1
13:52 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 75


Hôm nayHôm nay : 12250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 274936

Tổng cộngTổng cộng : 27829220

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » AVE MARIA

Sống Mùa chay với Đức Maria

Chủ nhật - 04/03/2012 10:59-Đã xem: 2517
Nếu các con thực hiện những việc ăn chay Mẹ xin, các con sẽ thiết lập chung quanh các con một hàng rào vững chắc chống lại làn sóng độc dữ và tội ác, các con sẽ dâng lên Chúa của hy lễ toàn thiêu và đền tạ để nhiều con cái tội lỗi đáng thương của Mẹ trở lại cùng Chúa.
Sống Mùa chay với Đức Maria

Sống Mùa chay với Đức Maria

"Các con hãy tiến bước trên đường đền tội và hy sinh.
 
1- Mẹ xin các con hãy ăn chay thể xác như một phương thế hãm dẹp giác
quan để sửa lại sự lừa dối đang lan rộng đến nỗi làm người ta chỉ tìm
thỏa mãn khoái lạc của giác quan và vật chất. Ngày nay nhiều con cái
Mẹ đang bị lôi cuốn. Biết bao người trong số đó đang sống bằng của ăn
độc hại là dâm ô và hút sách ! Báo chí vô luân và phim ảnh đồi trụy đang
gây nên một vết thương ung thối rộng rãi chừng nào!
Phương tiện truyền thông xã hội thường đã trở nên dụng cụ để truyền bá
những đồi bại luân lý, phổ biến những nết xấu và mất nết, quảng bá tội lỗi
như một điều thiện có giá trị.
 
Vì thế, Mẹ xin các con, những con cái yêu dấu đã tận hiến cho Mẹ, hãy
dâng cho Mẹ một sức mạnh đền bù lớn lao để Mẹ có thể ngăn chặn
được làn sóng tội ác nguy hiểm và hay lây này. Mẹ xin các con hãy ăn
chay thể xác, hy sinh giác quan để làm chứng rằng cần phải hạn chế
dục vọng phóng túng đi tìm thú vui điên khùng. Bằng gương sáng, các
con phải dậy cho người ta biết rằng "con người không phải chỉ sống bằng
cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời Thiên Chúa phán ra".
 
2- Mẹ cũng xin các con hãy ăn chay thiêng liêng, giữ mình khỏi mọi tội lỗi
để chỉ sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương. Lời Chúa là của ăn thiêng
liêng cho các con, và củng cố các con trong đời sống ơn thánh.
 
3- Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm trí, tránh mọi lầm lạc, đón nhận Chân lý Chúa Giêsu đã mạc khải cho các con.
 
Mẹ nhắc lại lần nữa - Các con hãy sống bằng của ăn quí báu là Kinh
Thánh, nhất là Phúc âm. Hãy lãnh nhận, suy niệm và sống những thông
điệp mà ngày nay bằng nhiều cách, Mẹ đã gửi xuống cho các con.
Vì thế, các con phải cẩn thận từ khước mọi ý thức hệ trái nghịch với
đức tin, chứa ẩn những sai lầm tinh vi nguy hiểm, gây thiệt hại nặng nề
cho lời cam kết các con đã làm khi chịu Phép Rửa Tội.
 
4- Mẹ xin các con hãy ăn chay tấm lòngtránh những quyến luyến bất
chính với bản thân, của cải và thụ tạo.
Biết bao người chỉ nghĩ đến mình, để tính ích kỷ vô cương chiếm đoạt,
chặn đứng khả năng hiệp thông đích thực với tha nhân! Biết bao người
đã trở thành nô lệ của cải vật chất, tìm tiền của như mục đích duy nhất ở
đời. Biết bao người đang để tính hà tiện, nguồn mạch mọi tội lỗi và nết
xấu thiêu đốt! Vì thế, họ đóng của lòng trước những cần thiếu của anh
em bé nhỏ, nghèo khó, những người bị xã hội bỏ rơi; họ không biết đến
những người thiếu thốn đang cần được giúp đỡ.
 
5- Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm hồn bằng cách giữ linh hồn sạch mọi
tội lỗi dầu nhỏ nhất, để linh hồn chỉ sống bằng ơn thánh và ánh sáng
của Thiên Chúa. Các con hãy xa lánh tội trọng vì tội trọng là sự dữ trên
hết các sự dữ. Hãy xét mình mỗi ngày; hãy ngoan ngoãn để Chúa Thánh
Thần hướng dẫn. Hãy trở lại thói quen rất hữu ích là năng xưng tội.
Các con hãy xa lánh những dịp quen phạm tội. Vì thế, Mẹ xin các con
đừng nghe, đừng xem T.V., đừng coi chớp bóng để giữ cho linh hồn
được trong sạch và thánh thiện.
Nếu các con thực hiện những việc ăn chay Mẹ xin, các con sẽ thiết lập
chung quanh các con một hàng rào vững chắc chống lại làn sóng độc
dữ và tội ác, các con sẽ dâng lên Chúa của hy lễ toàn thiêu và đền tạ để
nhiều con cái tội lỗi đáng thương của Mẹ trở lại cùng Chúa.
Như thế các con sẽ trở nên những dụng cụ bình an của Mẹ, sẽ chiếu
giãi chung quanh một tấm lòng thư thái bình an đang khi tiến bước trên
đường Mẹ đã vạch ra cho các con."
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: các con

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn