1
00:50 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 454

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 273445

Tổng cộngTổng cộng : 27444950

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHUYỆN ĐẠO & ĐỜI

Kỳ thi giáo lý cấp giáo phận năm học 2011 - 2012 tại Văn Hạnh: khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình

Thứ sáu - 24/08/2012 16:34-Đã xem: 2524
GXTNO-Kỳ thi giáo lý giáo phận được tổ chức thi giáo lý được chia thành 2 cụm. Cụm 1 tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài cho học sinh thuộc các giáo hạt đóng trên đất Nghệ An. Cụm 2 tại nhà thờ Văn Hạnh cho 10 giáo hạt đóng trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bao gồm: Can Lộc – Nghĩa Yên – Ngàn Sâu – Cẩm Xuyên – Kỳ Anh – Hướng Phương – Minh Cầm – Hòa Ninh – Đồng Troóc và Văn Hạnh
Kỳ thi giáo lý cấp giáo phận năm học 2011 - 2012 tại Văn Hạnh: khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình

Kỳ thi giáo lý cấp giáo phận năm học 2011 - 2012 tại Văn Hạnh: khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình

Nhằm giảm nhẹ tình trạng quá chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mà coi nhẹ việc học giáo lý chung cho tất cả các em”, góp phần xóa dần “bệnh thành tích” trong thi cử nhiều năm trước đây. Cũng như kì thi 2011, Kì thi năm nay cũng chỉ tổ chức cho 3 khối: Căn Bản 3, Kinh Thánh 2 và Vào Đời 1. Điểm Đặc biệt của kì thi năm nay, là toàn bộ đề thi được ra theo hình thức trắc nghiệm.   

Đúng 8h00’ sáng ngày 1/ 8/ 2012, chương trình khai mạc do ban hội đồng thi Giáo phận chủ trì cùng với 180 thí sinh dự thi.
 
Sau tiếng trống báo giờ làm bài, tất cả diễn ra trong sự yên tĩnh, nghiêm túc. Giáo xứ Trung Nghĩa có 3 thành viên vào đội tuyển đó là các em: Tê rê xa Hoàng Thị Thùy Linh (Kinh Thánh II – Họ Trung Cự), Anna Trương Thị Thu Hiền (Căn bản III – họ Xuân Hải), Maria Mai Thị Kim Tín (Vào Đời I – họ Trị Sở).Với thời gian 90 phút làm bài theo hình thức trả lời trắc nghiệm. Các thí sinh đều thở phào nhẽ nhõm bởi bài thi năm nay không đến nỗi khó.
 
Phóng viên chúng tôi có hỏi một số thí sinh về đề thi năm nay như thế nào? Các thí sinh đều cho rằng đề thi vừa tầm, nhưng số lượng câu hỏi hơi nhiều, thời gian gấp rút nhiều câu các em phải đoán mò... Tuy nhiên, tất cả rất lạc quan tự tin với bài làm của mình.
 
Cuộc thi khép lại dưới bầu trời nắng nóng lại càng nóng hơn khi mà các thí sinh rấtnóng lòng muốn được biết kết quả sớm. Hy vọng một kỳ thi giáo lý đầy bội thu trên toàn giáo phận.

 




Các thí sinh xứ Trung Nghĩa chụp hình lưu niệm với cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh
( Từ trái sang: Ban Thu Hiền, Thùy Linh, Cha xứ, Kim Tín) 













 

 Bình Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn