáo hoàng là Đức ông Alfred Xuereb, đã cùng đi với ngài đến Bàn thờ Thánh Sêbastianô, nơi an táng Đức cố Giáo hoàng.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dừng lại và cầu nguyện trước mộ của Chân phước Gioan XXIII và Thánh Piô X.
 
Minh Đức
WHĐ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn