1
04:57 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 3104

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 276095

Tổng cộngTổng cộng : 27447600

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHUYỆN ĐẠO & ĐỜI

Giáo xứ Trung Nghĩa khai giảng năm học giáo lý 2011-2012

Thứ sáu - 07/10/2011 02:45-Đã xem: 1816
Trung Nghĩa là một trong những xứ lớn của Giáo phận Vinh với số giáo dân 8.000 người. Là một giáo xứ miền biển (sát Cửa Sót), Trung Nghĩa có 3/4 dân số sống bằng ngư nghiệp. Truyền thống hiếu học của con em nơi đây đã được khẳng định qua nhiều thế hệ.
.

.

 

Sau những ngày chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học cũ và khai giảng năm học mới, các thầy cô giáo lý viên đã được tập huấn 10 ngày để tu bổ hành trang cho năm học mới. Tuy thời tiết mưa gió thất thường, nhưng lễ tổng kết và lễ khai giảng đã diễn ra hết sức trang trọng tại công viên “Mẹ La Vang” đang thi công.

 
 

Vào lúc 6h00’ Chúa nhật, ngày 25/9/2011, khoảng 5.000 giáo dân đã tuôn về công viên Mẹ rất sớm, nhờ thời tiết mát mẻ, lễ tổng kết và phát thưởng cho những giáo lý viên dạy giỏi, tập thể lớp đạt giải nhất, nhì, ba và đón nhận bằng khen giải III cấp giáo hạt, trong đó có 47 em đi thi cấp giáo phận, 150 em đạt các giải cao từ cấp xứ đến cấp hạt.

 
 

Đặc biệt trong kỳ thi tuyển vào Đại Chủng viện năm nay, giáo xứ Trung Nghĩa cũng có 2 gương mặt trẻ gia nhập vào vườn ươm ơn gọi linh mục của giáo phận và đáng nói trong kỳ thi cao đẳng đại học vừa qua, có đến 30 em của giáo xứ đậu vào các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Về với Trung Nghĩa chúng ta đang thấy thay da đổi thịt từng ngày.

 
 

Giáo xứ Trung Nghĩa hiện do Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh coi sóc.

1 1 1
1 1 1 



Paul Đức Trung


 

Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn